NÂNG TẦM QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VỚI CUBA, ARGENTINA VÀ URUGUAY

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez trao thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội Việt Nam và Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez trao thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội Việt Nam và Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez trao thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội Việt Nam và Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez trao thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội Việt Nam và Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị viện Đông Uruguay. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cuba, Argentina và Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Argentina Cecillia Moreau và Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira. Thành công của chuyến thăm tiếp thêm động lực quan trọng, góp phần củng cố và nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba quốc gia Mỹ Latin trên mọi mặt, ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

VIỆT NAM-CUBA: ĐOÀN KẾT MỘT LÒNG, THỦY CHUNG SON SẮT

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra đúng dịp hai nước có nhiều sự kiện cách mạng trọng đại: Kỷ niệm 62 năm ngày Chiến thắng Giron và tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba; Kỷ niệm 70 năm cuộc tấn công trại lính Moncada; Kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Đoàn kết với miền nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam ngày nay; và kỷ niệm 50 năm Lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền nam Việt Nam trong thời điểm chiến tranh đang diễn ra cam go, ác liệt.

Chuyến thăm Cuba vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thu được nhiều kết quả cụ thể, với hơn 50 hoạt động và sự kiện quan trọng, nổi bật là việc ký kết 10 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ giữa các cơ quan, ban, ngành của Cuba và Việt Nam.

Khẳng định tình cảm
anh em chân thành

Những nét tương đồng của hai nước trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và khát vọng, lý tưởng cách mạng, cùng truyền thống hào hùng đấu tranh vì độc lập, tự do, vì chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc là mối lương duyên kết nối trái tim người dân hai nước, tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ nghĩa tình sắt son đặc biệt Việt Nam-Cuba. Đây là những điều mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định khi phát biểu tại các sự kiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez tặng hoa các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez tặng hoa các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật. (Ảnh: TTXVN)

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các nhà lãnh đạo Cuba cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, hỗ trợ vô tư, trong sáng đối với sự nghiệp Cách mạng Cuba, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước từ trước tới nay, nhất là trong thời điểm khó khăn hiện nay qua những lần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất.

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, Cuba đã hỗ trợ Việt Nam về vật tư, thiết bị y tế, cử chuyên gia, cán bộ y tế sang hỗ trợ không chỉ Việt Nam mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới. Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng hai nước vẫn luôn gần gũi. Nhiều công trình của Cuba xây dựng cho Việt Nam đến nay vẫn đang phát huy hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm chính thức với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm chính thức với Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez. (Ảnh: TTXVN)

"Trên chặng đường vẻ vang hơn 64 năm qua của Cách mạng Cuba đến nay, Việt Nam tự hào đã có 63 năm gắn bó, sát cánh bên các bạn. Ngày 2/12/1960, chính quyền non trẻ do lãnh tụ Fidel lãnh đạo đã đưa Cuba trở thành nhà nước đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez Huân chương Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Quốc hội Cuba đối với quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước; bên cạnh đó là Huân chương Hữu nghị trao tặng một số đồng chí lãnh đạo của Cuba vì những đóng góp tích cực trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez Huân chương Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez Huân chương Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Trong cuộc gặp đại diện Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng, sau chuyến thăm nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước sẽ được thúc đẩy hơn nữa, tạo xung lực cho quan hệ hai nước, đồng thời cũng là tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Cuba. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp, học sinh, sinh viên tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba. Đây là yếu tố then chốt để gìn giữ và tiếp tục phát triển mối quan hệ đặc biệt của hai nước.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện Việt Nam luôn ghi nhớ tình cảm đoàn kết đặc biệt và sự hỗ trợ của Cuba dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực thủy chung giữa hai Đảng, hai nước, luôn sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tập sách tượng trưng (tủ sách về Bác Hồ) cho Đại sứ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Quochoi)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tập sách tượng trưng (tủ sách về Bác Hồ) cho Đại sứ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba. (Ảnh: Quochoi)

Tăng cường hơn nữa hợp tác song phương

Việt Nam và Cuba có truyền thống quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau trong suốt hơn 60 năm qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo hai nước tiếp tục khẳng định luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển sinh động và thực chất của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba trong thời gian trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp; trao đổi tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Quốc hội nói riêng.

"Một đất nước kiên cường và khí phách, luôn vững vàng trước mọi phong ba bão táp như thế, càng trong lúc Bạn khó khăn, chúng ta càng phải đoàn kết, gắn bó và sát cánh với Bạn, tiếp tục gìn giữ và phát huy hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai nước".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà học sinh Trường hữu nghị Cuba-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà học sinh Trường hữu nghị Cuba-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội hai nước nhất trí thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác gồm Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên Chính phủ, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Đối thoại chính sách giữa hai Bộ Quốc phòng và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai Quốc hội đã được thiết lập nhân dịp này.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước; triển khai hiệu quả các dự án phát triển sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản tại Cuba, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác trọng điểm như công nghệ sinh học, y tế, xây dựng hạ tầng du lịch…; tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp và giám sát; chia sẻ kinh nghiệm về quản lý vĩ mô, tài chính, ngân hàng tiền tệ, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và các lĩnh vực hai Quốc hội cùng quan tâm, qua đó góp phần củng cố và làm đa dạng, hiệu quả hơn nữa quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chứng kiến lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz chứng kiến lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mang lại nhiều kết quả rõ nét trong hợp tác kinh tế song phương, như việc khánh thành nhà máy bột giặt và điện mặt trời của doanh nghiệp Việt Nam tại đặc khu kinh tế Mariel, nơi Việt Nam đang là quốc gia châu Á có sự hiện diện lớn nhất với 5 doanh nghiệp đầu tư, tổng số vốn cam kết hơn 160 triệu USD.

Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai bên cũng được thiết lập và không ngừng phát triển để hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm, học tập về công tác lập pháp, nâng cao vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cắt băng khánh thành nhà máy bột giặt Suchel-TBV. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cắt băng khánh thành nhà máy bột giặt Suchel-TBV. (Ảnh: TTXVN)

Trong chuyến thăm vừa qua, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác liên nghị viện đưa mối quan hệ hợp tác Quốc hội lên một tầm cao mới với những chương trình, kế hoạch, nội dung, mục đích, mục tiêu hành động hết sức cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của mối quan hệ liên nghị viện, đồng thời đóng góp tích cực, cụ thể hơn nữa vào việc phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa XLễ kỷ niệm 62 năm ngày Chiến thắng Giron tại Cung Hội nghị của thủ đô La Habana. Đây là sự ưu ái của Nhà nước và nhân dân Cuba với những người bạn Việt Nam, vượt khuôn khổ thông thường, chưa có trong quy định khi mời một lãnh đạo nước ngoài dự phiên họp đặc biệt này. Việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được bạn mời phát biểu thể hiện sự gắn bó, mối quan hệ tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và Chính phủ, sẵn sàng chia sẻ công việc nội bộ lẫn nhau như trong một nhà.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp đặc biệt của Quốc hội Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Trên tinh thần trao đổi, học hỏi lẫn nhau, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ sáu nội dung chính về đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mẫu mực của hai nước ngày càng phát triển, mãi mãi bên nhau, tay nắm chặt tay, tự tin tiến lên vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội giàu mạnh.

>>> Đọc thêm: Tri thức chuyên sâu Việt Nam-Cuba

TẦM VÓC MỚI CỦA QUAN HỆ VIỆT NAM-ARGENTINA

Chuyến thăm Argentina của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Argentina đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (25/10/1973-25/10/2023), cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam đến Argentina kể từ năm 2010. Argentina là một trong ba nước Mỹ Latin đầu tiên, sau Cuba và Chile, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam trước khi Việt Nam hoàn toàn thống nhất năm 1975.

Đối tác tin cậy đồng hành nửa thế kỷ

Tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng Việt Nam và Argentina cùng chia sẻ và phát triển những giá trị chung, văn minh và tiến bộ. Hai dân tộc cùng chung khát vọng độc lập, dân chủ và phát triển cho đất nước, tự do, hạnh phúc và tiến bộ cho nhân dân, theo tư tưởng mang nhiều nét tương đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và của Tướng Jose de San Martin, Anh hùng dân tộc của Argentina và khu vực Nam Mỹ. Ðó là sự gặp gỡ lịch sử về tư tưởng và hành động mang tầm chân lý của hai đất nước, tạo xung lực mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn cho 50 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ các nghị sĩ Argentina tại hội đàm với Chủ tịch Hạ viện nước này. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ các nghị sĩ Argentina tại hội đàm với Chủ tịch Hạ viện nước này. (Ảnh: TTXVN)

“Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là chúng ta kiến tạo ra nó! Muốn hình dung 50 năm sau quan hệ Việt Nam-Argentina như thế nào thì chúng ta phải cùng nhau thúc đẩy và kiến tạo tương lai của mối quan hệ này!”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Năm 2010, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, mở đường cho sự tăng trưởng vượt bậc trong quan hệ thương mại. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng thứ 4 của Argentina tại châu Á, trong khi Argentina đang là bạn hàng quan trọng thứ 3 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin.

Ngoài việc tiếp tục tăng cường trao đổi thương mại trong các ngành hàng truyền thống như nông sản, sản phẩm điện tử, da giày..., cơ hội hợp tác đầu tư và sản xuất pin lithium sử dụng cho xe điện giữa hai nước là rất lớn. Argentina hiện là một trong những quốc gia có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới, trong khi Việt Nam được đánh giá là thị trường ô-tô điện đầy tiềm năng trong tương lai gần.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm tại Trụ sở Quốc hội Argentina. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm tại Trụ sở Quốc hội Argentina. (Ảnh: TTXVN)

Hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Argentina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Argentina, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latin và mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống phát triển thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

“Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đánh giá cao uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là về nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu; nhất trí Chính phủ hai nước cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các mặt hàng nông nghiệp thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Argentina Alberto Fernandez. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de Kirchner, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina và chuyến thăm nhằm góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả. Bày tỏ sự ngưỡng mộ về truyền thống hào hùng và cuộc đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Cristina Fernandez de Kirchner xem Việt Nam là một trong những hình mẫu phát triển trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung mà Argentina ngưỡng mộ.

Lãnh đạo hai nước đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng thực chất và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, giáo dục, nông nghiệp, tư pháp... Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác như Ủy ban liên Chính phủ và Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Phương hướng nâng tầm hợp tác

Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; triển khai hiệu quả các thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch, thể thao, văn hóa... và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững, cũng như tăng cường hợp tác giữa các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau ký thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau ký thỏa thuận giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina. (Ảnh: TTXVN)

"Năm 2023 là mốc son trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta kỷ niệm 50 năm xây dựng và vun đắp quan hệ hữu nghị".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Hai bên tiến tới xem xét xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược theo lĩnh vực công-nông nghiệp và năng lượng. Hai bên cũng thảo luận sâu về vấn đề thúc đẩy việc xem xét khả năng khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-MERCOSUR (Khối Thị trường chung Nam Mỹ) và triển khai hiệu quả, thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên chính phủ, Tham khảo chính trị, qua đó tiến tới xây dựng cán cân trao đổi thương mại cân bằng và bền vững…

Quốc hội hai nước cần phối hợp thúc đẩy, khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động của doanh nghiệp hai bên, trong đó có việc mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Việt Nam và Argentina, hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường của nhau để thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư, qua đó góp phần phát triển kinh tế phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển tại mỗi nước; phát huy vai trò Cơ quan lập pháp tiếp tục thúc đẩy xây dựng và củng cố hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho triển khai các hoạt động hợp tác song phương một cách ổn định lâu dài.

Tại thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Tướng D. Jose De San Martin. (Ảnh: TTXVN)

Tại thủ đô Buenos Aires, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đặt vòng hoa tại Tượng đài Tướng D. Jose De San Martin. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp trong các vấn đề hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội, phát triển đất nước… qua đó cùng hỗ trợ nhau vượt qua các khó khăn và thách thức toàn cầu hiện nay.

Trong bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh chóng, khó lường như hiện nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Argentina được coi là một hình mẫu tốt đẹp của quan hệ Nam-Nam và sẽ có nhiều dư địa để phát triển. Hai nước có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, khoa học công nghệ. Chuyến thăm Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tạo đà cho hai nước tận dụng tốt hơn tiềm năng của mình, nâng tầm quan hệ ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định tại mỗi khu vực cũng như trên thế giới.

LÀM SÂU SẮC HƠN QUAN HỆ VIỆT NAM-URUGUAY

2023 là năm quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Uruguay, đánh dấu tròn 30 năm hai nước đồng hành cùng phát triển kể từ Ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (11/8/1993-11/8/2023). Thành quả của sự hợp tác chặt chẽ thời gian qua chính là nền tảng để Việt Nam và Uruguay tiếp tục vững bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lần này không chỉ thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung, quan hệ nghị viện song phương nói riêng mà còn có điểm nhấn nghị viện đa phương với cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội nước ta với Chủ tịch nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR) và các Phó Chủ tịch đại diện cho các nước thành viên của khối.

Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Chặng đường 30 năm đồng hành phát triển

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ luôn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Uruguay; trân trọng tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ của nhân dân Uruguay dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay. Phía Uruguay cũng bày tỏ sự trân trọng đặc biệt với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với việc Hội đồng thành phố thủ đô Montevideo trao danh hiệu Công dân Danh dự của thành phố tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino trao tặng Danh hiệu khách danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Quyền Thị trưởng thành phố Montevideo Mauricio Zunino trao tặng Danh hiệu khách danh dự cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhận thấy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng và còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác. Đối với Uruguay, quốc gia với chỉ hơn ba triệu dân nhưng có thu nhập đầu người cao nhất khu vực và đang đi đầu về tự do thương mại trong MERCOSUR, hai bên cũng chia sẻ nhiều lợi ích chung về kinh tế cũng như ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại trong các khuôn khổ song phương và đa phương, phấn đấu nâng tổng kim ngạch thương mại hai nước; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, tiếp cận thị trường của nhau, khai thác các thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc, công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghệ sinh học-di truyền, dịch vụ tài chính-ngân hàng, logistics, công nghệ thông tin, quản lý xây dựng, tư vấn xây dựng và đào tạo xây dựng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho các hoạt động đầu tư, thương mại của Uruguay và các quốc gia Đông Nam Á, thị trường tiềm năng với gần 700 triệu dân. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uruguay cùng các thành viên MERCOSUR sớm hoàn tất các thủ tục tham vấn nội bộ và sớm cùng Việt Nam tuyên bố khởi động Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-MERCOSUR nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức ASEAN-MERCOSUR và giữa hai khu vực Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký ý định thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Montevideo. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký ý định thư hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Montevideo. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou đánh giá cao việc Việt Nam quyết tâm tăng cường quan hệ song phương hai nước thông qua tổ chức đoàn với nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức chính trị quan trọng của Việt Nam; đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường gắn kết, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các bộ, ngành, giao lưu nhân dân nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Uruguay sẵn sàng làm cửa ngõ để Việt Nam cũng như ASEAN tiếp cận với khu vực Nam Mỹ và MERCOSUR trong các hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp hai bên.

Cột mốc 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Uruguay là nền tảng vững chắc giúp đưa hai quốc gia, dù xa nhau về địa lý, xích lại gần hơn để cùng hướng tới tương lai, mở ra những chương mới của tình hữu nghị, đoàn kết giữa dân tộc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, hai nước phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khôi phục, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các bộ, ngành, tổ chức hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; tăng cường gắn kết, giao lưu nhân dân hai nước.

Đẩy mạnh hợp tác nghị viện hai nước

Tại cuộc hội đàm Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Sebastian Andujar, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao vị trí, vai trò của Uruguay trong khu vực Nam Mỹ và trong các tổ chức quốc tế, cho rằng tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Uruguay là rất lớn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo các cơ quan lập pháp hai nước ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam và hai cơ quan lập pháp của Uruguay ký thỏa thuận hợp tác, thể hiện sự coi trọng của cả Thượng viện và Hạ viện Uruguay, cũng như các chính đảng trong hai viện Quốc hội, đối với việc tăng cường quan hệ Uruguay-Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 2 Quốc hội Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với cả Thượng viện và Hạ viện của một quốc gia, sau Australia.

Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira ký Thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Beatriz Argimon Cedeira ký Thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Việc hai Quốc hội ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm này thể hiện sự coi trọng của cả Thượng viện và Hạ viện Uruguay, các chính đảng trong Quốc hội Uruguay đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam để hai bên thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, mong muốn hai bên thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác này, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác bền vững Việt Nam-Uruguay.

Cùng với quan hệ hợp tác song phương giữa các cơ quan nghị viện, hai nước có thể tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, phối hợp trên các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế. Bên cạnh đó, việc hai bên đều đã thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị dịp này là một sự kiện quan trọng, góp phần triển khai hoạt động hợp tác nghị viện giữa hai nước một cách hiệu quả, cũng như thúc đẩy tăng cường các hoạt động hợp tác khác phục vụ cho phát triển quan hệ song phương.

MỞ RỘNG HỢP TÁC VIỆT NAM-PARLASUR

Trong khuôn khổ chuyến thăm, phát biểu tại cuộc hội đàm với lãnh đạo PARLASUR, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao vai trò và tầm quan trọng của MERCOSUR (thị trường với gần 300 triệu dân) trong thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; là nhân tố quan trọng góp phần củng cố, thúc đẩy nền dân chủ, hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như thế giới. Tuy cách xa về địa lý song các nước MERCOSUR luôn là những người bạn gần gũi, đoàn kết và hữu nghị của Việt Nam, quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

"Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi với khu vực Mỹ Latin".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR). (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (PARLASUR). (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ giữa Việt Nam với MERCOSUR và với các nước thành viên ngày càng được thúc đẩy trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh vực khác. MERCOSUR là đối tác thương mại lớn thứ 13 của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 5 lần, từ 2,45 tỷ USD vào năm 2011 lên 12 tỷ USD vào năm 2022. Dòng chảy thương mại giữa MERCOSUR và Việt Nam chiếm gần 1/4 tổng dòng chảy thương mại giữa MERCOSUR và ASEAN.

Lãnh đạo PARLASUR đánh giá cao việc Đoàn Việt Nam có lãnh đạo các bộ, ngành phụ trách các lĩnh vực quan trọng mà MERCOSUR quan tâm như khoa học, công nghệ, văn hóa, giáo dục, thương mại, nông nghiệp... đồng thời, mong muốn sau chuyến thăm này, quan hệ Việt Nam-MERCOSUR và quan hệ Quốc hội Việt Nam với PARLASUR sẽ được củng cố và phát triển mạnh mẽ, hiệu quả thực chất hơn nữa, đem lại lợi ích cho nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước thuộc khối MERCOSUR. Thời gian tới, lãnh đạo PARLASUR mong muốn Quốc hội Việt Nam và PARLASUR sẽ thiết lập cơ chế hợp tác trực tiếp thông qua việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa Việt Nam và PARLASUR.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại hội đàm với lãnh đạo Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ. (Ảnh: TTXVN)

HỢP TÁC GIỮA QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NGHỊ VIỆN MERCOSUR

  • Tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế, khung khổ pháp luật phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.
  • Phát huy cơ chế phối hợp trong khuôn khổ các diễn đàn nghị viện đa phương; phối hợp về lập trường liên quan các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong các lĩnh vực hợp tác.
  • Hợp tác thúc đẩy thương mại công bằng và bền vững, dựa trên chuẩn mực quốc tế; ủng hộ sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-MERCOSUR.
  • Ủng hộ nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ, Ủy ban hỗn hợp về kinh tế-thương mại giữa Việt Nam với các thành viên khối MERCOSUR, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước MERCOSUR. 
  • Khuyến khích tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực chiến lược mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, phù hợp xu thế hiện nay.
  • Tái khẳng định việc duy trì đối thoại và hợp tác trên kênh Nghị viện và giao lưu nhân dân đóng vai trò quan trọng trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Gustavo Penades (bên phải), Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR tại hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Gustavo Penades (bên phải), Chủ tịch Nghị viện MERCOSUR tại hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội Việt Nam có quan hệ hợp tác song phương với tất cả nghị viện các nước thành viên MERCOSUR. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng góp phần gắn kết quan hệ giữa Nghị viện MERCOSUR và Liên minh Nghị viện các nước ASEAN. Lãnh đạo PARLASUR bày tỏ rất quan tâm đến việc Việt Nam có thể là cửa ngõ để MERCOSUR vào ASEAN; ủng hộ sớm khởi động đàm phán FTA Việt Nam-MERCOSUR để mở cửa thị trường cho nhau, tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa, đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất nhập khẩu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới; đồng thời mong muốn hai nước sớm thiết lập cơ chế hợp tác trực tiếp giữa Quốc hội Việt Nam và PARLASUR, qua đó thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và MERCOSUR.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Cuba, Argentina và Uruguay góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ quan lập pháp khu vực Mỹ Latin, góp phần xây dựng tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và phát huy hiệu quả quan hệ hợp tác bền vững giữa Việt Nam và các quốc gia khu vực này, vốn đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp và đang trên đà phát triển không ngừng.

Ngày xuất bản: 29/4/2023
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - TRƯỜNG SƠN
Nội dung: NINH SƠN - HUY VŨ
Trình bày: HOÀNG HÀ
Ảnh: TTXVN, QUOCHOI.VN.