Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng

Tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng) vừa diễn ra Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2025, với sự góp mặt của gần 900 gian hàng sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thương hiệu của nhiều quốc gia tham dự.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2025. (Ảnh TL)
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2025. (Ảnh TL)

Triển lãm được tổ chức với sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, do Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Xây dựng), Tập đoàn Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild phối hợp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng tổ chức thực hiện.

Với quy mô hơn 900 gian hàng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, triển lãm đã giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ mới của ngành vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc và trang trí nội ngoại thất xây dựng với những tính năng sáng tạo, tiện nghi, thân thiện với môi trường; đặc biệt là những sản phẩm xanh, sản phẩm tái tạo, sản phẩm an toàn... được trưng bày đa dạng và phong phú. Trong thời gian diễn ra triển lãm đã có nhiều chương trình hợp tác đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại giữa các hiệp hội, các cơ quan quản lý ngành xây dựng trong nước và quốc tế.

Xây dựng nhà máy sản xuất ván tre ép gần 3.200 tỷ đồng

Công ty cổ phần Staboo Thanh Hóa phối hợp với huyện Bá Thước vừa tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất ván tre ép OSB staBOO Thanh Hóa.

Nhà máy có quy mô hơn 26 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.200 tỷ đồng, công suất chế biến 225.000 m3 sản phẩm/năm. Dự kiến mỗi ngày, nhà máy tiêu thụ khoảng 1 nghìn tấn nguyên liệu, vùng nguyên liệu được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 200 nghìn héc ta tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La. Đây là Nhà máy sản xuất ván tre ép có quy mô, công suất lớn nhất thế giới, sử dụng máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại của châu Âu.

Dự kiến khi nhà máy đi vào hoạt động trong tháng 5/2026 sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương, tạo việc làm cho khoảng 100 lao động thường xuyên tại nhà máy và hàng nghìn lao động gián tiếp, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị

Đây là một trong những mục đích nằm trong kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bình Thuận năm 2025 vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Theo đó, tỉnh sẽ phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đặc biệt là các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch của làng, xã, cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững. Địa phương sẽ tập trung hỗ trợ nâng cao chất lượng, tạo giá trị gia tăng, hoàn thiện sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước; phát triển một số sản phẩm thế mạnh hướng tới thị trường xuất khẩu. Duy trì các sản phẩm OCOP đã được công nhận; nâng hạng và định hướng phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh tham gia đánh giá sản phẩm OCOP cấp quốc gia (5 sao) và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu…

Huy động hơn 125 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo báo cáo từ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Bình, thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2024-2025, tính đến nay toàn tỉnh đã huy động được hơn 125 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên đóng góp hơn 68 tỷ đồng, nguồn do địa phương tự huy động là hơn 32,2 tỷ đồng, đóng góp của các hộ gia đình tham gia chương trình đạt gần 18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng và đơn vị liên quan tham gia hỗ trợ vay vốn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng.

Ngoài nguồn tài chính, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng thông qua việc đóng góp trên 11 nghìn ngày công lao động, cùng nhiều vật liệu xây dựng thiết yếu như: 190 tấn xi-măng, 3 nghìn viên ngói và các hỗ trợ hiện vật khác…

Triển khai Dự án "Chuyến xe hướng nghiệp" tại Huế

Dự án "Chuyến xe hướng nghiệp" của Chính phủ Đức vừa triển khai chương trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Đây là hành trình đặc biệt do Đại sứ quán Đức khởi xướng, phối hợp cùng GIZ, Viện Goethe, DAAD và AHK Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức. Dự án mang đến cho các bạn trẻ cơ hội tìm hiểu về học tập chất lượng cao ngay tại Việt Nam cũng như triển vọng học tập, làm việc tại Đức.

Trên chuyến xe, người tham gia được tư vấn về các hình thức nhập cư an toàn, gặp gỡ đại diện các cơ sở giáo dục, lắng nghe chia sẻ từ cựu du học sinh, tham dự hội chợ hướng nghiệp và trải nghiệm văn hóa Đức qua nhiều hoạt động hấp dẫn.

Năm 2025, "Chuyến xe hướng nghiệp" sẽ đi qua 20 tỉnh, thành phố, dừng chân tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học để mang đến thông tin nghề nghiệp qua các trò chơi và hoạt động tương tác sinh động.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Theo Báo cáo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án, triển khai các giải pháp, ban hành các văn bản chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 đã giao. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước và khu vực, đứng thứ 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đứng thứ 11/14 tỉnh khu vực miền trung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung phân tích các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đề ra phương hướng, giải pháp để tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ■

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị (Ảnh XUÂN DIỆN)

Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 vừa phát hiện, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công công trình trong khuôn viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Cổ Quảng Trị, thuộc khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị.

Ban tổ chức trao Giải nhất, nhì, ba cho các đội thi (Ảnh CTV)

Nghệ An nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy ở tổ liên gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2026. Tham gia hội thi có 14 đội đến từ các địa phương trong tỉnh. Đây là những đội đoạt giải nhất, nhì tại các hội thi cấp khu vực.

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt tại nghĩa trang Ba Dốc, tỉnh Quảng Trị (Ảnh CTV)

Quảng Trị hoàn thành lấy mẫu giám định danh tính hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, sau 190 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang và khu vực liên quan phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh CTV)

Thúc đẩy tài chính xanh, tăng trưởng bền vững và hợp tác khu vực

Tại Nghệ An, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Viện Môi trường Hàn Quốc và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Bảo đảm tài chính cho tăng trưởng xanh tại Việt Nam, Lào và Campuchia: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và cơ hội hợp tác khu vực”.

Các đơn vị ký kết biên bản phối hợp thực hiện chương trình (Ảnh TRUNG HIẾU)

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Nghệ An, giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội (Ảnh HIẾU MINH)

Khởi công khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội

Tại thôn Nam Long, xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ái Tử vừa khởi công xây dựng công trình “Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Đội Quy tập 589, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa (Ảnh CTV)

Xác minh danh tính liệt sĩ

Đội Quy tập 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện và cất bốc 2 hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Công ty cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao máy tính tặng Trường THCS & THPT Cồn Tiên (Ảnh QUANG HUY)

Trao máy tính, dụng cụ học tập tặng học sinh

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội vừa trao 10 máy tính và 75 cặp sách tặng học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 phát hiện, cất bốc hài cốt liệt sĩ (Ảnh HIẾU MINH)

Phát hiện, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) vừa quy tập thành công 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập (Quảng Trị).

Ký kết hợp tác hướng tới quản lý rừng bền vững (Ảnh HOÀNG PHÚC)

Hợp tác quản lý rừng bền vững tại khu vực trung Trường Sơn

Tại phường Đồng Hới, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức “Sự kiện kết nối vì quản lý rừng bền vững” nhằm mở rộng diện tích rừng có chứng chỉ FSC và xây dựng chuỗi cung ứng gỗ có trách nhiệm tại khu vực trung Trường Sơn.

Quang cảnh cuộc làm việc (Ảnh NGUYỄN LOAN)

Hợp tác phát triển hạ tầng, đô thị, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có cuộc làm việc với Trường đại học Xây dựng Hà Nội nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, hạ tầng và phát triển đô thị.

Các đại biểu và cựu chiến binh xem triển lãm tranh ký họa (Ảnh HƯƠNG GIANG)

Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Miền ký ức”

Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế vừa khai mạc triển lãm mỹ thuật “Miền ký ức” của họa sĩ, chiến sĩ Nguyễn Văn Nguyên, người trực tiếp tham gia kháng chiến tại vùng “đất lửa” Vĩnh Linh.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản, hương khói tại Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn, phường Quảng Trị.