Nợ toàn cầu đã tăng lên 337,7 nghìn tỷ USD tính đến cuối quý II/2025, mức cao nhất từ trước đến nay.
Các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đóng góp phần lớn vào đà tăng, trong khi thị trường mới nổi đối diện thách thức trả nợ khổng lồ.
Báo cáo mới của Viện Tài chính quốc tế cho thấy gánh nặng nợ toàn cầu đang ở mức chưa từng có, phản ánh xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ và biến động kinh tế quốc tế.
Nợ toàn cầu đã tăng lên 337,7 nghìn tỷ USD tính đến cuối quý II/2025, mức cao nhất từ trước đến nay.
Các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu đóng góp phần lớn vào đà tăng, trong khi thị trường mới nổi đối diện thách thức trả nợ khổng lồ.
Cuộc điều tra đặc biệt 180 ngày tại Hàn Quốc về cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và vợ ông, Kim Keon-hee, đã hoàn tất với mức án đề xuất đối với Kim là 15 năm tù.
Sau 7 tháng nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chính thức bắt đầu làm việc tại Nhà Xanh, đánh dấu sự trở lại của văn phòng tổng thống tại khu phức hợp lịch sử này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ và Ukraine đã đạt đồng thuận về các bảo đảm an ninh sau cuộc gặp cấp cao tại Mỹ.
Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan đạt đồng thuận về 5 phương diện trọng điểm nhằm củng cố ngừng bắn và thúc đẩy ổn định quan hệ song phương.
Vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử dân chủ đa đảng năm 2025 tại Myanmar đã kết thúc, đánh dấu bước khởi đầu cho tiến trình bầu cử kéo dài nhiều giai đoạn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần hoàn tất, song cảnh báo chặng cuối của tiến trình đàm phán vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ nếu Washington tôn trọng chủ quyền và chấm dứt các hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas.
Israel trở thành quốc gia đầu tiên công nhận Somaliland là quốc gia độc lập, khiến nhiều tổ chức và quốc gia quốc tế bày tỏ quan ngại về chủ quyền và ổn định khu vực.
Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Gulaypole tại Zaporizhzhia, động thái diễn ra ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Ukraine.
Campuchia đã lên tiếng làm rõ những “hiểu lầm” về lệnh ngừng bắn với Thái Lan, khẳng định đây là thỏa thuận hướng tới hòa bình lâu dài.
Đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình NATO đang làm dấy lên nhiều tranh luận về rủi ro chiến lược đối với Mỹ.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu chuyến thăm Mỹ với chương trình nghị sự tập trung vào xung đột Gaza, vấn đề Iran và quan hệ đồng minh chiến lược song phương.
Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu và đặt hệ thống phòng không trong tình trạng báo động nhằm bảo vệ không phận trước các cuộc không kích nhằm vào Ukraine.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh toàn diện do Mỹ, Israel và các nước châu Âu tiến hành.
Lệnh ngừng bắn đạt được giữa Thái Lan và Campuchia ngày 27/12 đang được duy trì, tạm thời chấm dứt giao tranh dọc biên giới và được cộng đồng quốc tế hoan nghênh.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết gần 25.000 công dân nước này đã bị trục xuất khỏi nhiều quốc gia trong năm 2025, chủ yếu do vi phạm quy định về thị thực và lao động.
Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về ngừng bắn 72 giờ, trong đó quy định rõ các điều kiện nhằm kiểm soát căng thẳng và ngăn nguy cơ xung đột tái diễn tại khu vực biên giới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang lợi dụng lãnh thổ Belarus để né hệ thống phòng không và tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine.
Người biểu tình tại Tokyo đã tập trung phản đối kế hoạch của liên minh cầm quyền Nhật Bản nhằm nới lỏng các quy định hạn chế xuất khẩu vũ khí, cho rằng động thái này đi ngược cam kết hòa bình lâu nay của nước này.
Đường hầm Tianshan Shengli, công trình cao tốc dài nhất thế giới vừa được đưa vào vận hành, gây chú ý không chỉ bởi quy mô kỷ lục mà còn bởi những đặc điểm kỹ thuật và vai trò chiến lược trong phát triển giao thông khu vực.
Mưa lũ nghiêm trọng trong kỳ nghỉ Giáng sinh đã gây thiệt hại lớn tại bang California của Mỹ, khiến nhiều khu vực bị cô lập và hàng trăm người vẫn đang mắc kẹt.
Nga và Ukraine đều xác nhận đạt được bước tiến khả quan trong nỗ lực giải quyết xung đột, với kế hoạch 20 điểm của Ukraine đã hoàn tất khoảng 90% và các cuộc đàm phán cấp cao sắp diễn ra với Mỹ.
Một vụ đánh bom khủng bố xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo ở Homs, miền Trung Syria, khiến nhiều người thương vong và gây lo ngại về an ninh trong khu vực.
Ngày 26/12, nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk, trong phiên tòa cuối tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc), đã đề nghị mức án 10 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội cản trở công lý và các tội danh khác.
Ngày 26/12, tòa án Malaysia đã tuyên cựu Thủ tướng Najib Razak tội lạm dụng quyền lực trong phiên xét xử lớn nhất từ trước tới nay liên quan vụ bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước (1MDB) của Malaysia.
Đàm phán hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia ngày 26/12 bước sang ngày thứ ba nhưng vẫn bế tắc, trong khi giao tranh dọc biên giới chưa chấm dứt.
Ngày 26/12, hãng thông tấn Nga Kommersant dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva có thể cân nhắc hoán đổi một phần lãnh thổ trong khuôn khổ thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine, song nhấn mạnh Nga phải kiểm soát toàn bộ vùng Donbass.