ĐỒNG HÀNH ĐƯA ASEAN TRỞ THÀNH TÂM ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN năm 2023, Joko Widodo. Những sáng kiến, đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu tại các hội nghị tiếp tục khẳng định hình ảnh Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm và hiệu quả, cùng các nước thành viên củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm, tiếng nói của Hiệp hội đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

ĐOÀN KẾT VƯỢT QUA THÁCH THỨC

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và nhiều đại diện đối tác, các nước và tổ chức quốc tế. Tinh thần đoàn kết ASEAN và nỗ lực đưa tầm vóc ASEAN ngày càng lớn mạnh trở thành một tâm điểm của tăng trưởng ở khu vực và thế giới là những thông điệp xuyên suốt trong chuỗi hội nghị.

Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. (Ảnh: TTXVN)

Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. (Ảnh: TTXVN)

Tự cường và lấy người dân làm trung tâm

Tại phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43, lãnh đạo các nước nhấn mạnh, chủ đề "Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng" của Năm ASEAN 2023 cho thấy một Hiệp hội chủ động, kiên cường và bản lĩnh. Vượt qua những khó khăn, thách thức, ASEAN giữ vững đà xây dựng Cộng đồng, tiếp tục ghi những dấu ấn hợp tác mới ở cả ba trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, tạo cơ sở và động lực cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Các xu thế của thời đại đặt ra với ASEAN yêu cầu đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong hành động và đột phá trong ý tưởng để có thể tận dụng tối ưu các động lực tăng trưởng kinh tế mới. Trên tinh thần đó, các lãnh đạo đã thảo luận và ghi nhận Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với những định hướng xuyên suốt về xây dựng một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, xác lập khuôn khổ chiến lược cho sự phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn của Hiệp hội trong 20 năm tới.

Nhằm góp phần củng cố các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm, các nhà lãnh đạo thông qua nhiều văn kiện quan trọng, như các tuyên bố về phát triển hòa nhập cho người khuyết tật, phát triển gia đình và bình đẳng giới, tăng cường an ninh lương thực, chăm sóc và giáo dục mầm non

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các bài phát biểu quan trọng tại tất cả các Hội nghị, mang tới cho ASEAN và các đối tác nhiều thông điệp, định hướng và sáng kiến thiết thực nhằm củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng và tăng cường quan hệ với các đối tác.”

- Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt

Để giữ vững “Một ASEAN tầm vóc” và là “tâm điểm của tăng trưởng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ASEAN phải nâng cao tự cường thông qua đẩy mạnh liên kết kinh tế, mở rộng thị trường nội khối, khơi thông các dòng chảy thương mại và đầu tư. Thủ tướng cũng cho rằng, ASEAN cần xác định bảo đảm hòa bình, an ninh, khu vực, đầu tiên và trước hết, là trách nhiệm và nỗ lực tự thân của chính ASEAN; nhấn mạnh, các nước thành viên cần nêu cao tinh thần đoàn kết, độc lập, tự chủ, tự cường.

Trên tinh thần cốt lõi của ASEAN là lấy “người dân là trung tâm, mục tiêu và động lực của tiến trình xây dựng Cộng đồng”, Thủ tướng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN về phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Hoạt động này nhằm bổ trợ cho các diễn đàn, cơ chế chính thức của Hiệp hội, tạo cơ hội trao đổi rộng rãi về các ý tưởng, sáng kiến cho hợp tác khu vực, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường và bền vững.

Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. (Ảnh: TTXVN)

Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. (Ảnh: TTXVN)

Tại phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ ý kiến của các nước về những biến động phức tạp, đa chiều trong môi trường quốc tế hiện nay. Theo Thủ tướng, ở giữa tâm điểm cạnh tranh, ASEAN phải thực sự trở thành một cầu nối tin cậy với năng lực điều hòa và cân bằng các mối quan hệ và lợi ích, kiên định mục tiêu xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và quan trọng nhất là thống nhất giữ vững lập trường nguyên tắc trong các vấn đề liên quan môi trường an ninh, phát triển của khu vực.

Nâng tầm quan hệ đối tác

Tại các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác, ASEAN hoan nghênh các đối tác tham gia hợp tác trong khu vực, hỗ trợ và cùng Hiệp hội ứng phó thách thức chung. ASEAN cũng khẳng định lại lập trường chung về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Đều khẳng định coi trọng ASEAN, các đối tác nhấn mạnh nguyện vọng cùng thúc đẩy đối thoại, hợp tác hướng tới khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm, đề cao luật pháp quốc tế với ASEAN ở vị trí trung tâm. Các đối tác cam kết phối hợp chặt chẽ với ASEAN nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 3

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 26. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Nhật Bản được thông qua đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ là cơ hội đưa quan hệ hai bên phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Việc nâng tầm quan hệ theo Tuyên bố chung chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Canada sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác giữa hai bên.

Trên cơ sở Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP), ASEAN và một số đối tác thông qua các tuyên bố chung về hợp tác dựa trên AOIP.

Ngoài ra, ASEAN và một số đối tác cũng thông qua các tuyên bố về hợp tác trong nhiều lĩnh vực, như: Tuyên bố về Phát triển hệ sinh thái xe điện; Tuyên bố chung về làm sâu sắc hợp tác nông nghiệp; Tuyên bố tăng cường hợp tác an ninh lương thực và dinh dưỡng trong thời kỳ khủng hoảng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh đầu tư ASEAN 2023. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh đầu tư ASEAN 2023. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự các hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tích cực phối hợp với các nước nỗ lực đưa quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Thủ tướng đưa ra các sáng kiến, đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với các đối tác trong nhiều lĩnh vực, như kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, môi trường…

Hướng tới tương lai phát triển xanh, sạch và bền vững hơn, Thủ tướng đề nghị ASEAN và các đối tác đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, trí tuệ nhân tạo… Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng thúc đẩy các đối tác đóng góp hiệu quả vào phát triển bền vững ở tiểu vùng Mekong.

Trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, đóng góp thúc đẩy quan hệ hai bên và cũng nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên và Hàn Quốc. Theo đó, Ngày ASEAN-Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF). (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF). (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF). (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Diễn đàn ASEAN-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AIPF). (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Canada chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

CÙNG CHUNG MỤC TIÊU HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH VÀ THỊNH VƯỢNG

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước thành viên và đối tác của Hiệp hội, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, trao đổi về tăng cường hợp tác song phương, cũng như trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất

Trong các cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của mỗi nước, cũng như của các mối quan hệ song phương; nhất trí tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: TTXVN)

Việc không ngừng củng cố, thắt chặt quan hệ Việt Nam-Lào-Campuchia là nhu cầu tất yếu khách quan, có ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với cả ba nước. Với tinh thần đó, ba nước nhất trí những nội dung hợp tác trọng tâm là tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc song phương, ba bên thường xuyên; tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác ba bên hiện có, trong đó có việc phối hợp sớm tổ chức Hội nghị cấp cao về Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 12 và Cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội ba nước lần đầu tại Lào trong năm 2023.

Năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Việt Nam-Canada và Việt Nam-Bangladesh. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới nhằm kỷ niệm các dấu mốc quan trọng này.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Indonesia bảo đảm thành công của Năm Chủ tịch ASEAN 2023, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng

Nhân dịp tham dự các hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các tổ chức, diễn đàn kinh tế, tài chính quốc tế đều nhấn mạnh, tăng trưởng tích cực của kinh tế ASEAN nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững của kinh tế thế giới thời gian qua. Các tổ chức, diễn đàn này mong muốn ASEAN, trong đó có Việt Nam, phát huy vai trò kết nối các nền kinh tế và có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy hợp tác toàn cầu.

Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tiếp tục tham gia, đóng góp tích cực vào các sáng kiến, hoạt động của các tổ chức, diễn đàn kinh tế, tài chính quốc tế. Việt Nam cũng sẽ phối hợp, kêu gọi các trung tâm kinh tế lớn, trong đó có ASEAN, chung tay thực hiện các giải pháp toàn diện cả về chính trị, kinh tế, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2023, cũng như các cuộc tiếp các doanh nghiệp hàng đầu của Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, bền vững tại Việt Nam. Đánh giá Việt Nam là thị trường rất tiềm năng, hấp dẫn, các doanh nghiệp nước ngoài bày tỏ tin tưởng về những cơ hội hợp tác, đầu tư rộng mở tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành WEF. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành WEF. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch WB Ajay Banga. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch WB Ajay Banga. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành WEF. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ông Klaus Schwab, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành WEF. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch WB Ajay Banga. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch WB Ajay Banga. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: TTXVN)

Những thông điệp của đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tại các hội nghị nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đánh giá cao từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác. Điều này góp phần tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam tại ASEAN, cũng như trong các tiến trình hợp tác khu vực và quốc tế.

>>> Đọc thêm: Tri thức chuyên sâu: Việt Nam-ASEAN

Ngày xuất bản: 8/9/2023
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: NINH SƠN – NHƯ NGỌC
Trình bày: HÒA AN
Nguồn tư liệu: BỘ NGOẠI GIAO