Tích cực mở rộng hợp tác với Bangladesh và Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ hữu nghị với Bangladesh và Bulgaria, nhất là trong hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp mỗi nước.

Tại thủ đô Dhaka (Bangladesh) và thủ đô Sofia (Bulgaria), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đều nhận được sự tiếp đón trọng thị và thắm tình hữu nghị. Các hoạt động sôi nổi của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam với Bangladesh và Bulgaria.

Thỏa thuận hợp tác lịch sử giữa Việt Nam và Bangladesh

Tại thủ đô Dhaka, chuyến thăm Bangladesh lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury đánh giá là điểm nhấn quan trọng trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại cuộc hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội chia sẻ nhận định quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc là sự tin cậy lẫn nhau, tình cảm gắn bó, thân thiết giữa nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, đồng thời có nhiều tiềm năng hợp tác có thể bổ sung và hỗ trợ cho nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. (Ảnh: TTXVN )

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Quốc hội. (Ảnh: TTXVN )

Nhân dịp này, lãnh đạo hai cơ quan lập pháp đã ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên trong lịch sử 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh và giao lưu nhân dân, thúc đẩy triển khai các cơ chế song phương, nhất là Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật hay thông qua Hội Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam mới được thành lập.

Năm 2022 kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng tốt, đạt 1,5 tỷ USD, đang tiến dần tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 2 tỷ USD. Bangladesh trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Nam Á.

Đánh giá Bangladesh là thị trường tiềm năng với gần 170 triệu dân, có sức tiêu thụ lớn và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bangladesh tiếp tục tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng xuất khẩu vào Bangladesh, nhất là các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như máy nông nghiệp, nguyên vật liệu, hàng gia dụng, điện tử, nông thủy sản chế biến và hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm Halal…

Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Bangladesh, đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tìm hiểu thị trường và đầu tư tại Bangladesh; đề nghị Việt Nam tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng xuất khẩu của Bangladesh, trong đó có dược phẩm, gốm sứ, da giày...

Nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, hai bên đã thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Bangladesh và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bangladesh tiếp tục tạo điều kiện để người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định, an toàn, làm tốt vai trò nhịp cầu hữu nghị giữa hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury. (Ảnh: TTXVN)  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury. (Ảnh: TTXVN)  

Cả hai nước đều trải qua nhiều thập kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng chia sẻ những tư tưởng lớn về độc lập dân tộc, tự do, bình đẳng, bác ái, tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Hai bên nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; nhấn mạnh việc cả Việt Nam và Bangladesh đều là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 nên có nhiều cơ hội cùng trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có nội dung về biến đổi khí hậu và bảo đảm quyền con người.

Tại Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Tổng Thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam và Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon, Hội Hữu nghị Bangladesh-Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các chính đảng của Bangladesh luôn ủng hộ và có chung quan điểm về việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Bangladesh, cho rằng đây là nền tảng quan trọng để quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, ngày 22/9. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin, ngày 22/9. (Ảnh: TTXVN)

Tại trụ sở Học viện Ngoại giao của Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chính sách với chủ đề “Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Bangladesh: Cùng nhau phấn đấu vì tương lai tươi sáng và thịnh vượng của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới”, nêu các đề xuất nhằm tăng cường quan hệ song phương, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường gắn kết kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký kết các Bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước, gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty BMH Việt Nam với Tập đoàn Doreen Group Bangladesh về hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất thép tiền chế; Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty Hỗ trợ Phát triển Bangladesh Việt Nam với Hiệp hội Dược phẩm Bangladesh về trao đổi dược phẩm; hợp đồng về thành lập Liên minh du lịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Hương Giang với Hiệp hội Du lịch Bangladesh.

Item 1 of 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bangladesh Shah Alam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Bangladesh Muhammad Faruk Khan. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Bangladesh Muhammad Faruk Khan. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Beximco. (Ảnh: TTXVN )

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Beximco. (Ảnh: TTXVN )

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu cắt băng khai trương trưng bày ảnh Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Bangladesh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu cắt băng khai trương trưng bày ảnh Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Bangladesh. (Ảnh: TTXVN)

Gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bangladesh ở trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Bangladesh, mỗi người dù ở vị trí nào, cũng luôn hướng về Tổ quốc, chăm lo, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong bà con duy trì học tiếng Việt cho con em và khi điều kiện cho phép, bà con xây dựng thiết chế cộng đồng, thiết chế văn hoá, hướng tới việc kết nối, giao lưu với cộng đồng người Việt Nam tại các nước, nhất là những nước trong cùng khu vực…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bangladesh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bangladesh. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Bulgaria

Tại các cuộc hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Bulgaria, trong bầu không khí hữu nghị, thân tình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Bulgaria đều bày tỏ tin tưởng rằng, với ý chí, nỗ lực và quyết tâm của cả hai bên, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác Việt Nam-Bulgaria tiếp tục được củng cố, vun đắp, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Bulgaria. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rosen Zhelyazkov. (Ảnh: TTXVN)

Trên tinh thần hữu nghị và thẳng thắn, hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi sâu rộng nhiều vấn đề, cả trên bình diện song phương và đa phương. Hai bên cho rằng, quan hệ song phương thời gian qua đã được tăng cường và không ngừng phát triển trên nhiều mặt, tuy nhiên chưa tương xứng với sự tin cậy chính trị và tiềm năng của hai bên. Với mong muốn và quyết tâm đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, hai bên đã nhất trí một số định hướng hợp tác lớn.

Về chính trị, ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và giữa các bộ, ngành, các địa phương; tăng cường hợp tác giữa các ủy ban, cơ quan của Quốc hội, phát huy vai trò giám sát và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận, cam kết giữa hai nước; tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Việt Nam ủng hộ Quốc hội Bulgaria củng cố và nâng tầm quan hệ với Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA). Chủ tịch Quốc hội Bulgaria khẳng định Bulgaria ủng hộ Việt Nam trong các lĩnh vực hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm tại Nhà Quốc hội Bulgaria. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm tại Nhà Quốc hội Bulgaria. (Ảnh: TTXVN)

Để cải thiện cán cân thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế, hai bên ủng hộ triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký kết song phương cũng như trong khuôn khổ EU, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 24 Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học; tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm có thế mạnh và bổ trợ cho nhau tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai bên và xu thế chung như chế biến, chế tạo, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, y tế, dược phẩm... 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quốc hội Bulgaria vừa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) ngay trước thềm chuyến thăm, khẳng định đây là một cử chỉ hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc, thuận lợi để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư trong thời gian tới sau khi hiệp định có hiệu lực.

Hai bên cũng nhất trí cho rằng giáo dục, đào tạo, lao động, du lịch, hợp tác địa phương là những lĩnh vực hợp tác truyền thống giàu tiềm năng cần được khai thác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Dành nhiều thời gian trao đổi về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai Chủ tịch Quốc hội hài lòng nhận thấy hợp tác Quốc hội hai nước đang phát triển tốt đẹp và nhất trí cần duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, giữa các ủy ban chuyên môn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhằm tăng cường hơn nữa sự phát triển thiết thực, hiệu quả và bền vững của mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria. Bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Bản ghi nhớ được Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Bulgaria ký ngày 16/4/2012.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có các cuộc hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước bạn bè ở Trung và Đông Âu, trong đó Bulgaria là một đối tác ưu tiên.

Vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng thống Bulgaria khẳng định: Việt Nam là đối tác tin cậy của Bulgaria, là người bạn thủy chung của nhân dân Bulgaria đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Bulgaria nhấn mạnh: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cơ hội hết sức thuận lợi để hai bên trao đổi, thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong thời gian tới; khẳng định sẽ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành của Bulgaria phối hợp triển khai kết quả chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu chí nghĩa, chí tình của Bulgaria trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Item 1 of 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm bà Desislava Atanasova, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Liên minh GERB-UDF. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm bà Desislava Atanasova, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Liên minh GERB-UDF. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Bulgaria. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Bulgaria. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp các lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp của Bulgaria, Đan Mạch. Chủ tịch Quốc hội cho biết, một trong những trọng tâm trong chuyến thăm của Đoàn là tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp của Bulgaria nói riêng và với các tập đoàn của châu Âu nói chung. Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Quốc hội Bulgaria phê chuẩn EVIPA với số phiếu tuyệt đối; bày tỏ mong muốn EVIPA sẽ sớm có hiệu lực, đi vào thực thi, mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên EU và Việt Nam.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và 5 nước châu Âu khác gồm Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc và Slovakia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt có đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam ở các nước là hình thức gặp mặt cần được tiếp tục duy trì; đồng thời đánh giá cao sáng kiến thành lập các liên hiệp hội (doanh nhân, phụ nữ…) trong quy mô cộng đồng người Việt ở châu Âu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và một số nước trong khu vực. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và một số nước trong khu vực. (Ảnh: TTXVN)

Theo Chủ tịch Quốc hội, với bề dày của mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong 73 năm qua giữa Việt Nam và Bulgaria, chuyến thăm khẳng định quyết tâm của Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương, nhất là cho 27 năm tới (thời điểm tiến tới tròn 100 năm quan hệ hợp tác song phương). Nhấn mạnh vốn quý của mối quan hệ song phương là Việt Nam đã có khoảng 30.000 người từng học tập, lao động ở Bulgaria và hiện có khoảng 1.000 người Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Xứ sở Hoa hồng, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đây là tài sản, cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội mong bà con người Việt Nam ở nước ngoài luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng cộng đồng đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, chú trọng giữ gìn, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thành công tốt đẹp, khẳng định Việt Nam tiếp tục là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chuyến công tác cũng mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, tăng cường giao lưu văn hóa và nhân dân, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam vươn lên, phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.

>>> Đọc thêm: Tâm điểm: CỦNG CỐ QUAN HỆ HỮU NGHỊ TỐT ĐẸP VỚI BANGLADESH VÀ BULGARIA

Ngày xuất bản: 27/9/2023
Chỉ đạo thực hiện: BÍCH HẠNH - TRƯỜNG SƠN
Nội dung:  MINH HẰNG - NGUYỄN HÀ – ĐOÀN HIẾU
Trình bày: HÒA AN
Nguồn tư liệu: VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, TTXVN