Mũ bảo hiểm giả - hậu quả thật

Mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng là nguyên nhân chính khiến những ca chấn thương sọ não trong các vụ tai nạn giao thông trở nên nghiêm trọng hơn. Để giảm thiểu vấn đề này, ngoài câu chuyện nêu cao ý thức thì việc quyết liệt xử lý các hành vi sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng cần được các cơ quan chức năng mạnh tay hơn nữa.

Một cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Một cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Với hơn 13,6 triệu dân, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có dân số đông nhất cả nước. Sau sáp nhập, thành phố hiện quản lý gần 12,7 triệu phương tiện giao thông, trong đó có gần 11,3 triệu xe máy.

Đội mũ chỉ để đối phó

Quan sát bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy, nhiều người khi tham gia giao thông vẫn có thói quen đội các loại mũ bảo hiểm kém chất lượng, mũ thời trang giả mũ bảo hiểm và rất nhiều loại mũ nhái các thương hiệu lớn.

Các loại mũ này được bày bán nhan nhản ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Nhiều loại mũ chỉ có giá từ 30 đến 70 nghìn đồng/cái nhưng được làm giả, nhái tinh vi khiến người tiêu dùng khó nhận biết.

Khảo sát của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong số hơn 500 mũ bảo hiểm trên thị trường được kiểm tra, có gần 26% là mũ lưỡi trai hoặc hàng giả, hoàn toàn không đủ khả năng giảm chấn khi có va chạm.

Nhận định về thực trạng này, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Nhiều loại mũ bảo hiểm kém chất lượng được bày bán công khai từ vỉa hè đến sàn thương mại điện tử với mẫu mã đa dạng, giá rẻ.

256c2711b29e3fc0668f.jpg
Nhiều loại mũ người dân sử dụng khi tham gia giao thông không đạt chuẩn.

Các đối tượng sản xuất, buôn bán những mặt hàng này sử dụng nhiều phân phối và thủ đoạn tinh vi nên việc xử lý cũng trở nên rất khó khăn. Các mặt hàng này tồn tại được trên thị trường là do người tiêu dùng chưa có thói quen kiểm chứng, kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, tâm lý dễ dãi trong sử dụng, đặc biệt là thủ đoạn bất chấp quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất.

Nói về tiêu chí một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn, ông Mai Văn Thuận, Tổng giám đốc Tập đoàn quốc tế Á Châu thông tin, chi phí tối thiểu để sản xuất một chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn vào khoảng 75.000 đồng, bao gồm: Vỏ nón sử dụng nguyên liệu ABS, xốp nón sử dụng nguyên liệu EPS, lót nón và dây quai sử dụng nguyên liệu vải và sợi dệt tổng hợp.

Thế nhưng, nhiều loại mũ kém chất lượng đang lưu thông trên thị trường không chỉ gây tiềm ẩn gây chấn thương sọ não trong tai nạn giao thông mà còn làm méo mó thị trường, gây thiệt hại đối với các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Minh họa cho nhận định này, ông Thuận đã từng thực hiện việc kiểm tra khả năng chịu va đập của một chiếc mũ đạt chuẩn và một mũ giả thương hiệu. Kết quả, vỏ mũ đạt chuẩn không bị bể khi chịu một lực rơi của quả tạ 7kg từ độ cao 2,5m. Ngược lại, trong tình huống thử tương tự, chiếc mũ giả thương hiệu đã bị vỡ nát cả phần vỏ lẫn phần mút đệm bên trong.

Tăng chế tài để nâng cao ý thức

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng đầu năm 2025, toàn thành phố ghi nhận 1.328 vụ tai nạn giao thông (bao gồm cả va chạm), làm 666 người chết và 771 người bị thương. Trong đó, tai nạn đường bộ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.326 vụ, làm 664 người chết và 771 người bị thương.

Còn ở quy mô cả nước, 9 tháng năm 2025, cả nước xảy ra 13.716 vụ tai nạn giao thông, làm 7.672 người chết và 9.186 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 23,0%, số người chết giảm 6,5% và số người bị thương giảm 30,8%.

Nhận định về thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng: “Tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy vẫn chiếm tỷ lệ cao, với nhiều ca chấn thương sọ não nghiêm trọng xuất phát từ việc không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng mũ kém chất lượng".

Bài thử độ va đập của một mũ bảo hiểm đạt chuẩn và một mũ không đạt chuẩn.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết: Khi va đập, mũ bảo hiểm kém chất lượng truyền lực trực tiếp lên sọ, gây lún sọ, dập não và nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Một mũ bảo hiểm đạt chuẩn giúp giảm 70-80% nguy cơ biến chứng nặng trong tình huống xảy ra tai nạn.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Quy định về đội mũ bảo hiểm đã thực hiện từ năm 2007 và được người dân chấp hành khá nghiêm túc. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành, không có hướng dẫn nào cho việc xử phạt đối với trường hợp đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Việc kiểm tra cũng khó vì nhiều loại mũ nhái thương hiệu tinh vi nên khó bị phát hiện. Quá trình xử lý các trường hợp người dân không đội mũ bảo hiểm, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên chọn các loại mũ đạt chuẩn, có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình khi tham gia giao thông".

3fdda4fa03758e2bd764.jpg
Một cửa hàng bán nhiều loại mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Ông Bình cho biết thêm: Đối với mức xử phạt 400.000-600.000 đồng đối với trường hợp không đội mũ theo quy định hiện hành vẫn chưa đủ răn đe khi nhiều người vẫn bằng nhiều cách để đối phó lực lượng chức năng.

Để lành mạnh hóa thị trường mũ bảo hiểm: Các chuyên gia đề xuất siết chặt đầu vào mặt hàng này trên sàn thương mại điện tử, xây dựng bộ tiêu chí xác thực sản phẩm đạt chuẩn.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trọng tâm của giải pháp nằm ở việc nâng cao ý thức người tiêu dùng thông qua việc trang bị kiến thức nhận diện mũ đạt chuẩn, nói “không” với các sản phẩm kém chất lượng, hàng nhái,…

Đối với thị trường truyền thống, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và xem xét công bố danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm để tăng tính răn đe.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có thể giảm tới 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương vùng đầu khi xảy ra va chạm giao thông. Con số này cho thấy, việc sử dụng mũ kém chất lượng đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào tình thế rủi ro cao hơn nhiều, đặc biệt là nguy cơ chấn thương sọ não hoặc tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng khi các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.