Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn; Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Sau khi trao đổi, thảo luận, các đại biểu đồng tình, thống nhất cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra.

Việc kiểm tra, giám sát đợt 1 được thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng; Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, chuẩn bị báo cáo công phu, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, phản ánh khá toàn diện tình hình thực tế.

anh-3-bnd-5575.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, qua giám sát cho thấy thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ tinh thần chủ động đổi mới, là địa phương triển khai sớm, bài bản và có nhiều cách làm mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thành phố đã triển khai Nghị quyết Đại hội XIV gắn với xác lập mô hình phát triển mới; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số với nhiều chỉ tiêu cao hơn mức bình quân của cả nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tư duy đột phá.

Thành phố cũng đã nhận diện và tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn lớn, từng bước tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thể chế, quản trị, nguồn lực; triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.

Việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn Thủ đô là điểm sáng. Hội đồng nhân dân thành phố khóa mới đã họp phiên đầu tiên, triển khai công việc với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương.

Đoàn kiểm tra ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bài bản và hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Bí thư Thành ủy đã thể hiện rõ vai trò trung tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo nhiều việc khó, mới, việc có tính chất đột phá.

Những chuyển biến tại Hà Nội không chỉ dừng lại ở kết quả cụ thể, mà đã hình thành một khí thế, tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị của Thủ đô.

Nhất trí với những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy và Báo cáo của Đoàn kiểm tra, Tổng Bí thư quán triệt, phải xác định nguyên nhân chủ quan là chính; Ban Thường vụ Thành ủy cần có kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát đợt 1 gắn với khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

anh-5-bnd-5533.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nội tiếp tục gương mẫu trong quán triệt, cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; gắn chặt việc thực hiện nghị quyết với từng chương trình, dự án, công việc cụ thể.

Ban Thường vụ Thành ủy phát huy cao độ tinh thần làm việc quyết liệt, giữ vững và đẩy mạnh hơn nữa khí thế đang có, tạo những chuyển biến đã có thành bước tiến, nâng kết quả đạt được lên thành xu thế phát triển bền vững của Thủ đô. Tiếp tục duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách được tổ chức thực hiện nhanh, quyết liệt, hiệu quả hơn. Phát huy vai trò của người đứng đầu, đồng thời làm cho tinh thần đổi mới, hành động và trách nhiệm trở thành trạng thái bình thường, liên tục, bền vững trong toàn hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư đề nghị tập trung lãnh đạo thúc đẩy “3 trụ cột chiến lược” gắn với các chương trình, kế hoạch lớn đang triển khai. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về phát triển Thủ đô Hà Nội; Quốc hội sẽ ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô cũng đang được hoàn thiện với tầm nhìn 100 năm. Ban Thường vụ Thành ủy phải chủ động vào cuộc ngay từ đầu; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay khi các cơ chế, chính sách được ban hành, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể, có lộ trình rõ ràng, có sản phẩm cụ thể, tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, hiệu quả, có sức lan tỏa cho cả nước.

Tổng Bí thư lưu ý Hà Nội cần đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; khẩn trương quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, quy định mang tính nền tảng về xây dựng Đảng vừa được Hội nghị Trung ương 2 thông qua; chủ động sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế vận hành, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

anh-1-bnd-5528.jpg
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Đăng Khoa)

Về nội dung kiểm tra, giám sát đợt 2, tập trung vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nêu rõ, đây là những công tác rất trọng tâm, vừa cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Hà Nội phải thể hiện rõ sự gương mẫu đi đầu để dẫn dắt vùng và cả nước. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng chuyên đề; bám sát thực tiễn triển khai, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được; nhận diện cho được những điểm nghẽn, nút thắt trong tổ chức thực hiện; kiến nghị các giải pháp cụ thể.

Đợt kiểm tra, giám lần này phải được thực hiện với tinh thần xây dựng, phát hiện những vấn đề cần hoàn thiện, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, qua đó giúp các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Tổ chức kiểm tra, giám sát bảo đảm khoa học, chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, không làm gián đoạn công việc, không tạo thêm thủ tục không cần thiết.

Tổng Bí thư đề nghị Thường trực Đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện báo cáo; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để có văn bản trả lời cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 30/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Hơn 7.000 sản phẩm đã bị các chiến sĩ công an Phòng cảnh sát kinh tế Đà Nẵng triệt phá, thu giữ.

Lực lượng tiên phong trên mặt trận đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả

Cuộc đấu tranh với tội phạm kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đó là “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy cam go, thử thách. Đằng sau những con số, kết quả đạt được là dấu ấn rõ nét về tư duy nghiệp vụ hiện đại, không chỉ xử lý vụ việc mà còn nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Luyện tập tra lắp bộ đồ dùng gây nổ với học cụ được đơn vị chuẩn bị giống như bộ đồ dùng thật để chiến sĩ làm quen.

[Ảnh] Chiến sĩ mới hòa nhập với môi trường quân ngũ

Đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới cho toàn Lữ đoàn, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tập huấn cán bộ, làm mới mô hình học cụ và củng cố thao trường bãi tập phục vụ công tác huấn luyện.

Hội nghị quốc tế Làng Hữu nghị Việt Nam lần thứ 19.

Thúc đẩy hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 19, thảo luận các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và định hướng hoạt động giai đoạn tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Thành Đô và các đồng chí được tín nhiệm bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại cuộc họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sáng 30/3, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI.