Được thành lập năm 2008 với phương châm Kết nối sức mạnh cộng đồng phòng tránh thiên tai, suốt 15 năm qua, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã thực hiện vai trò kết nối các tấm lòng vàng với người dân vùng khó khăn, vùng bị thiên tai để họ có được một cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn.

Trong một buổi sáng giữa tháng 10, ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai đã có cuộc trò chuyện cởi mở về những câu chuyện đằng sau hành trình 15 năm bền bỉ này. Ở độ tuổi gần 90, nhưng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vẫn đặc biệt say mê với công việc nhiều người gọi bằng cái tên “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”.

Không thể ngồi đợi thiên tai xảy ra mới đi… cứu trợ

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai

Phóng viên: Xin ông cho biết cơ duyên nào để ông và các cộng sự quyết định thành lập Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai?

 Ông Phan Diễn: Cuối năm 2007, khi chuẩn bị nghỉ hưu, tôi đã tham gia vào một hoạt động hỗ trợ vùng chịu thiên tai tại khu vực miền Trung. Sau khi công việc kết thúc, tất cả các thành viên tham gia ngồi lại và bàn với nhau. Chúng tôi nhận ra rằng, miền trung năm nào cũng có bão lụt. Do đó, không thể đợi thiên tai xảy ra, chúng ta mới đi giúp đỡ một cách bị động. Phải tìm cách nào đó giúp đỡ bà con một cách chủ động, căn cơ và hiệu quả hơn.

Miền trung năm nào cũng có bão lụt. Do đó, có lẽ không thể chỉ ngồi đợi thiên tai xảy ra, chúng ta mới đi giúp đỡ một cách bị động. Phải tìm cách nào đó giúp đỡ bà con một cách chủ động, căn cơ và hiệu quả hơn. Chi bằng, chúng ta xin phép Nhà nước thành lập ra một tổ chức thường xuyên chăm lo vấn đề này.
Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai

 Nghĩ là làm, một nhóm anh em đã miệt mài bàn kế hoạch, viết dự thảo điều lệ, tờ trình rồi gửi tới Bộ Nội Vụ. Tháng 8/2008, Bộ Nội Vụ đã quyết định cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai miền trung (tiền thân của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai sau này). Theo điều lệ, Quỹ là một tổ chức phi chính phủ, từ thiện hoạt động trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; được phép vận động tài trợ trên phạm vi cả nước và cả nước ngoài. Số tiền vận động được sẽ dùng để giúp bà con, trước hết là tại 14 tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa tới Bình Thuận nâng cao năng lực chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu bớt thiệt hại.

Phải tìm cách nào đó giúp đỡ cho bà con, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất.
Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai

Chúng tôi bắt đầu tổ chức khảo sát các tỉnh hay xuất hiện thiên tai xem người dân cần gì. Chính từ những chuyến đi này, chúng tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng. Nhiều tỉnh tới mùa lũ, nước ngập trắng mênh mông, không ít hộ gia đình nghèo không có chỗ để sơ tán nên thiệt hại rất lớn cả về vật chất lẫn con người.

 Một lần khác, khi tới Quảng Ngãi, tôi nhớ mãi hình ảnh một ngôi làng nằm trên sườn đồi thoai thoải ven sông Trà Khúc. Ở lưng chừng đồi, tôi gặp một người mẹ có 2 con đang ngồi tần ngần bên bệ cửa nhìn nền nhà tan hoang, lấm lem bùn đất sau khi lũ rút. Chị kể, chiều hôm trước, cả cánh đồng vẫn khô ráo nhưng chỉ đến nửa đêm, nước đã ầm ập dâng tới đỉnh đồi. Người phụ nữ khốn khổ chỉ kịp đánh thức 2 con, ôm ít đồ đạc, dắt theo con bò rồi chạy về phía cao hơn. Đường tối mịt mù, cứu được người thì con bò “gia sản” cũng trôi mất.

 Chính những câu chuyện thực tế ấy khiến chúng tôi bị thôi thúc. Phải tìm cách nào đó giúp đỡ cho bà con, bắt đầu từ những việc nhỏ bé nhất.

 Cho tới năm 2018, chúng tôi nhận thấy tình hình thiên tai có chiều hướng phát triển ra cả nước, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Bên cạnh đó, một số địa phương sau khi biết tới hoạt động của Quỹ cũng bày tỏ mong muốn Quỹ mở rộng địa bàn. Lúc này, chúng tôi quyết định xin phép Nhà nước cho đổi tên thành Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai và chính thức mở rộng ra phạm vi cả nước.

Trong 10 năm kể từ năm 2008, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động tài trợ, quyên góp xây dựng 90 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai, trải dọc trên địa bàn 14 tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Những công trình này được phân làm 38 trường tiểu học, 20 trường mầm non, 20 trạm y tế và 14 nhà sinh hoạt cộng đồng.

Phóng viên: Vậy, Quỹ đã bắt đầu hành trình đồng hành và giúp đỡ bà con các vùng thiên tai như thế nào, thưa ông?

 Ông Phan Diễn: Việc đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là xây dựng các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai. Về sau, đây là một trong những dự án quan trọng, xuyên suốt hoạt động chung. Các công trình này được đặt ở các điểm cao để khi xuất hiện thiên tai, người dân có thể tạm thời trú, tránh.

Công trình do Quỹ tài trợ.

Công trình do Quỹ tài trợ.

Tất nhiên, các công trình này sẽ được kết hợp với nhiều hạng mục an sinh xã hội khác. Thí dụ, chúng tôi sẽ giúp một số địa phương xây dựng trường tiểu học và mầm non với quy mô 2 tầng vững chắc; trang bị lại thiết bị dạy học, bảo đảm cho trẻ em được đến trường an toàn; đồng thời khi có thiên tai, người dân quanh vùng có thể coi đây là những “cứ điểm lánh nạn tạm thời”. Ngoài ra, Quỹ cũng hỗ trợ xây các trạm y tế, nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng theo đề nghị cụ thể của địa phương. Mỗi năm, Quỹ làm một ít, vừa làm vừa quan sát để tiếp tục hoàn thiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Ứng phó chủ động
là mục tiêu hàng đầu

Phóng viên: Một trong những mục tiêu hàng đầu của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai là giúp nhân dân các vùng thiên tai có thể chủ động ứng phó. Xin ông giải thích rõ hơn về điều này?

Ông Phan Diễn: Tôi cho rằng, việc nâng cao năng lực ứng phó chủ động với thiên tai sẽ là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại mỗi khi thiên nhiên nổi giận. Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc duy trì hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tập trung vào các dự án nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai tại các địa phương.

Cụ thể, Quỹ đã giúp các tỉnh xây dựng các trạm đo mưa tự động, trạm cảnh báo sớm thiên tai. Tính đến nay, số trạm đo mưa tự động Quỹ làm được 843 trạm, gần bằng tổng số trạm do Tổng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) làm trong cả nước.

Dự án tài trợ thuyền cho tổ xung kích cứu nạn cấp xã.

Dự án tài trợ thuyền cho tổ xung kích cứu nạn cấp xã.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giúp các địa phương thành lập các đội xung kích cứu hộ, cứu nạn. Có một năm, chúng tôi nhận thấy, trải qua thiên tai, một số địa phương miền trung không có thiệt hại về người. Một trong những câu chuyện làm chúng tôi đặc biệt chú ý là khi mưa lũ, tại số số địa phương đã xuất hiện việc người dân dùng thuyền hỗ trợ, vận chuyển tài sản và người thoát nạn. Từ đây, chúng tôi nhận ra: Nếu như tổ chức mỗi xã, mỗi thôn một đội xung kích cứu hộ, cứu nạn; trang bị và giao nhiệm vụ cụ thể thì chắc chắn hậu quả khi thiên tai xảy ra sẽ được giảm thiểu.

Ngay lập tức, Quỹ đã bàn với địa phương, thí điểm việc dùng ngay lực lượng dân quân tự vệ, giao nhiệm vụ chính thức. Quỹ đã tặng mỗi đội 2 con thuyền, áo phao, phao cứu sinh, loa cầm tay; đồng thời phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu, kỹ năng ứng phó với thiên tai. Sau quá trình thử nghiệm, nhận thấy hiệu quả, đã có rất nhiều địa phương đề nghị Quỹ thành lập các tổ tương tự tại địa bàn. Tính trong 10 năm đầu tiên, chúng tôi đã giúp các địa phương thành lập tổng cộng 85 đội xung kích.

 Về sau, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ động đề nghị nên có hẳn một chương trình lớn trên địa bàn cả nước. Hai ý tưởng lớn gặp nhau và kết quả tính tới nay, 90% các xã đã xây dựng thành công mô hình này với 7.000 đội. Hiện, Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai đã hoàn thiện hệ thống tài liệu hướng dẫn; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai  trong việc tập huấn tại cơ sở. Chúng tôi đánh giá rất cao; và cũng rất tự hào về chương trình này khi dự án đã trở thành một chủ trương lớn của Nhà nước.

Hơn một thập kỷ qua, hình ảnh người đàn ông lớn tuổi đội nắng đi khảo sát công trình nước sạch ở miền tây, dầm mưa đi kiểm tra nhà cộng đồng chống lũ ở miền trung, xắn quần lội bùn thăm rừng ngập mặn ở miền bắc đã trở nên quen thuộc với người dân nhiều vùng quê.

Phóng viên: Chúng tôi đặc biệt chú ý tới một hạng mục của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai. Đó là việc hỗ trợ vốn cho các tổ chức phụ nữ ở địa phương để phát triển sinh kế, đồng thời phòng chống thiên tai? Xin ông giải thích rõ hơn về hạng mục này?

 Ông Phan Diễn: Đây cũng là một hướng đi chúng tôi rất tâm đắc. Cách đây vài năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã bắt đầu chương trình tài trợ cho các chi hội phụ nữ địa phương để các hộ phụ nữ nghèo xây dựng các căn gác xép tránh lũ.

Tuy nhiên, thay vì yêu cầu họ phải có “công trình ngay để nghiệm thu”, Quỹ sẽ dành khoảng thời gian là 5 năm để người dân tự phát triển sinh kế, trên cơ sở khoản vay cố định 25 triệu đồng không tính lãi. Bà con sẽ dùng khoản tiền này để mở rộng chăn nuôi, sản xuất. Tới khi có nguồn lực khá hơn thì mới làm công trình tránh lũ.

Dự án trao vốn cho người dân phát triển kinh tế

Dự án trao vốn cho người dân phát triển kinh tế

Đến nay, dự án đã được thực hiện với tổng số vốn 18 tỷ đồng. Với 25 triệu, chị em có thể mua được 2 con bò hoặc một con bò và một con bê. Chỉ 2-3 năm sau, mỗi hộ đã có thể sở hữu thêm vài con bê nữa. Hiệu quả có thể thấy rất rõ. Một tín hiệu đáng mừng là tới hiện tại, theo thống kê đã có từ 60-65% hộ được vay vốn đã làm được gác xép. Vốn của chương trình không bao giờ mất đi mà chỉ ngày càng lớn lên.

Phóng viên: Thời gian tới đây, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai sẽ tập trung vào những hoạt động cụ thể gì, thưa ông?

Ông Phan Diễn: Thời gian tới đây, Quỹ Cộng đồng phòng, tránh thiên tai sẽ tập trung vào việc hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng. Đây là một chương trình rất lớn, đồng thời cũng có vai trò then chốt trong việc phòng, chống thiên tai.

Cá nhân tôi đã từng đi khảo sát tại Tuyên Quang, một địa phương giữ rừng rất tốt với tỷ lệ che phủ đạt tới 67%. Thế nhưng, người dân tại đây vẫn còn nghèo. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do nghề rừng đem lại hiệu quả chưa cao. Chỉ sau 5-7 năm, người dân đã chặt trắng rừng keo để bán, trừ tất cả chi phí, họ chỉ còn lãi khoảng 70-80 triệu đồng/hécta. Chúng tôi muốn hỗ trợ bà con kéo dài thời gian trồng rừng trước khi thu hoạch, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế; đồng thời góp phần tăng giá trị phòng chống thiên tai về lâu dài.

Người dân trồng rừng ngập mặn

Người dân trồng rừng ngập mặn

Trước mắt, chúng tôi sẽ đóng góp xây dựng các mô hình trồng và bảo vệ rừng hiệu quả; dự định thực hiện tại Quảng Bình, Gia Lai trước khi mở rộng tại một địa phương khác vùng Nam Bộ.

 Tuy nhiên, như tôi đã nói, đây là hoạt động cần nguồn lực rất lớn. Trong quá trình thí điểm, chúng tôi sẽ vừa làm, vừa lo nguồn tài trợ.

Sau 15 năm hoạt đồng, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã xây dựng 122 công trình cộng đồng phòng chống thiên tai; 142 bể bơi phòng chống đuối nước; 25 công trình nước sạch; 843 trạm đo mưa tự động. Quỹ đã cung cấp 18 tỷ đồng cho 1.021 hộ chị em nghèo vay vốn phát triển sinh kế; đồng thời thành lập 85 đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Ông Phan Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Đoàn kết là sức mạnh,
minh bạch là bền vững

Phóng viên: Tài trợ là bài toán sống còn của các tổ chức phi chính phủ. Quỹ Cộng đồng phòng, tránh thiên tai đã giải quyết bài toán này thế nào thưa ông?

 Ông Phan Diễn: Kinh nghiệm cho thấy: Nếu không có nguồn tài chính thì Quỹ sẽ không thể vận hành. Thời gian đầu, việc vận động tài trợ chủ yếu dựa trên tấm lòng của mọi người. Về sau, chúng tôi bắt đầu mở rộng quy mô, vận động các doanh nghiệp lớn. Rất may mắn, kết quả thực tiễn đã khiến nhiều mạnh thường quân tin tưởng và đóng góp cho chúng tôi.

 Đặc biệt, toàn bộ số tiền thu, chi đều được công bố công khai, minh bạch. Qua kinh nghiệm thực tế, muốn Quỹ hoạt động có hiệu quả thì việc ây dựng quy chế hoạt động vô cùng quan trọng. Khi có quy trình, chúng tôi cũng sẽ có căn cứ để kiểm tra, kiểm soát.

Quỹ cho người dân vay vốn để hỗ trợ phát triển kinh tế.

Quỹ cho người dân vay vốn để hỗ trợ phát triển kinh tế.

Tôi lấy thí dụ, khi công trình bất kỳ được triển khai, từng công đoạn sẽ được dự toán, nghiệm thu theo đúng quy trình của Nhà nước. Toàn bộ các khâu này sau đó sẽ được thẩm tra và gửi lại cho nhà tài trợ để đề nghị họ giải ngân. Khi nhận được đề nghị, nhà tài trợ sẽ chuyển thẳng tiền cho nhà thầu thi công; đồng thời gửi Quỹ văn bản xác nhận thanh toán. Cách làm này bảo đảm chặt chẽ, mặt khác cũng khiến nhà tài trợ rất yên tâm. Quỹ không có nguyện vọng cầm tiền, mà chỉ hướng tới hiệu quả tốt nhất.

 Bên cạnh việc quản lý, chúng tôi cũng rất coi trọng việc giáo dục cho tất cả các cán bộ, nhân viên trong quá trình làm việc. Bởi, chỉ cần lơi lỏng ở một khâu sẽ dẫn tới những hậu quả lớn. Tôi luôn nhắc nhở anh em: Việc chuyển tài trợ trọn vẹn tới người dân là một nghĩa vụ đạo đức cần thực hiện; cũng là điều kiện căn bản giúp Quỹ tiếp tục hoạt động lâu dài. Nếu tự mình làm hỏng uy tín của mình thì không thể hy vọng vào mục tiêu an toàn, bền vững.

Quãng thời gian 15 năm hoạt động đủ dài để người dân, chính quyền khắp 14 tỉnh, thành phố ven biển miền trung và sau này là cả nước nhớ đến người “thuyền trưởng” Phan Diễn của Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai nhiều hơn là một cựu lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Dưới sự chèo lái của ông cùng các cộng sự, quỹ nhận được sự đóng góp, ủng hộ của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và mở rộng phạm vi hỗ trợ từ các tỉnh miền trung ra cả nước.

Phóng viên: Nhưng, làm thế nào để gây dựng được nguồn tài trợ trong 15 năm, thậm chí hướng tới mục tiêu lâu dài chắc chắn cũng khiến các thành viên trong Hội đồng quản lý quỹ đau đầu, phải không thưa ông?

 Ông Phan Diễn: Bắt đầu từ Covid-19, chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy khó khăn, đặc biệt từ đầu năm 2023. Để khắc phục, hiện chúng tôi đang xin mở rộng diện vận động; đồng thời quán triệt tinh thần làm việc chủ động và chuyên nghiệp hơn từng ngày.

Tổng số tiền Quỹ vận động tài trợ từ khi thành lập đến cuối năm 2023 đạt gần 609,7 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình đồng hành, ủng hộ cho hoạt động của Quỹ, cả về tài chính và vật tư, phương tiện, giúp Quỹ được thuận lợi để thực hiện chương trình, mục tiêu của mình. Trong đó:

- Khối các doanh nghiệp nhà nước : 200,9 tỷ đồng
- Khối các doanh nghiệp tư nhân : 367,4 tỷ đồng
- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài: 32,7 tỷ đồng
- Các tổ chức, cá nhân khác : 8,7 tỷ đồng

 Thời gian tới đây, Quỹ cộng đồng phòng, tránh thiên tai sẽ cố gắng xin tài trợ từ các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đang hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị để tiếp cận một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đồng thời vận động thử khối doanh nghiệp FDI tại một số tỉnh. Tôi tin đây sẽ là một hướng đi quan trọng trong tương lai gần.

Sẽ tiếp tục đồng hành tới khi có thể

Phóng viên: Ở độ tuổi gần 90, dường như ông vẫn có rất nhiều năng lượng cho công việc mà nhiều người cho rằng “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”?

Ông Phan Diễn: Tôi đã đến với công việc này một cách tự nhiên mà không suy nghĩ quá nhiều. Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai cũng là một quỹ chưa từng có tiền lệ trước đây. 15 năm qua, tôi đã hoạt động một cách hăng say. Nhưng những hạn chế về tuổi tác, sức khỏe khiến tôi chuẩn bị thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ vào cuối năm nay. Việc phòng chống thiên tai ngày càng yêu cầu nhiều hơn về năng lực và sức khỏe.

Mặc dù vậy, chắc chắn tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi và đóng góp cho quỹ theo khả năng của mình. Tôi nghĩ rằng, với các giá trị cốt lõi đã có, các đồng chí thay tôi sẽ hoàn toàn có thể đảm đương và đưa Quỹ ngày càng phát triển hơn nữa.

Trong suốt 15 năm hoạt động, ông Phan Diễn cũng là Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ từ khi thành lập đến nay. Thậm chí, ông còn cho quỹ mượn địa điểm tại nhà riêng của mình làm văn phòng đại diện; ủng hộ hàng trăm triệu đồng tiền lương hằng năm mà quỹ trả cho ông. Ông nói rằng: “Tôi không nhận lương thì anh em sẽ ngại. Nhưng tôi giờ ở tuổi này cũng không có nhu cầu lớn gì về tài chính nên số tiền lương quỹ trả, tôi đều ủng hộ lại để tham gia đóng góp vào hoạt động chung”.

Phóng viên: Nhìn lại chặng đường 15 năm đã qua, theo ông, đâu là giá trị cốt lõi mà Quỹ Cộng đồng phòng, tránh thiên tai đã gây dựng được?

 Ông Phan Diễn: Tôi cho rằng, thứ nhất là chúng tôi đã tìm những việc thiết thực đáp ứng đúng nhu cầu cấp thiết của người dân. Chúng tôi tâm niệm: Do mình chỉ có một chút tiền thôi nên phải cố gắng làm được những việc đa mục đích, đem lại nhiều lợi ích nhất cho người dân.

Thứ hai, như tôi đã nói, Quỹ luôn thực hiện mọi hạng mục trên cơ sở công khai minh bạch và nghiêm túc nhất.

Điều đáng mừng nhất là trong suốt 15 năm qua, không ít dự án của Quỹ đã góp phần thay đổi số phận của nhiều người dân. Điển hình như tại Quảng Trị, Quỹ đã tài trợ xây dựng thành công trường mầm non Quảng Thái. Khi tới khảo sát, chúng tôi nhận ra trường cũ đã bị mối mọt đục ruỗng, trong khi ngày ngày có hàng trăm cháu nhỏ học tập. Do ở quá gần biển, công trình càng trở nên nguy hiểm hơn.

Ngay lập tức, Quỹ đã vận động xây trường mới, an toàn hơn, khang trang hơn. Bắt đầu từ đây, những vườn hoa, rừng cây chắn cát, chắn gió cũng được hình thành nhờ công sức cộng đồng. Tới nay, các cháu đã có một ngôi trường an toàn và bền vững.

Xin chân thành cám ơn ông vì cuộc trao đổi thú vị này!

"Giải thưởng thành động vì cộng đồng - Human Act Prize" do báo Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự phối hợp tổ chức của Công ty Cổ phần VCCorp nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng uy tín, mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững.

Các dự án tham gia giải thưởng sẽ được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí đại diện cho các giá trị và Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize đang thúc đẩy, bao gồm tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động, tính lan tỏa.

Rất mong giải thưởng có thể nhận thêm nhiều sự quan tâm cũng như đóng góp của cộng đồng!

Website chính thức: https://humanactprize.org

Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize

Ngày xuất bản: 15/10/2023
Chỉ đạo: VIỆT ANH
Nội dung: SƠN BÁCH
Ảnh: THÀNH ĐẠT, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai
Trình bày: BẢO MINH