Thị trường chứng khoán Việt Nam trước cơ hội nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới với mục tiêu nâng hạng. Tiến trình cải cách thị trường được triển khai bài bản, chặt chẽ và nhận được đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế

Với chủ đề “Kỷ nguyên mới, Sức bật mới”, Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS 2025) do Báo Tài chính-Đầu tư tổ chức mới đây đã tập trung thảo luận về tác động của thể chế mới, động lực mới tới nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến thị trường chứng khoán.

Nhận định về thị trường chứng khoán trong bối cảnh mới của đất nước, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Tài chính cho rằng: Hướng tới kỷ nguyên mới, thị trường tài chính Việt Nam cũng đang đứng trước bước chuyển mình quan trọng, nổi bật là hàng loạt đột phá về thể chế đối với thị trường chứng khoán. Việt Nam đang đứng trước cơ hội nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi trong thời gian tới.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế; bắt kịp nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo Tiến sĩ Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán VPS, năm 2025 thị trường ghi nhận sự bùng nổ, thanh khoản nhiều phiên đạt 70.000-80.000 tỷ đồng; nhiều cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử. “Điều này cho thấy tiềm năng thị trường còn rất lớn” – Tiến sĩ Khánh đánh giá.

Theo bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc phân tích ACBS, cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường cũng có sự thay đổi tích cực. Nhà đầu tư cá nhân chiếm tới 85% nhưng tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức trong nước đã tăng lên 40% và nhà đầu tư nước ngoài duy trì ổn định. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh từ các doanh nghiệp trong nước đang củng cố niềm tin vào tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thị trường chứng khoán có năm động lực phát triển, trong đó nổi bật là tiến trình nâng hạng.

Cùng với đó, hệ số tín nhiệm quốc gia được đánh giá tích cực và nếu giải ngân hết vốn đầu tư công, GDP có thể tăng thêm 1,8-2 điểm %. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý một số rủi ro, như mặt bằng giá cổ phiếu đang ở mức cao (P/E 15 lần, vượt bình quân khu vực), việc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn tiềm ẩn nguy cơ khi thị trường đảo chiều, đồng thời còn tồn tại rủi ro về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và tội phạm tài chính.

image.jpg
Vấn đề về an ninh mạng, tội phạm tài chính được đề cập đến tại Tọa đàm "Bảo mật dữ liệu và an ninh mạng" do Báo Nhân Dân tổ chức.

Tạo nền tảng vững chắc cho nâng hạng thị trường

Nhắc đến điểm tựa cho thị trường trong những tháng cuối năm 2025 và thời gian tới, các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh đến kỳ vọng nâng hạng thị trường, khả năng phục hồi tăng trưởng kinh tế và chính sách tiền tệ nới lỏng từ các ngân hàng trung ương lớn...

Tại phiên thảo luận về “Thị trường cổ phiếu trước vận hội mới”, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhấn mạnh thành công của chuyến công tác do Bộ trưởng Tài chính dẫn đầu tại Vương quốc Anh và Cộng hòa Italia. Chuyến đi này nhằm thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam, đồng thời quảng bá tiềm năng thị trường chứng khoán trong mắt các định chế tài chính quốc tế.

Theo ông Hải, diễn đàn đầu tư tại châu Âu thu hút khoảng 200 nhà đầu tư, đại diện cho những tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới. “Những gì Việt Nam đã cam kết đều được thực hiện đúng thời hạn; những nội dung chưa hoàn thành đều có lộ trình rõ ràng và quyết tâm thực hiện ở mức cao nhất, điều này củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào công cuộc cải cách của Việt Nam”, ông Bùi Hoàng Hải chia sẻ.

Một dấu ấn quan trọng khác là việc FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về phát triển chỉ số, nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Đây là bước đi thiết thực trong tiến trình đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường.

0640de348d0b07555e1a.jpg
Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ về các đề án thúc đẩy thị trường chứng khoán được triển khai trong thời gian tới.

Cùng với đó, Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán để giải quyết những vướng mắc trong vận hành thị trường chứng khoán.

Tiếp đó, Quyết định 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định mới, tạo cơ sở pháp lý để thị trường đáp ứng yêu cầu của các tổ chức xếp hạng như FTSE Russell và MSCI.

Ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh, các giải pháp cải cách thị trường chứng khoán không chỉ hướng tới mục tiêu nâng hạng đơn thuần, mà với mục tiêu xa hơn, đó là nâng cao hiệu quả phân bổ và huy động vốn cho nền kinh tế. Vì vậy, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã quyết liệt trong việc cải cách thị trường chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nguồn vốn quốc tế tiếp cận với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thời gian tới sẽ có nhiều đề án được triển khai đồng bộ, bao gồm: Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán nhằm phân định rõ vai trò của từng sàn, củng cố hạ tầng giao dịch; Đề án phát triển nhà đầu tư tổ chức, tăng tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức để cân bằng với nhà đầu tư cá nhân, từ đó ổn định thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư; Cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) giúp nhà đầu tư nước ngoài hạn chế rủi ro hủy giao dịch, nâng cao tính minh bạch và an toàn; Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ, khuyến khích sự tham gia của các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, từ đó đa dạng hóa sản phẩm và tăng chiều sâu cho thị trường.

Ông Đặng Thanh Tùng, Giám đốc nghiệp vụ Dragon Capital, đánh giá đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. “Nhìn về dài hạn, Việt Nam là điểm đến thu hút của dòng vốn quốc tế, nhờ Chính phủ kiên định với mục tiêu cải cách và các chính sách phát triển kinh tế”, ông Tùng nhận định.

Quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa thị trường chứng khoán Việt Nam vào nhóm “mới nổi thứ cấp” của FTSE Russell và nhóm “mới nổi” của MSCI trong mục tiêu dài hạn; không chỉ thể hiện tham vọng hội nhập quốc tế, mà còn khẳng định cam kết tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và bền vững cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

Xây dựng nền tảng vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới

Yêu cầu an toàn vốn ngày càng khắt khe và cuộc đua thị phần bước vào giai đoạn quyết liệt. Theo các báo cáo phân tích thị trường, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều ngân hàng đã đồng loạt khởi động kế hoạch tăng vốn, coi đây là bước chạy đà cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 22/1: Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 3 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm nhẹ. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%), xuống mức 1.882,73 điểm.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Cục Thuế do Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 21/1: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index giảm sâu dưới mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 8,34 điểm (-0,44%), xuống mức 1.885,44 điểm.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ NAPAS cho phép chạm thanh toán vé xe buýt.

Giao dịch thanh toán trực tuyến năm 2025 tăng trưởng hơn 25%

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý của thị trường thanh toán Việt Nam, theo đó, giao dịch thanh toán trực tuyến tăng hơn 25% về số lượng so với năm 2024. Con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn cho thấy hạ tầng thanh toán số ngày càng được xây dựng vững chắc, tạo nền tảng cho nền kinh tế số.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại cuộc họp.

Hoàn thiện quy định về hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chiều 20/1, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trực tuyến cơ quan thuế cả nước lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố về nội dung hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và ông Carlos Protto - Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina ký biên bản.

Thúc đẩy đàm phán hiệp định thuế mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Argentina

Từ 12-16/1/2026, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Argentina đã được tiến hành tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã ký biên bản với Đoàn của Argentina do ông Carlos Protto-Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 19/1: Lực mua mạnh tại nhóm cổ phiếu năng lượng giúp VN-Index bật tăng hơn 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/1, sắc xanh chiếm ưu trên thế thị trường chứng khoán. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng, ngân hàng, trong đó các mã: GAS, PLX, CTG, HPG và KCB dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Đà tăng có thể vẫn lan tỏa, nhưng cẩn trọng với việc hiện thực hóa lợi nhuận

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp. Dòng tiền lan tỏa tốt và có thể sẽ lấn sang các nhóm chưa tăng trong năm 2025 hoặc nhóm tầm trung. Tuy nhiên, sau mấy tuần tăng rất tốt, nhiều cổ phiếu có thể gặp áp lực bán ra do hiện thực hóa lợi nhuận.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng gần 15 điểm dù khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Dù gặp áp lực bán cuối phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 14,33 điểm, lên ngưỡng 1.879,13 điểm.

Toàn cảnh hội nghị.

Agribank kiên định sứ mệnh trụ cột “tam nông”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngành Thuế tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm chắc quy định và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách thuế trong năm 2026

Truyền thông chính sách thuế để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Tài chính với trọng tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực thi pháp luật tài chính.