Tạo xung lực mạnh mẽ để Việt Nam và Senegal mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Ngày 23/7, tại Toà nhà Quốc hội Senegal ở Thủ đô Dakar, Chủ tịch Quốc hội Senegal Malick Ndiaye đã chủ trì trọng thể Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Senegal.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu hai nước dự lễ ký kết. (Ảnh: VĂN CHÚC)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu hai nước dự lễ ký kết. (Ảnh: VĂN CHÚC)

Phát biểu tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal Malick Ndiaye đánh giá cao hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương; nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng pháp lý cho hợp tác toàn diện

Chuyến thăm giữa “những người anh em”

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Malick Ndiaye bày tỏ hết sức vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Senegal, chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Senegal kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1969; coi đây là sự chuyển đổi về chất trong quan hệ song phương và là chuyến thăm giữa “những người anh em” đã có quan hệ hữu nghị từ nhiều năm nay; cho rằng chuyến thăm thể hiện trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Senegal.

Chủ tịch Quốc hội Malick Ndiaye khẳng định sẽ cùng với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nỗ lực, quyết tâm đưa quan hệ giữa hai Quốc hội và hai nước phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy hợp tác nam-nam, là trọng tâm trong chính sách đối ngoại hiện nay của Senegal.

Trước thông tin bão Wipha gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Senegal bày tỏ chia sẻ và gửi những lời thăm hỏi thân thiết tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

ctqh5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye trao bản ký kết hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Senegal.

Chủ tịch Quốc hội Senegal cho biết nông nghiệp là trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước, hiện Senegal đang nhập khoảng 10% lượng gạo từ Việt Nam và có nhu cầu nhập khoảng 100.000 tấn mỗi năm, trong khi xuất khẩu chủ yếu là hạt điều, thủy sản, bột cá, thức ăn gia súc… sang Việt Nam; cho biết Senegal là cửa ngõ vào thị trường châu Phi và là trung tâm logistics của khu vực tây Phi; đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số… vào Senegal.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được thăm chính thức đất nước Senegal giàu lòng mến khách; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Senegal, các lãnh đạo, đại biểu Quốc hội và nhân dân Senegal đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị.

Nhắc lại những kỷ niệm lịch sử vào năm 1912, Senegal là nơi đã từng ghi dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, trong hành trình tìm đường cứu nước và năm 1973, Senegal đón luật sư Nguyễn Hữu Thọ, thể hiện tình đoàn kết với Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: mặc dù hai nước cách xa nhau về địa lý song hai nước luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt nhằm làm sâu sắc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, nhất là giữa hai cơ quan lập pháp; mong muốn chuyến thăm lần này không chỉ mở ra trang hợp tác mới qua kênh nghị viện mà còn tạo xung lực để hai nước mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam đánh giá cao tiềm năng của châu Phi, trung tâm phát triển của thế giới trong tương lai, đồng thời rất coi trọng đầu tư, mở rộng hợp tác cùng có lợi với châu Phi, trong đó có Senegal; cho rằng Việt Nam và Senegal là những nền kinh tế tiềm năng, phát triển năng động, mở cửa, do đó có nhiều cơ hội hợp tác để trở thành cửa ngõ cho hàng hoá của nhau thâm nhập vào các thị trường Đông Nam Á và tây Phi.

ctqh6.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Senegal mặc dù đã có nhiều bước tiến tích cực thời gian qua, song vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá, Senegal là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành sản xuất, chế biến tại Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đầu tư, tăng cường các hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực sang thị trường của nhau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội sớm thiết lập cơ chế trao đổi đoàn định kỳ để duy trì đối thoại thường xuyên; phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Chính phủ hai nước và thúc đẩy cơ quan Chính phủ hai nước tích cực trao đổi, đàm phán để sớm ký kết các văn kiện hợp tác nền tảng; mong muốn thúc đẩy các sáng kiến mới như cử lãnh sự danh dự tại mỗi nước, tăng cường trao đổi thông tin để hỗ trợ doanh nghiệp xác minh đối tác, giải quyết tranh chấp thương mại và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Senegal đã tham gia Nhóm thành viên sáng lập Nhóm bạn bè về Luật Biển tại Liên hợp quốc do Việt Nam khởi xướng; đề nghị Senegal, với tư cách là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong xử lý tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS 1982.

ctqh7.jpg
Sáng nay, tại Thủ đô Dakar, Cộng hòa Senegal, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Senegal bảo đảm an ninh lương thực, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nông nghiệp, đặc biệt trong trồng lúa gạo, chế biến nông sản… với Senegal.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Senegal tiếp tục tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu các mặt hàng khác của Việt Nam như dệt may, da giầy, máy móc nông nghiệp, vật liệu xây dựng…; đề nghị Senegal giới thiệu các dự án, lĩnh vực hợp tác tiềm năng mà Việt Nam có thế mạnh như xây dựng, khoa học công nghệ, viễn thông, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, tìm kiếm mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư tại Senegal.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để Senegal tiếp cận thị trường ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cảm ơn Chính phủ Senegal đã tạo điều kiện thuận lợi và đề nghị Chính phủ Senegal tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống và làm ăn tại Senegal.

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về việc ra mắt Hội Nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước, do Phó Chủ tịch Quốc hội Senegal và Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Việt Nam làm Chủ tịch, coi đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

Để tăng cường hợp tác hiệu quả, thiết thực giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy vai trò của Nhóm nghị sĩ hữu nghị, hợp tác tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện pháp ngữ (APF); tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát; tăng cường hợp tác đào tạo và trao đổi thông tin; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các cấp, các bộ, ngành doanh nghiệp hai nước, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các nhà lãnh đạo và nhân dân Senegal; mời Chủ tịch Quốc hội Senegal thăm chính thức Việt Nam vào thời gian sớm nhất, Chủ tịch Malick Ndiaye vui vẻ nhận lời.

Ngay sau hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội chứng kiến lễ thông báo thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Senegal và ký Thoả thuận hợp tác giữa hai Quốc hội.

ctqh8.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Senegal El Malick Ndiaye đã chứng kiến lễ công bố thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Senegal và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Senegal-Việt Nam.

Trước đó, chiều ngày 22/7, ngay sau khi tới thủ đô Dakar, Senegal, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt, người gốc Việt tại Senegal.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã đến thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em ESTEL, nơi tiếp nhận và đào tạo các học sinh bị hạn chế về nhận thức và vận động; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng có chương trình làm việc với Toà Thẩm kế Senegal; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì Tọa đàm chính sách pháp luật về thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại, đầu tư Việt Nam Senegal và làm việc về hợp tác bảo vệ nguồn nước với Bộ trưởng Thủy điện và Nước sạch Senegal.

Trong ngày hôm nay (giờ địa phương), lãnh đạo thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các Bộ: Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng cũng đã có các buổi làm việc song phương với các đối tác Senegal.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Viện kiểm sát Quân đoàn 34 và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp.

Viện Kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai hệ thống Viện Kiểm sát trong công tác tiếp nhận, trao đổi thông tin, chuyển giao nguồn tin về tội phạm; bảo đảm việc xác định, xử lý đúng thẩm quyền đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án quân sự hoặc Tòa án nhân dân...

[Video] Thời sự 24h ngày 14/7/2026: Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đề nghị điều tra, làm rõ vụ điểm thi môn Toán bất thường tại Tuyên Quang

[Video] Thời sự 24h ngày 14/7/2026: Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đề nghị điều tra, làm rõ vụ điểm thi môn Toán bất thường tại Tuyên Quang

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Lào Cai; Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đề nghị điều tra, làm rõ vụ điểm thi môn Toán bất thường tại Tuyên Quang; Đóng cổng đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng tuyển sinh Đại học 2026; Bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi.

Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc

Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. (Ảnh THANH GIANG)

Phú Thọ khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, phấn đấu trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước

Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan liên quan về phát triển công nghiệp đóng tàu. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

(Ảnh) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia

Chiều 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành, và một số tập đoàn, tổng công ty.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khảo sát xưởng chế biến tôm và tình hình sạt lở tại Cà Mau

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cà Mau, sáng 14/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất, chế biến tôm xuất khẩu của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tại xã Khánh An, và khảo sát tình hình sạt lở tại khu vực Gành Hào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 14/7, tại tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: VNA)

Vietnam Airlines - lực lượng nòng cốt của ngành hàng không Việt Nam

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận thành tích nổi bật của hãng trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, trong đó có kết quả tiêu biểu Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới 2023-2025.

Lãnh đạo phường Tam Hiệp sâu sát với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đồng Nai tạo đồng thuận, gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng

Tại Đồng Nai, thời gian qua, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những khâu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Giải pháp được các địa phương trên địa bàn thực hiện là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân.

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ hai xem xét nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế-xã hội.

Vĩnh Long tập trung giải pháp tạo đà tăng trưởng hai con số

Ngày 14/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ hai, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm; công tác nhân sự và xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. (Ảnh: THANH GIANG)

Lào Cai cần tư duy, hành động đột phá mạnh mẽ, nỗ lực đạt mức tăng trưởng 2 con số

Sáng 14/7, tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng,...