Liên hợp quốc lập nhóm giải quyết tình hình nhân đạo ở Sudan

Theo TTXVN và các nguồn tin nước ngoài, Liên hợp quốc (LHQ) và các đối tác sẽ thành lập nhóm giải quyết tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Sudan do các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) gây ra.
Các nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Sudan.
Các nước tiếp tục sơ tán công dân khỏi Sudan.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) ra thông cáo báo chí cho biết tình trạng thiếu lương thực, nước sạch, thuốc men và nhiên liệu đang tiếp tục ảnh hưởng tới Sudan, đặc biệt tại thủ đô Khartoum và các vùng phụ cận, trong khi khả năng tiếp cận điện và dịch vụ viễn thông bị hạn chế ở nhiều nơi khiến các hoạt động cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Quyền Điều phối viên nhân đạo và thường trú của LHQ tại Sudan, ông Abdou Dieng nhấn mạnh nhu cầu cứu trợ của người dân đang rất khẩn cấp và trên diện rộng.

Theo ông Dieng, các nhân viên của LHQ còn lại ở Sudan đã di tản đến thành phố Port Sudan từ thủ đô Khartoum, nơi giao tranh diễn ra ác liệt nhất và tình hình an ninh đặc biệt nguy hiểm và khó lường. Do các sân bay ở Sudan không còn hoạt động, nhiều người nước ngoài được đưa đến cảng ở Port Sudan để đăng ký lên tàu vượt Biển Đỏ đến thành phố Jeddah của Saudi Arabia.

Thông cáo cho biết Phó Tổng Thư ký LHQ, người đứng đầu OCHA Martin Griffiths đã quyết định giải ngân 3 triệu USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung tâm (CERF) để trợ giúp những người Sudan phải đi sơ tán và nhiều người khác tại CH Chad.

Tính đến nay, Ai Cập và Saudi Arabia sơ tán hơn 18.600 người nước ngoài khỏi Sudan. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Ai Cập đã tạo điều kiện nhập cảnh thuận lợi cho những người sơ tán khỏi Sudan những ngày qua. Có tổng cộng hơn 16.000 công dân nước ngoài vào Ai Cập, trong đó có hơn 14.000 người Sudan và 2.000 công dân từ 50 quốc gia và sáu tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thông báo các lực lượng vũ trang nước này kết thúc các hoạt động giải cứu tại Sudan, với 160 người, bao gồm 60 công dân Thụy Điển, được sơ tán bằng bảy chuyến bay của quân đội Thụy Điển. Thủ tướng Kristersson cũng xác nhận khoảng 40 công dân Thụy Điển đã rời Sudan trên các chuyến bay do các quốc gia khác thực hiện, trong khi một số người tự rời khỏi Sudan.

Bộ Quốc phòng Canada thông báo đã thực hiện hai chuyến bay đầu tiên sơ tán 118 công dân của mình và nước ngoài khỏi Sudan. Theo Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, có khoảng 1.800 người Canada đang mắc kẹt ở Sudan và 700 người đang yêu cầu sự trợ giúp để rời khỏi nước này, 200 người Canada được sơ tán trên các chuyến bay của Đức, Anh và Mỹ. Bộ Quốc phòng Canada cho biết nhiều chuyến bay sẽ được lên kế hoạch những ngày tới, nhưng cảnh báo tình hình đang diễn biến phức tạp.

Người phát ngôn Nhà trắng Karine Jean-Pierre cho rằng, tình hình tại Sudan có thể xấu hơn vào bất kỳ thời điểm nào và công dân Mỹ cần rời khỏi Sudan trong vòng 24-48 giờ tới. Mỹ là một trong những nước nhanh chóng triển khai công tác sơ tán công dân khỏi Sudan ngay khi an ninh trở nên bất ổn. Chưa rõ số lượng công dân Mỹ đã được sơ tán khỏi Sudan.

Trong diễn biến mới nhất tại Sudan, các máy bay chiến đấu của quân đội Sudan tấn công lực lượng RSF ở thủ đô Khartoum, trong khi giao tranh và cướp bóc bùng phát ở khu vực Darfur, bất chấp việc quân đội và RSF tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ có hiệu lực từ đêm 28/4.

Ngày 28/4, quân đội Sudan cáo buộc RSF bắn máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ dùng để sơ tán công dân, khi phương tiện này đang hạ cánh xuống sân bay Wadi Seyidna, ở Omdurman, làm hỏng hệ thống nhiên liệu của máy bay. Chiếc máy bay này đang được sửa chữa. Tuy nhiên, RSF bác bỏ cáo buộc trên, cho biết vẫn duy trì cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận chiếc máy bay của nước này dùng để sơ tán công dân bị bắn, nhưng không gây thương vong.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.