Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6-6,5%. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực còn nhiều diễn biến khó lường, cần sự nỗ lực của Chính phủ trong điều hành linh hoạt nền kinh tế, cùng sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị để tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Những điểm sáng củng cố nền tảng tăng trưởng

Theo đánh giá của các chuyên gia, năm 2023 là năm khó khăn của kinh tế Việt Nam, khi GDP chỉ tăng trưởng 5,05%, thấp hơn nhiều mức trung bình của giai đoạn 2010-2023 là 6% và chỉ cao hơn so với giai đoạn 2020-2021, khi dịch Covid-19 lan rộng và GDP tăng trưởng dưới 3%.

Trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều biến động khó lường, kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại. Hầu hết các tổ chức kinh tế đều dự báo tốc độ phát triển kinh tế của năm 2024 thấp hơn năm 2023. Lạm phát cao tiếp tục kéo dài và khả năng suy thoái kinh tế ngày càng rõ nét hơn, nhất là tại các nền kinh tế lớn; cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước trên thế giới vẫn đang diễn ra căng thẳng; thị trường tài chính, tiền tệ của các nước đang phát triển đối mặt với nhiều rủi ro; chính sách lãi suất cao tại các nước phát triển…

Là nền kinh tế có độ mở cao, các yếu tố từ bên ngoài cũng sẽ tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Do đó, theo các chuyên gia, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5% trong năm 2024 sẽ gặp khá nhiều thách thức, bởi dù đã đạt được những thành tựu nhất định so mặt bằng chung khu vực và thế giới, những khó khăn nội tại của năm 2023 vẫn chưa được giải quyết triệt để và còn có thể kéo dài trong năm 2024, bên cạnh các yếu tố tác động từ bên ngoài.

Đồ họa: PHƯƠNG NAM

Đồ họa: PHƯƠNG NAM

Tuy nhiên, TS Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng, với những kết quả đạt được từ năm 2023, vẫn có thể kỳ vọng năm 2024 sẽ đạt được những kết quả khởi sắc hơn về kinh tế-xã hội trong bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều thay đổi.

Theo TS Nguyễn Lâm Thành, những kỳ vọng này xuất phát từ các điểm sáng tích cực như hệ thống nền tảng pháp luật đang từng bước tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong những lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng của nền kinh tế, liên quan đến sản xuất kinh doanh, bất động sản, tài chính, tín dụng…

Thứ hai là điểm sáng trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt có thể kể đến xuất khẩu nông sản với nhiều ngành hàng hiện nay đang có giá trị xuất khẩu lớn, nhiều ngành đã đạt được con số trên 1 tỷ USD, đặc biệt là ngành rau quả.

TS Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

TS Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bên cạnh đó, lúa gạo vẫn là nền tảng, giữ vị trí quan trọng trong xuất khẩu hiện nay, vừa bảo đảm an ninh lương thực trong nước, vừa tăng cường xuất khẩu để đóng góp ngoại tệ cho đất nước.

Có thể nói, nông nghiệp vẫn đang trên đà ổn định, Chính phủ đang từng bước tích cực tháo gỡ những khó khăn, rào cản đối với việc thực hiện các Hiệp định thương mại quốc tế, hay tiếp tục mở rộng các thị trường sang khu vực khác bên cạnh các thị trường truyền thống.

Công nghiệp cũng có những điểm sáng nhất định liên quan đến rất nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục được đầu tư, đặc biệt là ngành chế tạo, máy tính, điện tử và bán dẫn là những ngành hiện nay đang bắt kịp được thị trường thế giới và chúng ta đang định hướng được cho những lĩnh vực này. Chính phủ quyết định sắp tới tiến hành đào tạo để có được khoảng 50 nghìn nhân lực cho ngành chế tạo bán dẫn, cho thấy đây cũng là một ngành quan trọng. Bên cạnh đó, một số ngành khác liên quan đến sản xuất hàng công nghiệp chế tạo, lắp ráp ô-tô, sản xuất hàng tiêu dùng trong nước tiếp tục có những khởi sắc.

Với những kết quả đạt được từ năm 2023, vẫn có thể kỳ vọng năm 2024 sẽ đạt được những kết quả khởi sắc hơn về kinh tế-xã hội trong bối cảnh trong nước và quốc tế đang có nhiều thay đổi.
TS Nguyễn Lâm Thành
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nắm bắt cơ hội đón nhận các dòng đầu tư mới

Trên cơ sở nền tảng của năm 2023, đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, năm 2024 thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung nền kinh tế sẽ tiếp tục được kỳ vọng giữ tốt đà đang đi lên.

“Tôi cho rằng, bước sang năm 2024 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, mặc dù bối cảnh kinh tế-xã hội thế giới còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta vẫn đạt được những kết quả bước đầu được thế giới đánh giá cao. Chúng ta kỳ vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ tốt đà đang đi lên của nền kinh tế, đặc biệt không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% trong năm 2024, mà còn tạo ra môi trường phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, đón nhận các dòng đầu tư mới theo xu thế phát triển mới đang có nhiều cơ hội vào Việt Nam trong thời gian tới”, đại biểu Hoàng Văn Cường nêu rõ.

Chúng ta kỳ vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục giữ tốt đà đang đi lên của nền kinh tế, đặc biệt không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% trong năm 2024, mà còn tạo ra môi trường phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, đón nhận các dòng đầu tư mới theo xu thế phát triển mới đang có nhiều cơ hội vào Việt Nam trong thời gian tới.

HOÀNG VĂN CƯỜNG - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Về mặt dài hạn, đại biểu cho rằng cần nhìn nhận đang có những cơ hội lớn đặt ra trong năm 2024 - đó là cơ hội dịch chuyển đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài sau đại dịch Covid-19, không chỉ theo hướng sản xuất và gia công mà đầu tư các ngành công nghệ cao tạo ra giá trị gia tăng cao. Nếu Việt Nam không có chính sách hợp lý, chủ động để đón nhận ngay thì sẽ đánh mất cơ hội lớn trong việc thu hút nguốn vốn FDI vào thúc đẩy phát triển kinh tế ở trong nước.

“Vì vậy, nếu năm 2024 tận dụng tốt được cơ hội đó, có thể Việt Nam sẽ tạo ra làn sóng kêu gọi đầu tư và tạo ra niềm tin đầu tư, thúc đẩy sản xuất, hoạt động dịch vụ, kêu gọi được các tập đoàn lớn của thế giới, thúc đẩy tiêu dùng… Đây là tiền đề để chúng ta tin rằng, năm 2024 đất nước sẽ phát triển và đạt mức tăng trưởng cao nhất”, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Đại biểu cũng cho rằng, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6-6,5% cần có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn, trong đó cần lưu ý tận dụng các cơ hội, lợi thế sẵn có, đó là tiếp tục cân bằng, ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ người dân kích cầu tiêu dùng, mở rộng sản xuất. Đặc biệt, trong năm 2024 phải đa dạng hóa các hình thức tiếp cận thị trường, tranh thủ được các cơ hội mới để hồi phục thị trường truyền thống, thị trường ngách.

Đối với chính sách hỗ trợ tài khóa tiền tệ, cần thực hiện hiệu quả hơn như hỗ trợ lãi suất một cách rộng rãi hơn. Theo đó, người dân, doanh nghiệp thực sự cần đến nguồn vốn vay để duy trỉ, phát triển sản xuất, kinh doanh cần được ưu tiên quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, trong năm 2024 cũng cần thúc đẩy đầu tư công, nhưng cũng cần nghiên cứu không chỉ tập trung đầu tư vào kết cấu hạ tầng, mà còn đầu tư trực tiếp cho các tập đoàn, doanh nghiệp thông qua phương thức đặt hàng, tạo ra điều kiện hỗ trợ đón các luồng đầu tư mới, bên cạnh việc cần có giải pháp hỗ trợ các tập đoành, doanh nghiệp ở trong nước có đủ năng lực để song hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài trong việc hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thông qua thảo luận cũng như các nghị quyết, Quốc hội cũng đã nêu rất rõ năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực thi thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ về phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm 2024, Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu sẽ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm 2024, một loạt các giải pháp và nhiệm vụ lớn đã được nêu rất rõ, cụ thể trong Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong đó, cần phải tập trung vào những mũi nhọn tăng trưởng, tiếp tục ưu tiên, củng cố và thúc đẩy các động lực tăng trưởng chính, đó là 3 động lực về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Cần phải tập trung vào những mũi nhọn tăng trưởng, tiếp tục ưu tiên, củng cố và thúc đẩy các động lực tăng trưởng chính, đó là 3 động lực về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.
Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đối với đầu tư, việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là một nguồn lực rất lớn để thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia cũng như 3 chương trình mục tiêu quốc gia, với các dự án trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2024. Đây là một trong những động lực giúp thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2024, bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Ngoài ra, đối với hoạt động tiêu dùng, Quốc hội cũng đã đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế VAT để tiếp tục thúc đẩy thị trường tiêu dùng cũng như động lực tăng trưởng tiêu dùng.

Đối với thúc đẩy đầu tư nước ngoài (FDI), Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chống xói mòn thuế tối thiểu toàn cầu và giao cho Chính phủ có các bước đi tiếp theo để có thể tiếp tục duy trì được sự hấp dẫn và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt đối với lĩnh vực công nghệ cao và các lĩnh vực mới.

Về xuất khẩu cũng như các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, theo Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hộ, inăm 2024, vẫn tiếp tục phục hồi, phát triển mạnh những ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế tạo, chế biến, sản xuất chip bán dẫn để trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, tiếp tục cơ cấu lại các khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là những ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển thị trường, bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, bảo đảm an ninh lương thực đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch.

Đặc biệt, đối với chính sách tiền tệ phải được kết hợp linh hoạt, hài hòa với chính sách tài khóa để bảo đảm giảm mặt bằng lãi suất và đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Ngoài ra, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử, các ngành, lĩnh vực mới nổi, các mô hình kinh doanh mới và có hiệu quả.

Đây là những mảng cần tập trung trong năm 2024 cả về hoàn thiện thể chế và thúc đẩy các nguồn lực để có thể tạo động lực tăng trưởng nhằm đạt được các mục tiêu Quốc hội đề ra trong năm 2024, bà Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh.

Tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội

Đại biểu Trần Văn Lâm - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng, các yếu tố để tạo đà phục hồi kinh tế của đất nước đã được tích lũy, củng cố trong năm 2023. Do vậy, triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế sẽ sáng sủa hơn trong năm 2024. Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như hoàn thành các nhiệm vụ sẽ đạt được theo như yêu cầu đề ra.

Đánh giá về các giải pháp Chính phủ đưa ra để phục hồi và phát triển kinh tế, đại biểu bày tỏ, các giải pháp mà Chính phủ đề ra khá toàn diện, trong đó bao hàm cả các giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, đồng thời góp phần giải quyết các khó khăn, vướng mắc do các quy định luật pháp chưa theo kịp được sự phát triển của tình hình thực tiễn.

Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ rõ, vấn đề quan trọng là việc thực thi các chính sách, tổ chức thực hiện phải bảo đảm để mang lại kết quả như mong muốn. Đại biểu Trần Văn Lâm bày tỏ kỳ vọng, trong năm 2024, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo để triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế.

“Tôi kỳ vọng rằng, trong năm 2024, Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, giải pháp để phục hồi và phát triển kinh tế. Các cấp, các ngành cũng phải chủ động, quyết tâm, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong triển khai hiệu quả các biện pháp đã đề ra đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình”, đại biểu cho biết.

Trong quá trình đó, các bộ, ngành, cơ quan chức năng cần phải chú trọng đến việc đôn đốc, gắn với hướng dẫn, kiểm tra, xử lý trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả các công việc.

“Chính phủ không thể một mình thực hiện các nhiệm vụ mà cần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị để tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội”, đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh.

Ngày xuất bản: 20/2/2024
Chỉ đạo: KIM PHƯƠNG BÌNH
Thực hiện, Trình bày: TRUNG HƯNG