Nhật Bản nâng cấp năng lực quân sự với tên lửa Tomahawk, trong khi nhiều nước tăng tốc phát triển vũ khí và hợp tác quốc phòng.
Các động thái này phản ánh xu hướng điều chỉnh chiến lược an ninh trước biến động toàn cầu.
Nhiều quốc gia đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh gia tăng trong bối cảnh xung đột lan rộng.
Nhật Bản nâng cấp năng lực quân sự với tên lửa Tomahawk, trong khi nhiều nước tăng tốc phát triển vũ khí và hợp tác quốc phòng.
Các động thái này phản ánh xu hướng điều chỉnh chiến lược an ninh trước biến động toàn cầu.
Dân số Thái Lan tiếp tục giảm trong năm 2025, trong khi xu hướng già hóa nhanh đặt ra nhiều thách thức kinh tế - xã hội.
Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố quy định nghiêm cấm mẫu giáo áp dụng chương trình tiểu học trước thời hạn, đồng thời hạn chế bài tập và thi cử gây áp lực cho học sinh.
Nga cáo buộc Mỹ tìm cách kiểm soát hệ thống đường ống Nord Stream trong bối cảnh tranh cãi về vụ phá hoại năm 2022 chưa được giải quyết.
Iran cho biết sẵn sàng xem xét các yêu cầu từ Tây Ban Nha liên quan đến việc quá cảnh qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh khu vực tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến ngoại giao đáng chú ý.
Pakistan tiếp tục trao trả tù nhân và hồi hương người Afghanistan trong dịp lễ Eid al-Fitr.
Các quốc gia Trung Đông đang gia tăng nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột lan rộng và giảm thiểu rủi ro đối với an ninh khu vực.
Tổng thống Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm 10 ngày “tối hậu thư” đối với Iran, lùi thời hạn đến 20h00 ngày 6/4 (giờ miền Đông nước Mỹ).
Quân đội Israel cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong bối cảnh phải triển khai lực lượng trên nhiều mặt trận.
Ngày 26/3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara lên án vụ một sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, gọi đây là hành vi “đáng tiếc nghiêm trọng” và cam kết sẽ có biện pháp ngăn chặn tái diễn.
Ngày 26/3, giới chức Bangladesh xác nhận ít nhất 24 người thiệt mạng sau khi một xe khách chở từ 40 đến 60 hành khách lao xuống sông Padma khi đang lên phà tại bến Daulatdia, huyện Rajbari.
Ngày 26/3, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, người đang có chuyến thăm chính thức đến Triều Tiên kéo dài 2 ngày, cho biết mối quan hệ giữa hai nước đang bước vào một giai đoạn mới.
Ngày 26/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã cho phép tàu từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Iraq đi qua eo biển Hormuz sau khi có phối hợp từ hai bên, trong bối cảnh khu vực đang trong tình trạng chiến sự.
Ngày 25/3, lãnh đạo lực lượng Hezbollah tại Liban Naim Qassem tuyên bố từ chối đàm phán với Israel trong lúc giao tranh tiếp diễn, cho rằng đối thoại “dưới hỏa lực” đồng nghĩa với sự đầu hàng áp đặt. Ông khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục chiến đấu “không giới hạn”.
Ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chuyến thăm Trung Quốc đã được dời sang ngày 14–15/5, sau khi bị hoãn do chiến sự Iran.
Một chuyên gia Liên Hợp Quốc cáo buộc Israel thực hiện tra tấn có hệ thống đối với người Palestine trong báo cáo mới trình Hội đồng Nhân quyền.
Các chuyên gia cảnh báo việc bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang đối mặt nhiều thách thức lớn do năng lực quân sự của Iran.
Xung đột Trung Đông đang làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu gạo của Ấn Độ, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và an ninh lương thực.
Iran khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời nhấn mạnh lập trường cứng rắn trong quan hệ với Washington.
Liên minh châu Âu trì hoãn đề xuất cấm dầu Nga trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động và bất đồng giữa các nước thành viên.
Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại trước kế hoạch mở rộng hiện diện quân sự của Israel tại miền nam Lebanon trong bối cảnh xung đột leo thang.
Trung Quốc và Iran tiếp tục trao đổi lập trường, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang.
Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị kế hoạch dẫn đầu một liên minh quốc tế nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.
Mỹ được cho là đã chuyển tới Iran một kế hoạch 15 điểm nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực miền Nam Liban tới sông Litani, đánh dấu lần đầu Tel Aviv công khai kế hoạch thiết lập một vùng đệm an ninh sâu trong lãnh thổ quốc gia láng giềng.
Ngày 24/3, giới chức Colombia cho biết số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules đã tăng lên 66, gần gấp đôi so với các báo cáo ban đầu, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 4 người mất tích.
Ngày 24/3, còi báo động tại Tel Aviv của Israel đã hú lên trong nhiều giờ đồng hồ sau khi Iran phóng nhiều đợt tên lửa nhằm vào nước này và gây thiệt hại cho các khu dân cư. Động thái cho thấy khu vực xung đột Trung Đông vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng trong tuần thứ 4 liên tiếp mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chính quyền Myanmar vừa quyết định áp dụng chế độ làm việc từ xa vào mỗi thứ Tư đối với các cơ quan nhà nước. Quy định sẽ bắt đầu từ ngày 25/3 và kéo dài hàng tuần cho đến khi có thông báo mới.
Ngày 24/3, Trung Quốc cho biết đã gửi công hàm phản đối tới Nhật Bản sau vụ một người bị cáo buộc đột nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.