Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Ấn Độ, chiều 6/5 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề: Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất. Sáng 7/5, theo giờ địa phương, khép lại các hoạt động tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường đến thành phố Mumbai, bang Maharashtra (Ấn Độ). Dự kiến tại Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các cuộc gặp với lãnh đạo bang Maharashtra, tiếp một số doanh nghiệp và dự, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.
Vào lúc 12h40 ngày 7/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu ở thành phố biển Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 về xây dựng Thủ đô trong kỷ nguyên mới, không chỉ là sự tiếp nối về mặt văn bản, mà là một bước chuyển tư duy chiến lược: Xác lập Hà Nội là “hạt nhân” của “hạt nhân”, là động lực của mọi động lực. Đây chính là lời giải trọn vẹn cho bài toán mang tầm vóc dân tộc - để Thủ đô không chỉ là một đô thị hành chính mà phải là biểu tượng của sức mạnh và khát vọng vươn mình của quốc gia. Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Hà Nội đang thể hiện rõ quyết tâm định hình một chiến lược phát triển dài hạn, không chỉ dựa trên tốc độ tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, tính bền vững và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Những định hướng lớn từ Trung ương, cùng với hàng loạt chương trình hành động và dự án cụ thể, đang phác họa một diện mạo Thủ đô trong “kỷ nguyên mới” - nơi công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người trở thành trung tâm của mọi chính sách.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm mức đóng có thời hạn.