Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, chiều 6/5, tại Thủ đô Astana, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Kazakhstan Olzhas Bektenov.

Thủ tướng Olzhas Bektenov bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với quan hệ Việt Nam-Kazakhstan; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và tin cậy hàng đầu của Kazakhstan tại khu vực Đông Nam Á; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm với việc tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp của các nhà lãnh đạo và nhân dân Kazakhstan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Kazakhstan.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, chuyến thăm Kazakhstan của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Kazakhstan; cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Kazakhstan đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Toykaev và hai bên đã thông qua tuyên bố chung nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Kazakhstan, mở ra chương mới cho quan hệ hai nước. Thủ tướng Olzhas Bektenov cam kết sẽ cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước, với việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; Kazakhstan là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam trong liên minh kinh tế Á-Âu. Với việc hai nước ký hiệp định miễn thị thực, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân được tăng cường; lượng du khách Kazakhstan sang Việt Nam năm sau luôn cao hơn năm trước. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục-đào tạo, văn hóa, hợp tác địa phương... cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, bao gồm ở cấp cao trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, giao lưu nhân dân; tăng cường vai trò điều phối của Bộ Ngoại giao hai nước trong thúc đẩy hợp tác song phương, phát huy vai trò cầu nối phối hợp và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương thiết lập quan hệ hợp tác; đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên, trong đó có Liên hợp quốc, CICA, EAEU…

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ nhận định cho rằng hợp tác kinh tế hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp, năng lượng, khoa học, công nghệ thông tin, du lịch, giao thông vận tải; nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực truyền thống như giao thông vận tải, năng lượng-dầu khí, nông nghiệp, giáo dục; tăng cường hợp tác thông qua Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật; thúc đẩy việc thành lập cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Kazakhstan, Hội đồng doanh nghiệp chung Việt Nam-Kazakhstan.

Quang cảnh buổi hội kiến.

Quang cảnh buổi hội kiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng hai nước nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều triển vọng khác như tài chính, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ mới, năng lượng sạch, kinh tế số, chuyển đổi số...; đề nghị hai bên cải thiện môi trường pháp lý cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; rà soát, xem xét bổ sung, sửa đổi, ký mới các văn kiện hợp tác để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư cũng đề nghị phía Kazakhstan tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Kazakhstan và khu vực cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Kazakstan.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tăng cường thúc đẩy kết nối giao thông, đường sắt và hàng không, hợp tác logistics, du lịch, khoa học-công nghệ, nông nghiệp.

Thủ tướng Olzhas Bektenov đánh giá cao việc Việt Nam có doanh nghiệp đầu tư, làm ăn thành công tại Kazakhstan; mong muốn thu hút và cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn, kinh doanh tại Kazakhstan.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn Thủ tướng Olzhas Bektenov và chính quyền Kazakhstan đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định tại Kazakhstan và khẳng định cộng đồng tuy nhỏ nhưng là cầu nối quan trọng, góp phần kết nối hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Olzhas Bektenov sớm thăm Việt Nam. Tổng Bí thư cũng mong muốn Kazakhstan cử đoàn tham dự Lễ ký Công ước tội phạm mạng tại Hà Nội vào cuối năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.