Điều đó có nghĩa là gì? Là ở một số khu vực, nền giáo dục thế giới đang khựng lại.
Bởi, theo quan niệm của UNESCO, một hệ thống giáo dục vững mạnh phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ giáo viên giỏi, và chỉ bằng cấp thôi là chưa đủ. Đào tạo liên tục, hợp tác chặt chẽ, cũng như những sự hỗ trợ cập nhật kiến thức từ phía nhà trường cũng là các yếu tố vô cùng cần thiết, để mọi giáo viên có thể thích nghi, đổi mới và truyền cảm hứng, giúp học sinh không bị thời đại bỏ lại.
Nhà giáo cũng cần, và luôn phải được tái đào tạo. Mệnh đề khá đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện...■