Sáng 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026 -2031 về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Trong những thời khắc chuyển đổi có tính bước ngoặt, lý luận càng phải đi trước một bước. Nếu tư duy lý luận không bắt kịp thực tiễn, chúng ta sẽ lúng túng trong xác định tầm nhìn, lựa chọn mô hình, tháo gỡ điểm nghẽn và nắm bắt thời cơ. Nếu lý luận không đủ sức soi đường, không có năng lực dự báo chiến lược, chúng ta sẽ bị động trước những biến đổi lớn của thời đại.
Sáng 9/6, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng và Phát triển lấy người dân làm trung tâm". Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Giá trị lớn nhất của ASEAN trong gần 60 năm qua là đã chứng minh cho thế giới rằng khác biệt không dẫn đến chia rẽ, thống nhất không triệt tiêu đa dạng, hội nhập không mất đi bản sắc. Giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Sáng 9/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến y tế, nhân đạo và hiến máu tình nguyện. Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người hiến máu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động nhân đạo phát triển đúng hướng, minh bạch và hiệu quả.
Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết: Sau gần 3 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.109 hài cốt liệt sĩ, trong đó gần 700 trường hợp tại Campuchia.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng các vụ việc liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV), phương tiện bay khác tại sân bay Nội Bài, Cát Bi. Theo đánh giá của Cục Hàng không, hoạt động của UAV và diều nêu trên vẫn có thể lặp lại, sự việc dẫn đến một số chuyến bay bị ảnh hưởng đến khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động bay đặc biệt tại thời điểm hoạt động bay mùa cao điểm, dịp nghỉ hè đối đối với học sinh có thể gia tăng hoạt động thả diều và các vật thể bay khác.
Bộ Nội vụ cho biết, giai đoạn 2022-2025, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua hợp đồng đạt khoảng 130.000 - 150.000 người/năm. Trong đó, kiều hối từ người lao động Việt gửi về ước đạt 6 - 7 tỉ USD/năm.