Triều Tiên nói bắn hạ UAV Hàn Quốc bay từ Incheon vào không phận
Bình Nhưỡng gọi đây là vụ xâm nhập thứ hai trong vài tháng
Cáo buộc được đưa ra trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản quan trọng
Hàn Quốc bác bỏ và yêu cầu điều tra toàn diện
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 10/1 dẫn lời giới chức cáo buộc Hàn Quốc triển khai một máy bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận hôm 4/1.
Triều Tiên nói bắn hạ UAV Hàn Quốc bay từ Incheon vào không phận
Bình Nhưỡng gọi đây là vụ xâm nhập thứ hai trong vài tháng
Cáo buộc được đưa ra trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản quan trọng
Hàn Quốc bác bỏ và yêu cầu điều tra toàn diện
Hàng trăm nghìn người dân tại Nga và Ukraine đang chịu cảnh mất điện, nước và sưởi ấm giữa đợt rét đậm của mùa đông, sau các cuộc tấn công qua lại nhằm vào hạ tầng năng lượng.
Indonesia ngày 10/1 thông báo tạm thời chặn quyền truy cập vào ứng dụng AI tạo sinh Grok do công ty xAI của tỷ phú Elon Musk phát triển, với lo ngại phát sinh nội dung khiêu dâm do trí tuệ nhân tạo này tạo ra.
Hải quân ba nước Trung Quốc, Nga và Iran ngày 10/1 bắt đầu một tuần tập trận chung tại vùng biển Nam Phi, trong khuôn khổ hoạt động mang tên “BRICS Plus”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ngày 10/1 tuyên bố việc bảo vệ an ninh quốc gia là “lằn ranh đỏ”, trong bối cảnh chính quyền Iran đẩy mạnh các biện pháp trấn áp nhằm kiểm soát làn sóng biểu tình lớn nhất 3 năm qua.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 tuyên bố Washington rất cần “sở hữu” Greenland để ngăn Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát hòn đảo này, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Đan Mạch có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Greenland.
Ngày 9/1, Chính quyền Iran đã cắt internet và làm gián đoạn liên lạc trên diện rộng, trong bối cảnh các cuộc biểu tình kinh tế phản đối chính sách lan ra nhiều tỉnh, số người thiệt mạng vì các cuộc đụng độ và sức ép quốc tế cũng gia tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 đã gặp lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn tại Nhà Trắng, kêu gọi họ đầu tư khoảng 100 tỷ USD để khôi phục và mở rộng mạnh mẽ ngành năng lượng Venezuela sau nhiều thập kỷ suy thoái.
Một video mới công bố ngày 9/1 đã làm gia tăng tranh cãi quanh vụ đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết một phụ nữ tại bang Minnesota, giữa lúc biểu tình lan rộng và giới chức Mỹ tiếp tục đưa ra các diễn giải trái ngược.
Mỹ công bố gói hỗ trợ trị giá 45 triệu USD nhằm giúp Campuchia và Thái Lan triển khai các thỏa thuận hòa bình đã đạt được.
Nga chính thức xác nhận đã tập kích các cơ sở của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik trong đêm ngày 8/1.
Iran triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn trong bối cảnh bạo loạn bùng phát tại nhiều địa phương và gia tăng cáo buộc về sự can dự của tình báo Israel.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc triển khai các hành động nhằm vào các băng đảng ma túy, trong đó không loại trừ khả năng tiến hành tại Mexico.
Kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine do Anh và Pháp thúc đẩy đang đối mặt nhiều rào cản lớn về chính trị, an ninh và năng lực thực thi.
Thượng viện Mỹ đã thông qua thủ tục mở tranh luận đối với nghị quyết nhằm hạn chế quyền sử dụng vũ lực của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Venezuela.
Chính quyền Mỹ được cho là đang thảo luận phương án chi trả trực tiếp cho người dân Greenland nhằm thúc đẩy khả năng hòn đảo này tách khỏi Đan Mạch và gia nhập Mỹ.
Nga lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga, cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng quân sự – chính trị.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 8/1 tuyên bố thành lập một ủy ban điều tra hoàng gia – hình thức điều tra cao nhất tại nước này - về nạn bài Do Thái và sự gắn kết xã hội, sau vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi ở Sydney.
Một vụ nổ súng gây chết công dân của đặc vụ di trú Mỹ ICE tại thành phố Minneapolis, đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và biểu tình trên khắp nước Mỹ trong ngày 8/1.
Ngày 8/1 đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin Nhà sáng lập tập đoàn Prince - Chen Zhi đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc để điều tra các cáo buộc lừa đảo và điều hành sòng bạc trái phép.
Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/1 để ngỏ khả năng Washington giám sát và kiểm soát nguồn thu dầu mỏ của Venezuela trong rất nhiều năm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 tuyên bố sẽ rút Washington khỏi 66 tổ chức quốc tế và cơ quan thuộc Liên hợp quốc, với lý do các thực thể này “hoạt động trái với lợi ích quốc gia của Mỹ”, động thái cho thấy sự quay lưng mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump với chủ nghĩa đa phương.
Giới chức Bộ Năng lượng Mỹ ngày 7/1 tuyên bố sẽ kiểm soát vô thời hạn hoạt động bán dầu và nguồn thu của Venezuela nhằm ổn định kinh tế và tái thiết ngành dầu khí nước này, cũng như buộc Caracas phục vụ lợi ích của Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 7/1 đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi về quan hệ song phương và các bất đồng tồn tại, trong động thái được hai bên đánh giá là mang tính xây dựng giữa lúc căng thẳng gia tăng.
Mỹ và Venezuela vừa lần lượt công bố số liệu thương vong sau chiến dịch quân sự của Washington nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro tại Caracas rạng sáng ngày 3/1 vừa qua.
Theo ABC News, Mỹ yêu cầu Venezuela cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga và Trung Quốc để đổi lấy việc tăng sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Seoul đã đề nghị Trung Quốc đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng với Triều Tiên.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Bất ổn chính trị và an ninh sau chiến dịch quân sự của Mỹ đang đẩy giá cả hàng hóa tại Venezuela tăng mạnh, khiến đời sống người dân thêm khó khăn.