Mang văn hóa truyền thống vào trường học

Từ đầu học kỳ 2, năm học 2025-2026 đến nay, vào mỗi buổi chiều, sân Trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Ơn, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng rộn ràng tiếng cồng chiêng.

Mang văn hóa truyền thống vào trường học

Trong trang phục truyền thống của đồng bào Mạ, những học sinh chăm chú làm theo hướng dẫn của nghệ nhân, từ cách cầm chiêng, giữ nhịp đến từng động tác đánh chiêng đầu tiên. Giữa không gian học đường, thanh âm cồng chiêng vang lên mộc mạc, trầm hùng, như đánh thức dòng chảy văn hóa lâu đời của đại ngàn Tây Nguyên.

Trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Văn Ơn có hơn 500 học sinh, trong đó 76% là học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mạ. Từ thực tế đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xem đây không chỉ là hoạt động ngoại khóa, mà còn là một phần quan trọng trong giáo dục học sinh về tình yêu, niềm tự hào với bản sắc dân tộc.

Hiệu trưởng nhà trường Lê Hữu Vọng cho biết, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các buổi chiều được dành cho hoạt động trải nghiệm, phát triển năng khiếu và kỹ năng sống cho học sinh. Trong đó, việc đưa văn hóa cồng chiêng vào trường học là điểm nhấn trong đa dạng hóa nội dung giáo dục, giúp học sinh thêm gắn bó với văn hóa dân tộc mình.

Ban đầu, trường dự kiến thành lập một đội chiêng khoảng 10 học sinh. Nhưng, ngay khi triển khai, số lượng học sinh đăng ký vượt ngoài mong đợi. Ngoài học sinh người Mạ, nhiều em dân tộc khác cũng hào hứng tham gia. Nhà trường đã mời các nghệ nhân tại các buôn làng trực tiếp truyền dạy từng bài chiêng cơ bản, kỹ thuật đánh, cảm nhận âm thanh và nhịp điệu.

Học sinh H'Nhiễn chia sẻ: “Tiếng chiêng rất quen thuộc với người Mạ, từ lễ hội đến sinh hoạt cộng đồng, cồng chiêng luôn hiện diện bên bếp lửa cùng những điệu xoang truyền thống. Để gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa, khi nhà trường mở lớp dạy chiêng, em đăng ký ngay”.

Theo nữ sinh này, ngoài giờ học ở trường, các em còn đến nhà nghệ nhân vào buổi tối để luyện tập thêm. Sự quan tâm, ủng hộ từ gia đình cũng giúp các em có thêm động lực theo đuổi lớp học đặc biệt này và hiện đã biết đánh những điệu cơ bản. Với nghệ nhân H'Măng, việc đứng lớp truyền dạy cồng chiêng cho học sinh là niềm vui lớn.

“Tôi rất xúc động khi thấy lớp trẻ say mê với nhạc cụ truyền thống và yêu tiếng cồng, tiếng chiêng của dân tộc mình”, bà H'Măng chia sẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại, việc tiếng cồng chiêng vang lên mỗi chiều trong không gian học đường không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn là cách “giữ lửa” văn hóa truyền thống dân tộc, để những giá trị văn hóa tốt đẹp của núi rừng Tây Nguyên tiếp tục được trao truyền và lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Các già làng dẫn đoàn lên núi làm lễ.

Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Khi nắng trải dài trên những cánh rừng Tây Nguyên, đồng bào Gia Rai ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cùng nhau hướng về núi Chư Tao Yang để tổ chức lễ cầu mưa. Đây là nghi lễ gắn với tín ngưỡng Yang Pơtao Apui, vị thần được coi là “Vua Lửa”, thể hiện niềm tin tâm linh lâu đời và sức sống bền bỉ của người Gia Rai.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Các sư thầy và đại biểu thực hiện nghi thức tắm Phật.

Buôn Đôn rộn ràng mùa Tết

Những ngày trung tuần tháng 4, tại Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện tổ chức Tết Bunpimay Phật lịch 2569 năm 2026 với chủ đề “Giao thoa văn hóa-Thắt chặt tình thâm”.

Buổi tuyên truyền thu hút đông đảo giáo viên và các em học sinh tham gia.

Học sinh trải nghiệm cứu nạn, cứu hộ

Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp Trường tiểu học-trung học cơ sở Lê Văn Tám và Công an phường Ayun Pa tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho hơn 770 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trải nghiệm chợ phiên cộng đồng

Sáng sớm cuối tuần, từ khắp các nẻo đường thôn Đắk Snao 2, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, người dân rủ nhau đi chợ phiên cộng đồng; trong đó, phần lớn là đồng bào dân tộc H'Mông đã định cư từ lâu ở vùng đất phía tây Lâm Đồng.

1. Phượng tím khoe sắc ở nhiều công sở, trường học tại Đà Lạt.

Mùa phượng tím thương nhớ

Xứ ngàn hoa Đà Lạt mỗi mùa đều có những nét đặc sắc riêng làm say lòng lữ khách. Khi những cánh hoa mai anh đào cuối cùng rơi xuống, những chiếc lá bắt đầu lên xanh, cũng là lúc những chùm hoa phượng tím bung nụ khoe sắc.

Hương hoa cà-phê dịu ngọt làm say đắm lòng người.

Mùa hoa cà-phê

Xuân về cũng là thời điểm hoa cà-phê nở trắng, phủ khắp các vườn đồi Tây Nguyên, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa đại ngàn đầy nắng và gió. Trong nắng, hương hoa cà-phê dịu ngọt, lan tỏa trong gió, làm say đắm lòng du khách.

Các em được hướng dẫn thực hiện các kiến thức khoa học mới mẻ.

Mang khoa học đến với thiếu nhi

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Hành trình “Chiếc xe tri thức” - một sân chơi khoa học bổ ích, sáng tạo dành cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Công nhân môi trường bất ngờ khi nhận quà dịp 8/3 từ cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lan tỏa yêu thương trên những tuyến đường

Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khi những tuyến đường trung tâm Lâm Đồng ngàn hoa còn vương nắng cuối ngày, giữa nhịp lao động tất bật của công nhân môi trường, những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Câu lạc bộ Kỵ mã Lang Biang-Đà Lạt góp phần bảo đảm an ninh-trật tự cơ sở.

Vó ngựa dưới chân núi Lang Biang

Với người Cơ Ho dưới chân núi Lang Biang, phường Lang Biang-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, từ bao đời nay, ngựa gắn với những chuyến thăm rừng, ngựa giúp người dân qua đèo dốc hiểm trở, ngựa để đổi chác và gắn với đời sống sinh hoạt thường ngày, ngựa tung vó trong các hội đua truyền thống của cư dân bản địa cao nguyên.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao quà Tết tặng Đồn Biên phòng Tuy Hòa.

Mang Tết đến với người dân biên giới

Chăm lo Tết cho người dân ở khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại 16 xã, phường biên giới trên địa bàn tỉnh.

Những nhóm nhạc đường phố biểu diễn tại đường hoa và ánh sáng nghệ thuật.

Đường hoa và ánh sáng nghệ thuật

Phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thiết kế và đưa vào hoạt động đường hoa mai anh đào Đà Lạt kết hợp ánh sáng nghệ thuật phục vụ người dân địa phương và du khách. Công trình này được thực hiện trên đường Trần Hưng Đạo, một trong những không gian hoa mai anh đào quyến rũ tại xứ ngàn hoa.

Nụ cười rạng rỡ giữa sắc vàng ấm no.

Khúc nhạc mùa vàng

Khi những kho lúa đã đầy ắp, đồng bào Ba Na ở làng Mơ Hra-Đáp, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai lại rộn ràng Lễ hội Mừng lúa mới. Đây là nghi lễ truyền thống lâu đời, gắn liền quá trình sản xuất nông nghiệp của người Ba Na, nơi cộng đồng cùng nhau tri ân thần lúa và cầu mong mùa sau mưa thuận, gió hòa.

1. Du khách tham quan gian hàng đặc sản địa phương tại hội chợ OCOP.

Lan tỏa sắc hồng giữa đại ngàn

Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen 2026 với chủ đề “Sắc hồng giữa đại ngàn” được tổ chức tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo không khí sôi động đầu năm mới tại vùng đất cao nguyên. Sự kiện mang đến thông điệp tôn vinh vẻ đẹp rạng ngời, sức sống mới của Măng Đen.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong chương trình giáo dục truyền thống.

Bé tập làm chiến sĩ

Hưởng ứng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), nhiều trường mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bé tập làm chiến sĩ”. Đây không chỉ là một buổi ngoại khóa, mà còn là hành trình gieo mầm những ước mơ, khơi gợi tinh thần chiến sĩ trong trái tim trẻ thơ.

Xứ ngàn hoa Đà Lạt sôi động với Carnival đường phố Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Tea Carnival 2025: Tôn vinh di sản trà Việt

Trong khuôn khổ Lễ hội Trà quốc tế 2025, do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần chè Lâm Đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á tổ chức mới đây, đã diễn ra chương trình Tea Carnival. Đây là chương trình diễu hành đường phố nghệ thuật được tổ chức tại các tuyến đường trung tâm phường Xuân Hương-Đà Lạt.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Các thiếu nữ Ê Đê tay trong tay thắt chặt tình đoàn kết trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của buôn làng.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các buôn làng

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2025), những ngày qua, Ban công tác Mặt trận phối hợp với chi bộ, Ban tự quản các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

1. Những món ăn truyền thống của người Cơ Ho.

Hấp dẫn ẩm thực của đồng bào Cơ Ho

Đến vùng đất dưới chân núi Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng, nơi có đông đồng bào dân tộc Cơ Ho sinh sống được hít hà hương rượu cần ủ men rừng, thưởng thức mùi thơm xôi nếp nương, thịt nướng, cá nướng, cà đắng nấu da trâu…, biết bao lữ khách say mê, dùng dằng chẳng muốn rời.

Mời rượu - một hoạt động mang tính trang trọng trong nghi lễ đón khách của dân tộc Ê Đê.

Say đắm nhịp xoang Tây Nguyên

Múa dân gian hay còn gọi là múa xoang của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên luôn gắn với các phong tục, lễ hội truyền thống.

Thông qua hoạt động xã hội hóa, các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã tài trợ cây giống, đồng hành cùng Ban Quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng trồng cây gây rừng, phủ xanh Tà Đùng.

Phủ xanh Tà Đùng

Vườn quốc gia Tà Đùng (Lâm Đồng) có hồ Tà Đùng được ví như “Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”, đây cũng là điểm sáng trong công tác phát triển rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.