SEA Games 33 ngày 13/12: Karate tỏa sáng, điền kinh khẳng định vị thế

Trong ngày thi đấu 13/12 của SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, trong đó môn Karate trở thành điểm nhấn lớn nhất với 3 tấm Huy chương Vàng, còn điền kinh ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ màn thể hiện vượt trội của Nguyễn Thị Oanh.

Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng ở nội dung 5.000m nữ để mang về Huy chương Vàng điền kinh. (Ảnh: HOÀNG MINH)
Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng ở nội dung 5.000m nữ để mang về Huy chương Vàng điền kinh. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Môn Karate mang về niềm vui trọn vẹn cho thể thao Việt Nam ngay từ đầu ngày. Ở chung kết hạng cân 61kg nữ, võ sĩ Mỹ Tâm thi đấu bản lĩnh, vượt qua đối thủ chủ nhà để giành Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn trong ngày 13/12.

Ngay sau đó, Nguyễn Thanh Trường tiếp tục thể hiện ưu thế ở hạng cân 84kg nam khi đánh bại võ sĩ Indonesia, bổ sung thêm một tấm Huy chương Vàng cho Karate Việt Nam.

1203803789274967351.jpg
Nguyễn Thanh Trường ăn mừng Huy chương Vàng cùng các đối thủ.

Khép lại ngày thi đấu thành công của bộ môn này, Đinh Thị Hương xuất sắc giành Huy chương Vàng hạng cân 68kg nữ sau chiến thắng 8-5 trước đối thủ Indonesia, hoàn tất “cú hat-trick” Vàng cho Karate Việt Nam.

Ở Taekwondo, Ánh Tuyết tiếp tục mang về tin vui khi giành Huy chương Vàng hạng cân 57kg nữ, sau trận chung kết giàu tính chiến thuật trước võ sĩ chủ nhà Thái Lan.

Điền kinh tiếp tục là trụ cột vững chắc của Đoàn Thể thao Việt Nam. Ở nội dung 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh thể hiện đẳng cấp vượt trội, cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 27 giây 14 để giành Huy chương Vàng, trong khi đồng đội Lê Thị Tuyết về nhì, mang về thêm Huy chương Bạc.

ndo_br_1819746340291714331.jpg
Nguyễn Thị Oanh giữ vững vị trí thứ nhất. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Không lâu sau đó, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng và Vũ Ngọc Khánh đã phối hợp nhịp nhàng, về đích với thời gian 3 phút 15 giây 07, giành Huy chương Vàng thuyết phục.

Bên cạnh các tấm Huy chương Vàng, đoàn Việt Nam còn giành thêm nhiều Huy chương Bạc ở các môn thế mạnh. Ở môn bơi, Võ Thị Mỹ Tiên về nhì nội dung 400m hỗn hợp nữ, giành Huy chương Bạc, trong khi Trần Văn Nguyễn Quốc cũng cán đích ở vị trí thứ hai nội dung 200m tự do nam.

Điền kinh ghi nhận thêm Huy chương Bạc của Lê Thị Cẩm Tú ở nội dung 200m nữ. Môn cử tạ, Nguyễn Hoài Hương đạt tổng cử 197kg, xếp thứ hai sau vận động viên Thái Lan. Ở Taekwondo, Lý Hồng Phúc giành Huy chương Bạc hạng cân trên 68kg đến dưới 74kg nam, còn võ sĩ Võ Văn Hiền mang về Huy chương Bạc hạng cân 75kg môn Karate.

Các tấm Huy chương Đồng cũng được bổ sung ở nhiều môn thi đấu. Điền kinh có Huy chương Đồng ở nội dung nhảy ba bước nữ do công của Vũ Thị Ngọc Hà. Môn bơi, Nguyễn Thúy Hiền về thứ ba nội dung 100m ếch nữ. Judo ghi nhận Huy chương Đồng của Lê Anh Tài hạng cân 90kg, trong khi cử tạ có Huy chương Đồng của Nguyễn Thị Thu Trang hạng cân 48kg nữ.

ndo_br_2903962820313241065.jpg
Lê Thị Mộng Tuyền thi đấu bộ môn bắn súng. (Ảnh: HOÀNG MINH)

Ở môn bắn súng, Lê Thị Mộng Tuyền giành Huy chương Đồng nội dung 10m súng trường hơi nữ, đồng thời cùng Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo đoạt Huy chương Bạc nội dung đồng đội nữ. Môn cầu lông, bộ đôi Vũ Thị Trang-Bùi Bích Phương dừng bước ở bán kết đôi nữ, qua đó giành Huy chương Đồng.

Với thành tích nổi bật trong ngày thi đấu 13/12, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng tổng sắp, tạo đà thuận lợi cho những ngày tranh tài tiếp theo tại SEA Games 33.

Sau ngày thi đấu 13/12, cục diện bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cho thấy sự phân hóa khá rõ. Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo của nước chủ nhà khi dẫn đầu với số lượng Huy chương Vàng vượt trội, tạo ra khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi.

Phía sau, Việt Nam và Indonesia đang tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí thứ hai, trong đó Việt Nam bám sát về số Huy chương Vàng và cho thấy sự ổn định ở nhiều môn Olympic, đặc biệt là điền kinh, võ thuật và bơi lội.

Nhóm tiếp theo gồm Singapore, Malaysia và Philippines duy trì thứ hạng quen thuộc, phản ánh đúng tương quan lực lượng của khu vực, trong khi các đoàn còn lại chủ yếu tích lũy huy chương ở một số môn thế mạnh.

Với những ngày thi đấu còn lại, cuộc đua trên bảng tổng sắp được dự báo sẽ tiếp tục sôi động, nhất là ở nhóm cạnh tranh phía sau Thái Lan, nơi mỗi tấm Huy chương Vàng đều có thể tạo ra những xáo trộn đáng kể về thứ hạng.

Thành tích huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 13/12

Huy chương Vàng (6): Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate, kumite-61kg nữ), Nguyễn Thanh Trường (Karate, kumite-84kg nam), Đinh Thị Hương (Karate, kumite-68kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo, đối kháng 53-57kg nữ), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh, 5.000m nữ), Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh, 4x400m tiếp sức hỗn hợp).

Huy chương Bạc (10): Nguyễn Thị Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thanh Thảo (Bắn súng, súng trường hơi 10m đồng đội nữ), Võ Văn Hiền (Karate, kumite -75kg nam), Nguyễn Thị Loan (Taekwondo, đối kháng 49-53kg nữ), Lý Hồng Phúc (Taekwondo, đối kháng 68-75kg nam), Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ Maruk, cờ tiêu chuẩn), Nguyễn Hoài Hương (Cử tạ, 53kg nữ), Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi, 200m tự do nam), Lê Thị Tuyết (Điền kinh, 5.000m nữ), Lê Thị Cẩm Tú (Điền kinh, 200m nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi, 400m hỗn hợp).

Huy chương Đồng (7): Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng, súng trường hơi 10m cá nhân nữ), Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang (Cầu lông, đôi nữ), Nguyễn Thị Thu Trang (Cử tạ, 48kg nữ), K'Dương (Cử tạ, 60kg nam), Vũ Thị Ngọc Hà (Điền kinh, nhảy 3 bước), Nguyễn Thúy Hiền (Bơi, 100m ếch nữ), Nguyễn Thúy Hiền (Bơi, 100m ếch nữ).

Có thể bạn quan tâm