100% hộ dân được cấp nước sạch, hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng nước sản xuất, nước tiêu thụ

Ngày 31/1, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và Tổng kết hoạt động Đảng bộ-Công đoàn Tổng Công ty năm 2023, Tuyên dương gương Bí thư Chi bộ tiêu biểu xuất sắc nhiệm kỳ 2020-2022 và Tổng kết đợt thi đua chuyên đề hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023.
Lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác thi đua hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023.
Lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác thi đua hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023.

Theo Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, năm 2023 đã chính thức đi qua với rất nhiều khó khăn và thách thức. Bằng sự đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo của mình, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được thành phố đặt ra, bảo đảm việc cung cấp nước sạch “chất lượng-an toàn-liên tục” cho nhân dân, triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị-sản xuất kinh doanh năm 2023.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng nước sản xuất, sản lượng nước tiêu thụ, gắn đồng hồ nước, tiếp tục duy trì tỉ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch, đặc biệt tỷ lệ giảm thất thoát nước đã được kéo giảm sâu từ 17,9% xuống còn 14,39%.

Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản với giá trị khối lượng thực hiện (đạt 2.511,910 tỷ đồng, bằng 101,97% so với cùng kỳ năm 2022) và khối lượng giải ngân (2.599,351 tỷ đồng bằng 142,12% so với cùng kỳ năm 2022) đạt kết quả cao so với những năm trước.

Tổng Công ty cũng quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp với địa phương, Thành đoàn, các Sở, ngành tổ chức nhiều chương trình vận động người dân hạn chế khai thác nước ngầm, sử dụng tiết kiệm nước sạch.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đã hoàn thành phương án giải thể Đảng bộ cơ sở Khối phòng ban Tổng Công ty và thành lập 18 Chi bộ cơ sở và chỉ định cấp ủy các phòng/ban chuyên môn trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty lên 38 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

Quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng, kết quả thực hiện vượt chỉ tiêu kết nạp đảng, cụ thể: Đã kết nạp 74/65 đảng viên (đạt tỷ lệ 113,85%), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 1.286 đảng viên, chiếm tỷ lệ 30,27% tổng số cán bộ, công nhân viên.

Ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn nhấn mạnh: “Năm 2024 tiếp tục được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức; thậm chí một số mặt còn gặp khó khăn hơn năm 2023, vì thế toàn Đảng bộ cần quan tâm củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ. Đây là vấn đề quan trọng để có thể tập trung sức mạnh của toàn hệ thống chính trị cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức của năm 2024 nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của năm 2024 cũng như các chỉ tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổng kết phục vụ cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty đã thực hiện hoàn thành tốt Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; cũng như quan tâm triển khai tốt công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào “Dân vận khéo”.

Lãnh đạo các đoàn thể tập trung nhiều phong trào thiết thực, phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, thanh niên tình nguyện gắn với phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cũng như quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Ông Dương Hồng Nhân cho biết: Trên cơ sở phát huy tối đa chủ đề năm 2024 về thực hiện chuyển đổi số ngành cấp nước thành phố gắn với việc thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển công nghệ thông tin Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, bằng việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đơn vị sẽ triển khai tốt các dự án công nghệ thông tin quan trọng mang tính xây dựng nền móng cho ngành cấp nước thành phố. Qua đó tạo đà phát triển công nghệ thông tin hướng đến nâng cao hiệu quả công tác quản lý hệ thống cấp nước thành phố bằng công nghệ số, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo nhiều tiện ích, hỗ trợ tích cực trong việc phục vụ khách hàng bằng nhiều dịch vụ cấp nước trên cơ sở nền tảng công nghệ số.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS Bùi Minh Tiến nhấn mạnh yêu cầu thực hiện chủ trương liên kết chuỗi trong Tập đoàn, tăng cường hợp tác để tận dụng lợi thế của hai đơn vị. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS và BSR tăng cường hợp tác, gia tăng giá trị từ liên kết chuỗi

Thực hiện chủ trương liên kết chuỗi của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả hợp tác, rà soát các nội dung đang triển khai và trao đổi định hướng phối hợp trong thời gian tới.

Bằng nhiều chính sách đãi ngộ, chăm lo đời sống thiết thực, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã hiện thực hoá phương châm người lao động là tài sản quý giá nhất và là động lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững.

Formosa Hà Tĩnh: Đột phá chất lượng, vững vàng vị thế đầu tàu kinh tế

Nhờ chủ động hoàn thiện công nghệ, nâng cao năng lực kỹ thuật và áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế nghiêm ngặt, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã khẳng định vị thế đơn vị đầu tàu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank, CIAS và các cơ quan, đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Vietcombank Priority Lounge Cam Ranh. (Nguồn: VCB)

Vietcombank khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cam Ranh

Ngày 30/9/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khai trương phòng chờ Vietcombank Priority Lounge tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phòng chờ thương hiệu riêng thứ tư của ngân hàng, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền và nâng cao trải nghiệm dành cho khách hàng ưu tiên.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại khu xuất bán sản phẩm bằng đường biển Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, giữ vững an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hướng tới Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 4/10, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, huấn luyện nghiệp vụ và hoàn thiện phương án ứng phó bảo đảm an toàn cho người lao động, tài sản, môi trường, duy trì Nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định.

Toàn cảnh Lễ khởi động mô hình quản lý canh tác chính xác trong hệ thống sản xuất lúa-tôm tại Hợp tác xã Hòa Phát, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: PHAN TÂM)

Hiệu quả mô hình lúa-tôm và sức khỏe đất sau mỗi mùa vụ

Tại buổi Lễ khởi động mô hình quản lý canh tác chính xác trong hệ thống sản xuất lúa-tôm ở HTX Hòa Phát, xã Hồng Dân (tỉnh Cà Mau), Công ty Bình Điền  mong muốn đồng hành cùng các nhà khoa học từ IRRI để quản lý dinh dưỡng và theo dõi không chỉ năng suất vụ lúa, mà cả sự thay đổi của nền đất qua những vụ lúa-tôm tiếp theo.

Phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái khách hàng. (Ảnh: VÂN NGUYỄN)

PGBank và Bảo Minh ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) và Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) chính thức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái khách hàng.