Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, hoạt động phun trào bắt đầu tối 23/12 theo giờ địa phương, với các cột dung nham đạt độ cao hàng trăm mét.
Đợt phun trào diễn ra trong chuỗi hoạt động núi lửa không liên tục kéo dài suốt một năm qua.
Núi lửa Kilauea tại bang Hawaii của Mỹ đã bước vào đợt phun trào thứ 39, với dung nham phun mạnh từ hai miệng núi lửa trong miệng Halema'uma'u.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, hoạt động phun trào bắt đầu tối 23/12 theo giờ địa phương, với các cột dung nham đạt độ cao hàng trăm mét.
Đợt phun trào diễn ra trong chuỗi hoạt động núi lửa không liên tục kéo dài suốt một năm qua.
Ngày 26/12, nội các của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đã phê duyệt ngân sách lớn nhất từ trước tới nay cho năm tài khóa bắt đầu tháng 4, với tổng quy mô 122,3 nghìn tỷ yen (khoảng 785 tỷ USD).
Ngày 25/12, các phái đoàn mở rộng của Thái Lan và Campuchia tiếp tục ngày đàm phán hòa bình thứ hai tại tỉnh Chanthaburi, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới hai nước vẫn chưa hạ nhiệt và gây hậu quả nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.
Ngày 25/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, tập trung vào các bước chấm dứt xung đột với Nga.
Ngày 26/12, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, sau khi thị sát hàng loạt doanh nghiệp lớn thuộc ngành công nghiệp quốc phòng trong quý IV/2025. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phát đi tín hiệu rằng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển năng lực tên lửa trong 5 năm tới.
Ngày 25/12 giờ địa phương, một xe khách giường nằm tư nhân chở 32 người đã bốc cháy dữ dội sau khi bị một xe tải đâm trực diện trên cao tốc tại quận Chitradurga, bang Karnataka, miền nam Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Ngày 25/12, trong thánh lễ Giáng sinh đầu tiên kể từ khi được bầu làm người dẫn dắt đức tin Thiên chúa toàn cầu, Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều kiện sống của người Palestine tại Dải Gaza, với nhiều phát biểu thẳng thắn hiếm thấy trong một nghi lễ thiên nhiều về tâm linh.
Ngày 25/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang tìm cách làm suy yếu quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ, cho rằng Washington cố tình bóp méo chính sách quốc phòng của Bắc Kinh để gieo rắc bất hòa.
Ngày 25/12, Điện Kremlin cho biết Nga đang phân tích các tài liệu liên quan tới việc chấm dứt xung đột tại Ukraine do đặc phái viên Kirill Dmitriev mang về từ Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đang nghiên cứu nội dung các văn bản này một cách kĩ lưỡng, song chưa đưa ra đánh giá cụ thể.
Ngày 24/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ có biện pháp đáp trả sau khi một sĩ quan quân đội nước này bị thương nhẹ do một vụ nổ phương tiện tại khu vực Rafah, phía nam Dải Gaza.
Ngày 24/12, ông Jeff Landry, tân đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland đã có những phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, khẳng định Washington không có ý định “thôn tính” hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch.
Ngày 25/12, truyền thông Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới trên vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA cũng công bố hình ảnh hé lộ mẫu tàu ngầm chiến lược của Bình Nhưỡng.
Ngày 24/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham gia chiến dịch thường niên “theo dõi Ông già Noel” do Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD tổ chức.
Ngày 24/12, một quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đã chỉ thị quân đội Mỹ trong ít nhất hai tháng tới tập trung gần như hoàn toàn vào việc ngăn chặn dòng dầu mỏ của Venezuela, cho thấy Washington đang ưu tiên sử dụng sức ép kinh tế thông qua thực thi lệnh trừng phạt.
Ai Cập đã chính thức khởi động quá trình lắp ráp chiếc thuyền mặt trời thứ hai của vua Khufu tại Bảo tàng Ai Cập Lớn ở Giza.
Ukraine công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, nhằm tạo khuôn khổ chính trị cho việc chấm dứt xung đột kéo dài với Nga, với sự tham gia của Mỹ và châu Âu.
Một vụ nổ xảy ra gần xe cảnh sát giao thông tại phía Nam thủ đô Moskva đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có hai sĩ quan đang làm nhiệm vụ.
Israel đã lên tiếng đính chính sau phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng về việc “không bao giờ” rút quân khỏi Dải Gaza, trong bối cảnh các cam kết quốc tế đang được theo dõi sát sao.
Sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt tại Siversk, lực lượng Ukraine đã rút quân để bảo toàn sinh mạng binh sĩ, đồng thời tiếp tục duy trì khả năng tác chiến từ xa.
Một vụ tai nạn hàng không xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Tổng tham mưu trưởng quân đội Libya cùng bốn người khác thiệt mạng, ngay sau chuyến công du chính thức tới Ankara.
Venezuela cảnh báo các biện pháp của Mỹ không chỉ nhằm vào riêng nước này mà có thể tác động rộng khắp khu vực châu Mỹ.
Khi mùa Giáng sinh đến gần, thủ đô New Delhi của Ấn Độ trở nên sôi động với các hoạt động mua sắm và trang trí lễ hội diễn ra trên khắp thành phố.
Ngày 23/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phản đối kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể Trung Quốc bị cho là có liên hệ với lĩnh vực quân sự.
Ngày 23/12, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dự lễ khánh thành các khách sạn hạng sang tại khu du lịch Samjiyon tại vùng đông bắc. Chuyến công tác diễn ra trước Đại hội Đảng Cộng sản, tháp tùng ông có người con gái Kim Ju Ae.
Ngày 23/12, Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ cho rằng Bắc Kinh đang mở rộng nhanh chóng kho đầu đạn hạt nhân, đồng thời kêu gọi Washington thực hiện trách nhiệm giải trừ với tư cách là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
Ngày 23/12, Chính phủ Nhật Bản cho biết đang xem xét giới hạn số lượng lao động nước ngoài được chấp nhận theo Chương trình đào tạo việc làm để phát triển kỹ năng.
Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington coi Greenland có lợi ích an ninh thiết yếu, đồng thời bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên phụ trách hòn đảo - động thái làm Đan Mạch và chính quyền Greenland phản ứng.
Ngày 22/12, hãng thông tấn Reuters cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triệu hồi gần 30 đại sứ và nhà ngoại giao cấp cao về nước, nhằm bảo đảm các phái bộ ngoại giao phản ánh đúng ưu tiên “Nước Mỹ trên hết”.
Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro "khôn ngoan" nếu rời bỏ quyền lực. Đáp lại, ông Maduro tuyên bố mỗi quốc gia nên tập trung giải quyết công việc nội bộ của mình trong bối cảnh ngành dầu mỏ Venezuela đang chững lại vì lệnh phong tỏa từ Mỹ.