Sáng 28/12, trong chương trình làm việc tại Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã bay khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo khu vực Cà Mau và kiểm tra, động viên, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai một số dự án. Làm việc tại Bộ Chỉ huy tiền phương, Thủ tướng chỉ đạo: Các đơn vị thực hiện tinh thần "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Bộ Quốc phòng huy động thêm Quân khu 9 hỗ trợ; các tỉnh, TP Cần Thơ, An Giang phối hợp cung ứng đủ vật liệu xây dựng. Về quy hoạch: Thiết kế thêm các nút giao, điểm dừng nghỉ trên tuyến ra đảo Hòn Khoai để khai thác tiềm năng du lịch, đưa công trình trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc. Về kết nối: Bộ Xây dựng đôn đốc hoàn thành cao tốc đoạn Hậu Giang – Cà Mau trước 31/1/2026, hướng tới thông suốt toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến tận Đất Mũi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 27/12 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai, hậu quả làm 9 người tử vong. Công điện của Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo: Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc nước ta và đến đêm sẽ mở rộng ảnh hưởng ra các khu vực của Đông Bắc Bộ. Từ ngày 2/1, không khí lạnh mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó lấn sâu xuống khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng đêm 1/1/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi có rét đậm. Dự báo tháng 1 sẽ là cao điểm của mùa rét năm nay với khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại diện rộng.
Thị trường bất động sản Việt Nam trải qua năm 2025 “đáng nhớ” khi cơn sốt giá nhà tăng "chóng mặt" và bùng nổ nguồn cung mới mở bán nhưng luôn "cháy hàng". Thống kê của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, chỉ mới tới tháng 9/2025, tổng cung bất động sản nhà ở đã vượt qua mốc 100.000 sản phẩm, cao hơn 22% so với cả năm 2024, trong đó có hơn 86.000 sản phẩm mới, cao gấp 1,3 lần năm trước. Giá sản phẩm bất động sản tiếp tục được đẩy lên cao, tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, chung cư có giá 100 triệu đồng/m2 đã trở nên phổ biến, nhiều dự án vượt quá mốc 200 triệu đồng/m2. Ngay cả ở vùng ngoại thành, chung cư mở bán mới cũng đã chạm đến cột mốc 80 – 90 triệu đồng/m2, đắt chưa từng có.