[Video] Thúc đẩy các giải pháp công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID.

Việc này sẽ được thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 10; tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh trong năm 2025.

Bộ Công an cũng được giao hướng dẫn tích hợp công nghệ sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng chống giả mạo, gian lận.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Nhân ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ (2/4): Chung tay hỗ trợ trẻ tự kỷ - Từ nhận thức đến hành động

[Video] Nhân ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ (2/4): Chung tay hỗ trợ trẻ tự kỷ - Từ nhận thức đến hành động

Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi của trẻ. Những năm gần đây, số trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng này có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao nhận thức và xây dựng phương pháp can thiệp phù hợp.

[Video] Quy hoạch liên vùng giúp giảm áp lực đô thị tại Hà Nội

[Video] Quy hoạch liên vùng giúp giảm áp lực đô thị tại Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2065, định hướng 100 năm là một cuộc kiến tạo lịch sử. Trọng tâm của chiến lược này là giải tỏa áp lực dân số cho khu vực nội đô với giải pháp xây dựng những cực phát triển, các khu đô thị đa mục tiêu, nơi mỗi cư dân có thể sinh sống và làm việc tại chỗ.

[Video] Bắt đầu cấm xe qua cầu Long Biên trong 2 tháng

[Video] Bắt đầu cấm xe qua cầu Long Biên trong 2 tháng

Từ 9h30 ngày 28/3 đến hết 27/5 (60 ngày), Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện lưu thông hai chiều trên cầu Long Biên để phục vụ sửa chữa đột xuất phần đường bộ hai bên (dành cho người đi bộ, xe máy và xe thô sơ), đồng thời bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.