Dự thảo luật được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử. Những sửa đổi này hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
[Video] Bảo vệ quyền lợi lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Sáng 5/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.