Ngày mới trên quê hương Xuân Lộc

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức lễ công bố huyện Xuân Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là huyện đầu tiên của Đồng Nai và thứ ba cả nước có vinh dự này, nhờ sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, bền bỉ của cả hệ thống chính trị và người dân vùng đất lửa, hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng.
Một góc huyện Xuân Lộc hôm nay.
Một góc huyện Xuân Lộc hôm nay.

Từ vùng đất chằng chịt hố bom, xác pháo hơn 49 năm trước, Đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Xuân Lộc đã làm nên kỳ tích, khi 10 năm trước đạt huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước, đến năm 2023 Xuân Lộc đạt huyện nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Người dân thụ hưởng thành quả

Hình ảnh thôn quê lam lũ, cuộc sống khó khăn của người Chăm Ấp 4, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc dần biến mất, thay vào đó là diện mạo khởi sắc đồng bộ, mà vượt trội nhất là sự đổi thay về hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, cảnh quan môi trường. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 4, Mohamach Amine cho biết: “Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, chúng tôi vận động người dân tích cực thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đăng ký sử dụng nước sạch, đóng góp kinh phí xã hội hóa giao thông nông thôn và lắp đặt 250 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên trục đường dài 5 km.

Người dân rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia, khi đã làm xong một tuyến đường nào đó trước thì việc kêu gọi làm tuyến đường tiếp theo sẽ dễ dàng hơn”. Với kết quả đó, chất lượng sống của người dân được nâng lên khi làng, xã sáng-xanh-sạch-đẹp, an ninh trật tự bảo đảm, tai nạn giao thông giảm, trẻ em có chỗ vui chơi an toàn tại nhà văn hóa ấp.

Là người sinh ra, lớn lên từ khó khăn ở ấp Chăm, nay bà Souatah vui mừng chứng kiến sự đổi thay của quê hương. Bản thân bà quyết vượt nghèo bằng cách chặt bỏ vườn tràm, mở rộng diện tích canh tác cây thanh long ngay trên mảnh đất gia đình. Khi trở nên khá giả, bà chủ động giúp đỡ người nghèo trong ấp và đi đầu ủng hộ hoạt động chăm lo an sinh xã hội của xã. Năm 2020, bà mạnh dạn thành lập hợp tác xã chuyên về sản xuất thanh long chất lượng cao, giải quyết việc làm cho 18 lao động phụ nữ dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết, xuất phát điểm là một huyện thuần nông, huyện luôn xác định phải lấy nông nghiệp làm nền tảng. Năm 2014, Xuân Lộc là huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, cả hệ thống chính trị và người dân chung sức, đồng lòng để 9 năm sau huyện đạt và vượt các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2023 đạt hơn 90 triệu đồng/người/năm, riêng khu vực nông thôn đạt hơn 83 triệu đồng: “Quyết định sự thành bại của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là do người dân. Các tầng lớp nhân dân vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả do chính mình đem lại. Con số thống kê và thực tiễn ở Xuân Lộc đã chứng minh rằng, 80% nguồn lực về vốn và nhân lực phục vụ cho kết quả huyện nông thôn mới nâng cao là thuộc về phía người dân”, đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên cho biết.

Hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chỉ là bước đầu trong quá trình “Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh” theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Do đó, các sở, ngành và cả hệ thống chính trị huyện Xuân Lộc cần duy trì, nâng cao kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2025, hoàn thành đề án thí điểm huyện kiểu mẫu. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, huyện Xuân Lộc cần ưu tiên nguồn lực đầu tư nước sạch tập trung, bảo đảm đến cuối năm 2025, huyện có hơn 75% số hộ dân sử dụng nước sạch tập trung, hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng các vùng sản xuất tập trung, hệ thống cơ sở chế biến, lưu trữ, bảo quản nông sản gắn với công tác kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Xuân Lộc cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, đa mục tiêu, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân nông thôn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện chương trình nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến nông sản; hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến sâu nông sản, tập trung chỉnh trang nông thôn, tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao hiệu quả tổ tự quản về môi trường, bảo đảm đến năm 2025 huyện Xuân Lộc phải có ít nhất 30 khu dân cư kiểu mẫu.

Theo đồng chí Lê Kim Bằng, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc, cấp ủy, chính quyền huyện đang rà soát toàn bộ các tiêu chí, đưa ra giải pháp hữu hiệu để cả hệ thống chính trị và nhất là từng người dân Xuân Lộc cùng vào cuộc, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Xuân Lộc trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.