Các cụ già dân tộc Sán Dìu hào hứng hát soọng cô. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nâng tầm chất lượng sống người Việt

Việt Nam bắt đầu giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và bước vào thời kỳ dân số già từ năm 2036, khi tỷ trọng nhóm dân số từ hơn 65 tuổi đạt 14% tổng dân số. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của người cao tuổi theo phương châm "sống vui, sống khỏe, sống có ích" được đặt ra cấp bách.
Để HUB hoạt động hiệu quả, thật sự giải quyết được các vấn đề của nhà nông, Nguyễn Thiên Lý (áo đen) thường xuyên có các chuyến đi thực địa. (Ảnh: NVCC)

Nuôi hoài bão để được là chính mình

Sự tiến bộ của công nghệ, khoa học, kinh tế phát triển… là những yếu tố chở đầy hy vọng tới tương lai. Song, rõ ràng, thế hệ trẻ với những hoài bão, hành động hướng đến giải quyết các vấn đề chung, hẳn mới là điều cốt lõi tạo nên nhiều lay động nhất!
Chảy mãi mạch chữ "làng tiến sĩ"

Chảy mãi mạch chữ "làng tiến sĩ"

Mộ Trạch, xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương được mệnh danh là "làng tiến sĩ", "làng khoa bảng", nổi tiếng với truyền thống hiếu học. Suốt bao năm qua, các thế hệ của làng noi theo gương sáng cha ông, bồi đắp truyền thống hiếu học, làm sáng danh dòng họ và quê hương.