Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa, Mỹ bắt đầu triển khai THAAD

NDĐT - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 7-3 tuyên bố, vụ phóng tên lửa mới đây của nước này được thực hiện trong khuôn khổ cuộc diễn tập phóng tên lửa đạn đạo của Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA).

Hai bệ phóng di động nằm trong số các bộ phận đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được vận chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Thủ đô Seoul 70 km về phía nam, hôm 6-3. (Ảnh:
Hai bệ phóng di động nằm trong số các bộ phận đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD được vận chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Thủ đô Seoul 70 km về phía nam, hôm 6-3. (Ảnh:

>>> Triều Tiên phóng bốn quả tên lửa đạn đạo

Cũng theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát và chỉ đạo cuộc diễn tập với sự tham gia trực tiếp của các đơn vị pháo binh Hwasong, nhằm “tấn công căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản trong trường hợp khẩn cấp".

Tuyên bố của KCNA cũng khẳng định bốn quả tên lửa đã được phóng đi cùng một lúc và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đánh giá cao đơn vị pháo binh Hwasong đã tiến hành thành công vụ phóng.

Trước đó, hôm 6-3, Bình Nhưỡng đã bắn thử bốn tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này trong một động thái được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, giới chức quân đội Mỹ và Hàn Quốc thông báo, Mỹ đã bắt đầu quá trình triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Moon Sang-gyun cho biết, hôm 6-3, một số bộ phận đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, bao gồm hai bệ phóng di động, đã được máy bay vận tải Globemaster III C-17 của Mỹ chuyển đến căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía nam.

Tiếp đó, các bộ phận này sẽ tiếp tục được vận chuyển tới huyện Seongju, tỉnh Gyeongsang Bắc, nơi THAAD sẽ được triển khai. Quá trình lắp đặt sẽ diễn ra trong vòng một hoặc hai tháng tới và hệ thống tên lửa này có thể được đưa vào vận hành vào đầu tháng 4, ông Moon Sang-gyun nói thêm.

Tháng 7-2016, Seoul và Washington đã thống nhất hoàn tất triển khai THAAD trên đất Hàn Quốc vào cuối năm 2017. Kể từ đó, hai quốc gia đồng minh này đã tăng cường các nỗ lực nhằm đưa lá chắn tên lửa của Mỹ tới Hàn Quốc "càng nhanh càng tốt" để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và các vụ thử tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

Seoul và Washington cũng đã nhiều lần khẳng định THAAD hoàn toàn mang tính chất phòng thủ và không gây nguy hiểm cho các nước khác trong khu vực, nhưng Trung Quốc đã nhiều lên tiếng phản đối việc triển khai THAAD, cho rằng các radar của hệ thống tên lửa này có thể ảnh hưởng đến an ninh của Trung Quốc và THAAD không có vai trò gì trong việc làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Mới đây nhất, sau khi có thông tin quân đội Mỹ đã vận chuyển các bộ phận đầu tiên của THAAD tới Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và sẽ tiến hành "các bước cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh của mình".

Trong khi đó, vụ phóng tên lửa sáng 6-3 của Triều Tiên tiếp tục vấp phải nhiều phản đối. Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) ông Antonio Guterres hôm qua cũng lên án việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, cho rằng hành động này đã “vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực".

Tổng Thư ký LHQ cũng kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích và tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình.

Theo thông báo từ Nhà trắng, ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc điện đàm song phương riêng rẽ với lãnh đạo hai nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc để thảo luận về cách thức đáp trả.

Theo đó, ông Trump nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với Nhật Bản và Hàn Quốc trong việc hỗ trợ các đồng minh đối mặt với "mối đe dọa nghiêm trọng" từ Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng đang tiến hành các bước đi cần thiết để tăng cường khả năng ngăn chặn và phòng thủ trước các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên thông qua việc sử dụng đầy đủ các khả năng quân sự của Mỹ, thông báo từ Washington cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Hồ Rybka là một điểm dừng chân nổi bật trên tuyến khám phá. (Ảnh: THANH THỂ)

Hai hồ nước giữa núi rừng Kavkaz, miền nam nước Nga

Từ những triền núi phủ sắc thu vàng đến mặt hồ trong xanh nằm giữa địa hình núi đá, hành trình khám phá hồ Rybka và hồ Arkasarskoye ở vùng Arkhyz, Cộng hòa Karachay-Cherkessia, miền nam nước Nga, mở ra vẻ đẹp hoang sơ và khoáng đạt của dãy Kavkaz.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Tổng thống Pháp thăm Saudi Arabia

Ngày 21/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc hội đàm với Thái tử nước chủ nhà Mohammed bin Salman tại Cung điện Al Yamamah ở thủ đô Riyadh để thảo luận về mối quan hệ song phương cũng như các diễn biến khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

(Ảnh minh họa: Cắt từ trang web chính thức của Ngân hàng trung ương Israel)

Ngân hàng trung ương Israel giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng trung ương Israel quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,25%, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong các năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo những bất ổn liên quan ngân sách quốc phòng có thể làm gia tăng thâm hụt ngân sách và gây áp lực lạm phát.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam thay mặt ASEAN phát biểu tại phiên họp về tác động của bức xạ nguyên tử

Thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam khẳng định sự ủng hộ đối với vai trò khoa học, độc lập và khách quan của Ủy ban Khoa học Liên hợp quốc về tác động của bức xạ nguyên tử đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực cho các nước đang phát triển và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn bức xạ.

Khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ tại khu vực Palangka Raya, Trung Kalimantan, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Indonesia

Ngày 21/10, Cơ quan quản lý thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo, đội cứu hỏa nước này đã dập tắt đám cháy trên diện tích hơn 500ha trong tổng số 983ha mục tiêu tại 6 tỉnh ưu tiên.

Cá thể chà vá chân xám tại rừng phòng hộ Ba Tơ (Quảng Ngãi). (Ảnh: Trung tâm GreenViet)

Cam kết và hành động về đa dạng sinh học đến năm 2030

Theo đánh giá của Liên hợp quốc, gần như toàn bộ 23 mục tiêu về đa dạng sinh học đến năm 2030 đang phải đối diện những thách thức lớn. Thực tế cho thấy, thế giới không thiếu những mục tiêu hay cam kết về bảo vệ hành tinh xanh, nhưng lại thiếu hành động đủ quyết liệt để thu hẹp khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chiến lược mới về phát triển Bắc cực

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức giới thiệu chiến lược mới về Bắc cực, với mục tiêu tăng cường an ninh, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và mở rộng hợp tác kinh tế, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gia tăng và biến đổi khí hậu diễn biến nhanh chóng tại khu vực này. 

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville với lãnh đạo Cảng tự trị Sihanoukville. (Ảnh: CTV)

Thúc đẩy hợp tác với khu vực tây nam Campuchia

Nhân dịp nhận nhiệm vụ tại tỉnh Preah Sihanouk và khu vực tây nam Campuchia, trong hai ngày 19 và 20/10, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sihanoukville Nguyễn Trung Hiếu đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Quân cảng Ream và Cảng tự trị Sihanoukville.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng ngày 20/10 tại chương trình. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào

Tối 20/10, tại thủ đô Vientiane, Lào, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) với chủ đề “Tà áo dài - Nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam-Lào”.

Tạo hình Quan Công qua sự thể hiện của nghệ sĩ Vũ Lăng Vân, nghệ sĩ Tấn kịch được mệnh danh là “Quan Công sống”. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc lan tỏa giá trị văn hóa vượt thời gian của Quan Công

Trong dòng chảy lịch sử và văn hóa Trung Quốc, Quan Công không chỉ là nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa gắn với lòng trung thành, chữ tín, tinh thần chính nghĩa. Qua nhiều thế kỷ, hình tượng Quan Công hiện diện mọi nơi, từ các công trình tín ngưỡng cho đến sân khấu, dân gian, xã hội.