SEA Games 33: Việt Nam đứng thứ 3 toàn đoàn

Khép lại ngày thi đấu cuối cùng 20/12, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 chính thức khép lại với vị trí thứ ba toàn đoàn dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam, bất chấp lực lượng mỏng hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Điền kinh là điểm sáng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: HOÀNG MINH)
Điền kinh là điểm sáng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Theo bảng tổng sắp huy chương chung cuộc, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, xếp sau chủ nhà Thái Lan (233 Huy chương Vàng, 154 Huy chương Bạc, 108 Huy chương Đồng) và Indonesia (91 Huy chương Vàng, 111 Huy chương Bạc, 131 Huy chương Đồng).

Nếu tính cả 5 Huy chương Vàng ở các môn biểu diễn, Việt Nam đạt tổng cộng 92 huy chương vàng, hoàn thành mục tiêu đề ra trước Đại hội là từ 90 đến 110 Huy chương Vàng.

Đáng chú ý, tại SEA Games 33, Việt Nam chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự với 841 người, chưa bằng một nửa so với chủ nhà Thái Lan (1.530 vận động viên), ít hơn Indonesia 179 vận động viên và kém Malaysia 351 vận động viên.

Trong bối cảnh hạn chế về lực lượng, đồng thời nhiều môn và nội dung thế mạnh không có trong chương trình thi đấu, việc Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn cán đích trong Top 3 toàn đoàn cho thấy hiệu quả rõ nét của công tác huấn luyện, tổ chức và định hướng phát triển thể thao thành tích cao.

Ngày thi đấu cuối cùng (20/12) ghi nhận thêm dấu ấn tích cực của thể thao Việt Nam khi đội bơi tiếp sức nam nữ 4x1.500m mặt nước mở giành Huy chương Vàng, với sự góp mặt của các kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Nhi. Bên cạnh đó, đội tuyển cầu mây giành thêm Hai huy chương Bạc ở nội dung regu nam và regu nữ.

Một điểm nổi bật của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là sự đóng góp chủ lực từ các môn thể thao Olympic. Tính đến hết Đại hội, các môn Olympic mang về 59 Huy chương Vàng, chiếm gần 70% tổng số Huy chương Vàng của đoàn.

Nếu tính thêm 7 Huy chương Vàng từ hai môn trọng điểm hướng tới Asian Games là karate và cầu mây, các môn trọng điểm cho đấu trường Olympic và Asian Games đã đóng góp 66 Huy chương Vàng, tương đương 76,7%.

Điền kinh tiếp tục là môn mũi nhọn khi hoàn thành chỉ tiêu với 12 Huy chương Vàng, nhiều nhất trong các đội tuyển của Việt Nam. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành 3 huy chương vàng ở các cự ly 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật; các nội dung tiếp sức 4x400m nữ và hỗn hợp nam nữ tiếp tục duy trì ưu thế. Những tấm Huy chương Vàng của Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao) và Trần Thị Loan (nhảy xa) cũng mang ý nghĩa tích cực về chiều sâu lực lượng.

Ở môn bơi, Việt Nam giành 6 Huy chương vàng, xếp sau Singapore. Các kình ngư nam tiếp tục là trụ cột với thành tích nổi bật của Phạm Thanh Bảo (100m, 200m ếch), Trần Hưng Nguyên (200m hỗn hợp), Nguyễn Huy Hoàng (1.500m tự do, tiếp sức 4x200m tự do nam). Nguyễn Quang Thuấn lần đầu giành Huy chương Vàng ở nội dung 400m hỗn hợp.

Bên cạnh đó, các môn duy trì vị thế hàng đầu khu vực như vật (10/12 Huy chương Vàng), bắn súng (8), karate (6) và rowing (4) tiếp tục khẳng định sự ổn định và hiệu quả đầu tư dài hạn.

So với SEA Games 32 tại Campuchia, số Huy chương Vàng của Việt Nam giảm do nhiều môn thế mạnh không được đưa vào chương trình thi đấu như lặn, vovinam, kun bokator, kun khmer. Một số môn chưa đạt kỳ vọng như judo, wushu, cử tạ, xe đạp, bắn cung, đi bộ cũng là những vấn đề cần được đánh giá thẳng thắn để điều chỉnh trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà Thái Lan lập kỷ lục mới với 233 Huy chương Vàng, vượt xa mốc 205 Huy chương Vàng của Việt Nam tại SEA Games 31, qua đó lần thứ 14 đứng nhất toàn đoàn và lần đầu trở lại vị trí số một kể từ SEA Games 28. Indonesia cũng có kỳ Đại hội thành công khi vượt chỉ tiêu đề ra và bứt phá mạnh mẽ ở nhiều môn Olympic.

SEA Games 33 vì vậy không chỉ khép lại bằng vị trí thứ 3 toàn đoàn của thể thao Việt Nam, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển dựa trên chất lượng, chiều sâu và sự bền vững, kiên định với mục tiêu Olympic, hướng tới Asian Games và xa hơn là các đấu trường châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc tại buổi họp báo sau trận đấu chiều 15/12. (Ảnh: XUÂN SƠN)

HLV Kim Sang Sik: U22 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao SEA Games 33

Sau chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần không bỏ cuộc của các học trò, đồng thời khẳng định U22 Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để hướng tới mục tiêu cao nhất tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Các golfer trẻ của tuyển golf Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào với hành trình tại SEA Games 33. (Ảnh: VGA)

SEA Games 33: Golf Việt Nam ghi dấu ấn với 3 tấm Huy chương

Ngày 14/12, đội tuyển golf Việt Nam khép lại hành trình tại SEA Games 33 với những kết quả đáng khích lệ. Sau 4 ngày thi đấu bền bỉ, các golfer Việt Nam đã mang về 3 tấm huy chương, gồm Huy chương Bạc cá nhân nam, Huy chương Đồng cá nhân nữ và Huy chương Đồng đồng đội nam.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đội trưởng Phạm Hải Yến tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Indonesia để vào chung kết

Tại cuộc họp báo chiều 13/12 trước trận bán kết SEA Games 33, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đội tuyển nữ Indonesia và sẵn sàng hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để góp mặt ở trận chung kết, trên tinh thần tôn trọng đối thủ và chuẩn bị chu đáo nhất.

Ban huấn luyện và các cầu thủ tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho hành trình SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

Quyết tâm cao của futsal Việt Nam

Ngày 13/12, đội tuyển futsal Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để tranh tài SEA Games 33, sẵn sàng bước vào chiến dịch với mục tiêu đổi màu huy chương. Thầy trò huấn luyện viên Diego Giustozzi cũng là những “chiến binh” cuối cùng trong số bốn đội tuyển của Việt Nam tham gia tranh tài ở các nội dung bóng đá và futsal.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik theo sát các cầu thủ trên sân tập chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. (Ảnh: VFF)

Quyết tâm giành chiến thắng U22 Malaysia

Chiều 10/12, trước buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu mang tính then chốt gặp U22 Malaysia tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã trao đổi với báo chí về tình hình chuẩn bị của đội.