Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98

Ngày 6/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, năm 2023 dù đối diện với những khó khăn nhưng thành phố đã tìm ra những điểm nghẽn, đề ra các giải pháp giúp tình hình kinh tế-xã hội được cải thiện qua từng tháng, từng quý.

Kết quả, năm 2023, thành phố tăng trưởng 5,81%, đứng thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng đầu Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Về giải ngân vốn đầu tư công, thành phố giải ngân gấp 2 lần so với năm 2022. Năm 2024, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% thông qua các giải pháp về thúc đẩy đầu tư công, thu hút vốn, hỗ trợ đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài,…

Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2023 ước đạt 1.621.191 tỷ đồng. Nhiều dự án của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

Trong 21 chỉ tiêu thành phần (của 17 nhóm chỉ tiêu) chủ yếu năm 2023, dự kiến có 13 chỉ tiêu đạt và vượt; 8 chỉ tiêu dự kiến không đạt.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề công tác năm 2024 là: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Thành phố xây dựng 18 chỉ tiêu chủ yếu và được phân chia thành 5 nhóm gồm: Nhóm Chỉ tiêu về kinh tế; Chỉ tiêu về xã hội; Chỉ tiêu về đô thị; Chỉ tiêu về cải cách hành chính; Chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh.

Thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024: Chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2024 cao hơn so với năm 2023 về xếp loại và xếp hạng, thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; phấn đấu đóng góp của kinh tế số trong GRDP thành phố đạt 22%.

Tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, thực hiện hiệu quả, hiệu lực các Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm.

Tăng cường huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên điểm lại những kết quả nổi bật, điểm sáng về phục hồi kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Thời gian qua, đối diện khó khăn, từng ngành, từng cấp đã quyết tâm cao, đề ra chương trình hành động cụ thể. Tinh thần đó đã lan tỏa ra toàn xã hội, trong doanh nghiệp và nhân dân, đây là động lực phát triển của thành phố.

Về hoạt động của bộ máy chính quyền, thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều chủ trương để người dân và doanh nghiệp giám sát, cung cấp thông tin nhằm tăng cường sự giám sát của người dân và doanh nghiệp đối với hệ thống chính trị và chính quyền thành phố.

Với tinh thần đó, thành phố kiên quyết khắc phục các tồn đọng, khiếm khuyết, đồng thời những tích cực, điểm sáng, tấm gương tận tụy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đối diện thử thách sẽ được tôn vinh, phát huy xứng đáng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng chỉ ra những cơ hội thành phố cần nắm bắt, tận dụng để phát triển trong thời gian tới, trong đó có Nghị quyết 98 của Quốc hội đang được triển khai đi vào cuộc sống.

Thời gian tới, Thành phố cần phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 đưa các nghị quyết vào cuộc sống một cách thực chất, không hình thức và làm việc nào có giá trị việc đó.

Đồng thời, Thành phố cần tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, thống nhất các giải pháp chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số; thực hiện chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt để bảo đảm các hoạt động hiệu quả trong điều hành; ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển, kích cầu tiêu dùng...

Đối với một số lĩnh vực khác như đầu tư công,văn hóa,… Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu siết chặt kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực.

Thành phố sẽ tăng cường thưởng phạt nghiêm minh, chính xác, kịp thời trên tinh thần mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải làm đúng và làm tốt việc được giao.

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ năm 2024 vẫn rất nặng nề, khó khăn, do đó đòi hỏi tập thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân cùng nhau tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng để tận dụng thời cơ mới hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.