Mỹ cảnh báo Iran sau vụ tên lửa trúng cơ sở năng lượng của Qatar

Ngày 18/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ “phá hủy toàn bộ” mỏ khí South Pars của Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng tại Qatar.

Trước đó cùng ngày, Qatar thông báo một tên lửa đạn đạo đã trúng cơ sở khí tự nhiên quan trọng của nước này, gây hỏa hoạn và thiệt hại lớn. Qatar đã yêu cầu nhân viên Đại sứ quán Iran rời nước này.

Trong tuyên bố mới nhất trên mạng xã hội, Tổng thống Trump khẳng định Israel sẽ không tiến hành thêm những cuộc tấn công mỏ khí đốt South Pars của Iran. Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ không ngần ngại đáp trả nếu các cơ sở khí thiên nhiên hóa lỏng của Qatar bị tấn công lần nữa.

Trong khi đó, nhóm phân tích Soufan Center ở New York (Mỹ), đánh giá việc Israel tấn công mỏ khí South Pars là sự “mở rộng rõ ràng xung đột”. Họ nhấn mạnh cơ sở khí hóa lỏng khó phục hồi trong bối cảnh chiến sự, ảnh hưởng lớn đến kinh tế Iran và đời sống dân thường.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đang làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu. Xung đột Mỹ-Israel với Iran đang đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh, đẩy chi phí xăng dầu và hàng hóa lên cao, gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu.

Cùng ngày, tờ The Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ và 3 nguồn thạo tin tiết lộ Lầu Năm Góc đã đề nghị Nhà Trắng phê duyệt khoản ngân sách hơn 200 tỷ USD trình Quốc hội để cấp kinh phí cho chiến dịch tấn công đang diễn ra của Washington nhằm vào Iran. Động thái này có khả năng châm ngòi cho cuộc đối đầu đảng phái gay gắt tại Đồi Capitol.

Theo The Washington Post, con số trên sẽ vượt xa chi phí của chiến dịch quân sự mà Mỹ thực hiện nhằm vào Iran tính đến thời điểm hiện tại. Mục đích của đề nghị này nhằm khẩn trương mở rộng quy mô sản xuất các loại vũ khí quan trọng đã cạn kiệt kể từ khi Mỹ và Israel phát động những cuộc tấn công Iran hôm 28/2.

Theo một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, hiện vẫn chưa rõ ngân sách cuối cùng mà Nhà Trắng sẽ đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt, vì một số quan chức dự báo yêu cầu của Bộ Chiến tranh có rất ít khả năng được thông qua. Trong khi đó, nhiều quan chức lưu ý chi phí cho những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đã tăng nhanh chóng, vượt quá 11 tỷ USD chỉ trong tuần đầu tiên.

Trước khi phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Iran, ông Trump đã đề xuất ngân sách quốc phòng năm 2027 ở mức 1.500 tỷ USD, tăng hơn 50% so với năm trước đó.

Có thể bạn quan tâm

Các nhà lãnh đạo EU và Mexico gặp mặt tại Mexico City.

Mexico và EU tăng cường liên kết kinh tế

Giới chức Mexico cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Mexico-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Mexico City, Mexico và EU đã ký Hiệp định Toàn cầu hiện đại hóa mới và Hiệp định Thương mại tạm thời.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà trắng, Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ hy vọng sẽ có thay đổi về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moskva và Kiev nhưng ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này.

Cán bộ Đại sứ quán và đại diện lãnh đạo Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc cùng đông đảo các bạn trẻ hai nước Việt Nam-Cuba tham dự lễ dâng hoa tại Công viên Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2026), Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa tại Công viên  Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana.

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Dragon 24 ở Korzeniewo, miền bắc Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Mỹ giảm hiện diện quân sự tại châu Âu

Bộ Chiến tranh Mỹ ngày 19/5 cho biết Washington đã giảm số lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu từ 4 xuống còn 3, đưa quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực này trở lại mức của năm 2021.

Đại sứ Nguyễn Việt Cường và ông Mauro Tamayo Rozas, Quận trưởng Cerro Navia dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile)

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chile

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã phối hợp với chính quyền quận Cerro Navia (Chile) tổ chức lễ dâng hoa tại Công viên mang tên Người và kiểm tra tiến độ dự án Thư viện không gian Hồ Chí Minh tại địa bàn quận Cerro Navia, thủ đô Santiago.

Cuba hứng chịu tình trạng thiếu điện trên diện rộng (Ảnh: Xinhua)

Kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) tái khẳng định cần chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Tuyên bố này được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS vừa diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ.

Điện mặt trời áp mái tại Thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Các nước tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Cuba

Những ngày qua, nhiều quốc gia, tổ chức xã hội và đối tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba trong bối cảnh đảo quốc Caribe đang chật vật chống chịu tác động từ các lệnh cấm vận, phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính. 

Điện mặt trời áp mái tại thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Cuba đặt mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện tái tạo

Để đối phó với tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ do Mỹ áp đặt, Chính phủ Cuba đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng thông qua phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, hướng tới mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo.

Một nhân viên đang làm việc tại phòng thí nghiệm xét nghiệm axit nucleic Covid-19, thành phố Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc, năm 2022. (Ảnh minh họa: THX)

Mỹ điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard ngày 11/5 xác nhận chính quyền đang điều tra hơn 120 phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài được Washington tài trợ trong nhiều thập niên, như một phần của nỗ lực chấm dứt những công trình thí nghiệm có nguy cơ cao liên quan tới sự phát tán của các loại virus độc hại.

Cán bộ Đại sứ quán và Đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam dâng hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại Biển kỷ niệm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Santa Teresa, thành phố Rio de Janeiro. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Brazil

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 37 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brazil (8/5/1989-8/5/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam và chính quyền sở tại tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.