Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh các giải pháp quy hoạch dài hạn như mở rộng cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, Hà Nội cần sớm triển khai mô hình “Nước - Nghỉ ngơi - Bóng râm”. Theo đó, thành phố có thể tận dụng nhà văn hóa, thư viện, công viên, ga đường sắt đô thị hoặc các công trình công cộng hiện có để hình thành các điểm tránh nóng, cung cấp nước uống, khu vực nghỉ ngơi và hỗ trợ người dân trong những ngày thời tiết cực đoan.
[Video] Hà Nội cần xây dựng mạng lưới trung tâm tránh nóng công cộng
Trước xu hướng nắng nóng cực đoan ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần sớm hình thành mạng lưới trung tâm làm mát và điểm tránh nóng công cộng nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là các nhóm lao động ngoài trời và đối tượng dễ bị tổn thương.