Những đảng viên gương mẫu ở vùng than Đông Bắc

Kỷ luật và đồng tâm, chúng ta nhất định thắng - khẩu hiệu ấy cách đây 80 năm đã tạo tiền đề cho cuộc tổng bãi công của hơn 30 nghìn thợ mỏ ở Cẩm Phả (Quảng Ninh) giành thắng lợi. Ngày nay, đội ngũ thợ mỏ với lực lượng nòng cốt là các đảng viên đã phát huy truyền thống đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngành than và Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vững mạnh.

Cán bộ, công nhân mỏ than Cọc Sáu nỗ lực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng. Trong ảnh: Vận chuyển than từ mỏ lên.
Cán bộ, công nhân mỏ than Cọc Sáu nỗ lực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng. Trong ảnh: Vận chuyển than từ mỏ lên.

Gương sáng, việc hay

Là đảng bộ có nhiều sáng kiến thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ðảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chỉ đạo từng chi bộ ở khối trực tiếp sản xuất đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc bằng các công việc hằng ngày, đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Ðặc biệt trong 5 năm trở lại đây, số đảng viên trẻ có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, có tay nghề vững vàng ngày càng nhiều, tạo nguồn lực mới cho các tổ chức đảng.

Sinh ra và lớn lên ở vùng mỏ Cẩm Phả, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Mỏ địa chất chuyên ngành cơ điện năm 2004, Đặng Thái Học về “đầu quân” tại Công ty Tuyển than Cửa Ông với suy nghĩ được cống hiến sức trẻ cho quê hương. Năm 2009, anh được kết nạp Đảng. Là Bí thư Liên chi đoàn vận tải, anh cùng anh em trong tổ sản xuất hằng ngày quản lý, bảo đảm tình trạng kỹ thuật cho hơn 600 thiết bị toa xe các loại phục vụ công tác kéo than mỏ và sàng tuyển, tiêu thụ của ba ca sản xuất. Đơn vị có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng. Trong năm 2015, phân xưởng của anh đã đảm nhận năm công trình có trị giá hơn một tỷ đồng. Bản thân anh cũng đã có sáu sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 200 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, đảng viên trẻ Đặng Thái Học mong muốn tiếp tục được lãnh đạo công ty tin tưởng giao việc để có cơ hội cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của công ty và ngành than.

Năm 2015, đảng viên trẻ Đặng Thái Học vinh dự là một trong những gương đảng viên trẻ tiêu biểu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Tự hào về lớp trẻ ngành than hiện nay, Trưởng ban Tuyên giáo Công ty Tuyển than Cửa Ông Bùi Thành Vận cho biết: “Ngày nay, đội ngũ thợ trẻ là đảng viên trong công ty luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời không ngừng phát huy vai trò xung kích, hạt nhân trong mọi phong trào thi đua lao động sản xuất”.

Với gần 30 năm công tác và 29 năm tuổi Đảng, đảng viên Vũ Mạnh Cường, thợ bậc 7/7 ở phân xưởng sửa chữa ô-tô, Công ty CP than Hà Tu được anh em quý mến gọi là “Đại trưởng cự”. Anh tâm sự: Nghề sửa chữa ô-tô cũng nhiều khi gặp phải “ca khó”, anh em trong tổ sửa chữa phải lập “chuyên án” quyết tâm tìm ra bệnh của xe, máy để trong thời gian nhanh nhất giải phóng thiết bị, đáp ứng yêu cầu sản xuất của công ty.

Bí thư Đảng ủy Công ty CP than Hà Tu Nguyễn Việt Thanh nhận xét: “Ở đảng viên Vũ Mạnh Cường luôn toát lên sự say mê nghiên cứu, tìm tòi bắt bệnh của xe. Anh chính là tấm gương và là động lực để lớp thợ trẻ trong công ty học tập”.

Tạo động lực mới

Truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” chính là nền tảng để Đảng bộ Than Quảng Ninh cùng các cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội phát triển, góp phần làm tốt vai trò tập đoàn kinh tế nhà nước của TKV trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. “Kỷ luật và đồng tâm” đã trở thành động lực cho sự đoàn kết, đồng thuận, là nguồn cổ vũ tinh thần cho 120 nghìn cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện thắng lợi mục tiêu ổn định sản xuất, phát triển bền vững.

Nhắc lại truyền thống của công nhân mỏ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV, Lê Minh Chuẩn khẳng định: Ngay từ khi có Đảng, đội ngũ công nhân mỏ đã kiên định một lòng theo Đảng, xây dựng nên truyền thống cách mạng hào hùng của công nhân mỏ. Và hôm nay, tiếp nối truyền thống ấy ngành than đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm; xây dựng lực lượng thợ mỏ khỏe mạnh, lành nghề, có tác phong công nghiệp, biết giữ gìn, phát huy truyền thống quý báu của ngành. Năm 2015, dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, nhưng ngành than vẫn nỗ lực sản xuất 37,3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 35,5 triệu tấn than, trong đó tiêu thụ trong nước đạt hơn 34 triệu tấn; xuất khẩu đạt 1,26 triệu tấn, tổng doanh thu đạt 53,8 nghìn tỷ đồng.

Giai đoạn tới, Tập đoàn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, cung độ vận chuyển tăng cao, khai thác than hầm lò là chủ yếu trong khi công nhân lao động đông, cơ cấu chưa hợp lý, năng suất lao động thấp, năng lực sản xuất hạn chế, giá thành sản xuất còn cao. Đảng bộ Tập đoàn sẽ dự báo sát tình hình để tiếp tục định hướng chiến lược, dẫn dắt Tập đoàn bước tiếp những chặng đường vẻ vang, giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mạnh, trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay, trên vùng đất "vàng đen" của Tổ quốc, thợ mỏ đã được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, thích nghi nhanh với công nghệ sản xuất mới, sẵn sàng cùng đất nước tiếp tục đi lên mạnh mẽ và vững chắc.

Đảng bộ TKV hiện có 31 chi, đảng bộ trực thuộc (trong đó có 23 đảng bộ và 8 chi bộ cơ sở), 5.300 đảng viên, 245 chi bộ và bốn đảng bộ bộ phận trực thuộc các đảng bộ cơ sở. Phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2015 có 23/31 chi đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, bằng 74,16% (trong đó 7 chi, đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu, bằng 30,4%); 7/31 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 19,35%, 1/31 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, bằng 3,22%.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.