Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp định Paris tại thành phố Choisy-le-Roi

Ngày 19/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp chính quyền thành phố Choisy-le-Roi, nơi lưu trú của Đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp định Paris (27/1/1973-27/1/2023).
Đại sứ Đinh Toàn Thắng cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của chính quyền và nhân dân thành phố Choisy-le-Roi dành cho Đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của chính quyền và nhân dân thành phố Choisy-le-Roi dành cho Đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Kỷ niệm 50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris là sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam, không chỉ đánh dấu bước ngoặt để tiến tới giải phóng miền nam và thống nhất đất nước, mà còn khẳng định tình đoàn kết quý báu của những người bạn Pháp.

Choisy-le-Roi được gọi là “thành phố của tình hữu nghị, đoàn kết và gắn bó với Việt Nam” từ những năm kháng chiến chống Mỹ, nhất là trong giai đoạn diễn ra đàm phán Hiệp định Paris.

Trong những năm đàm phán, chính quyền địa phương cùng với các đảng viên Đảng Cộng sản Pháp và người dân thành phố đã dành những tình cảm quý mến, sự giúp đỡ tận tình cả về tinh thần và vật chất cũng như nơi lưu trú cho Đoàn đàm phán Việt Nam.

Chào mừng Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tới thăm nơi từng tiếp đón Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi, ông Tonino Panetta bày tỏ vinh dự của chính quyền và nhân dân địa phương được chia sẻ những khoảnh khắc lịch sử với các bạn Việt Nam.

Thị trưởng Tonino Panetta khẳng định, ký kết Hiệp định Paris là sự kiện ghi dấu tinh thần đấu tranh của Việt Nam và tinh thần đoàn kết của nhân dân Pháp.
Thị trưởng Tonino Panetta khẳng định, ký kết Hiệp định Paris là sự kiện ghi dấu tinh thần đấu tranh của Việt Nam và tinh thần đoàn kết của nhân dân Pháp.

Ông Tonino Panetta nhấn mạnh, thành phố luôn trân trọng lưu giữ những kỷ niệm gắn bó với đoàn đàm phán Việt Nam, coi đó là sự đóng góp rất ý nghĩa giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu giành lại hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. Những năm tháng sát cánh với các bạn Việt Nam trong thời gian diễn ra đàm phán là dấu ấn đặc biệt của tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa Choisy-Le-Roi và Việt Nam.

Theo Thị trưởng Tonino Panetta, kỷ niệm sự kiện lịch sử này là dịp để ôn lại một thời đấu tranh vì sự thống nhất của Việt Nam, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng và phát huy những giá trị của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước vì hòa bình.

Cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố đã hết lòng ủng hộ Việt Nam vào thời điểm rất khó khăn trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm và sự giúp đỡ chí tình của những người bạn Pháp. Những ký ức về sự ủng hộ to lớn cả vật chất và tinh thần của Choisy-le-Roi cũng như nhiều nơi khác ở Pháp vì hòa bình của Việt Nam đã trở thành một dấu ấn trong dòng chảy lịch sử của Việt Nam và cũng là một phần quan trọng trong lịch sử chung của hai nước.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, kể từ ngày Hiệp định Paris được ký kết, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước ngày càng phát triển triển nhiều lĩnh vực. Tình đoàn kết và hữu nghị giữa các địa phương của hai nước, trong đó Choisy-le-Roi và quận Đống Đa (Hà Nội), không ngừng được tăng cường, trở thành một điểm sáng trong quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng rằng truyền thống đoàn kết và hữu nghị giữa Choisy-le-Roi với Việt Nam và giữa nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy để trở thành di sản quý báu cho thế hệ mai sau.

Trường chính trị của Đảng Cộng sản Pháp ở thành phố Choissy-le-Roi là nơi lưu trú của Đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian diễn ra đàm phán Hiệp định Paris.
Trường chính trị của Đảng Cộng sản Pháp ở thành phố Choissy-le-Roi là nơi lưu trú của Đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian diễn ra đàm phán Hiệp định Paris.

Trước đó, Thị trưởng Tonino Panetta, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng các đại biểu tới thăm một số địa điểm ghi dấu ấn lịch sử về đàm phán Hiệp Định Paris. Đó là Trường chính trị của Đảng Cộng sản Pháp, nơi lưu trú của Đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngôi nhà diễn ra đàm phán bí mật giữa trưởng đoàn Việt Nam và Mỹ và quảng trường mang tên “Hiệp định Paris”, được khánh thành năm 2013 nhân dịp kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định để đánh dấu sự kiện lịch sử này như một biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Choisy-le-Roi với Việt Nam và vì hòa bình.

Sau 50 năm vẫn còn đó những dấu ấn của lịch sử về cuộc đàm phán cam go, minh chứng bản lĩnh ngoại giao của Việt Nam, đồng thời ghi dấu sự ủng hộ hết lòng của những người bạn Pháp.

Ngôi nhà ở số 11, phố Darthé tại thành phố Choisy-le-Roi là nơi diễn ra đàm phán bí mật giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger.

Ngôi nhà ở số 11, phố Darthé tại thành phố Choisy-le-Roi là nơi diễn ra đàm phán bí mật giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger.

Bày tỏ xúc động tới thăm những nơi ghi dấu ấn một thời đấu tranh ngoại giao của đoàn đàm phán Việt Nam và sự giúp đỡ hết lòng của những người bạn Pháp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Đây là giây phút rất xúc động cũng như vô cùng tự hào khi tới thăm những địa điểm lịch sử này. Sự hiện diện ngày hôm nay của chính quyền người dân thành phố Choisy-le-Roi khẳng định tinh thần đoàn kết và hữu nghị quý báu ngày càng tốt đẹp giữa hai nước.

Không có cơ hội được đón đoàn đàm phán Việt Nam nhưng Thị trưởng Tonino Panetta rất trân trọng tình đoàn kết giữa Choisy-le-Roi với Việt Nam nói riêng và giữa nhân dân hai nước nói chung.

Ông chia sẻ: “Tôi biết rõ rằng nhân dân Việt Nam đã đi một chặng đường dài đầy quyết tâm tới ký kết Hiệp định Paris để giành lại tự do và độc lập dân tộc. Tôi cũng biết rằng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực kể từ khi ký kết hiệp định. Ngày hôm nay chúng ta tổ chức sự kiện lịch sử này, rất có ý nghĩa đối với cả người Việt Nam cũng như chính quyền và nhân dân ở Choisy-le-Roi. Thành phố của chúng tôi rất vinh dự đã có cơ hội được tiếp đón đoàn đàm phán Việt Nam, đóng góp một phần nhỏ để Việt Nam đi tới hòa bình, thống nhất đất nước”.

Quảng trường Hiệp định Paris và cột Biểu tượng vì hòa bình, được khánh thành ngày 23/3/2013 nhằm tôn vinh ý chí đấu tranh bền bỉ vì hòa bình của dân tộc Việt Nam và mang dấu ấn đặc biệt của tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa Choisy-Le-Roi và Hà Nội cũng như giữa Pháp và Việt Nam.
Quảng trường Hiệp định Paris và cột Biểu tượng vì hòa bình, được khánh thành ngày 23/3/2013 nhằm tôn vinh ý chí đấu tranh bền bỉ vì hòa bình của dân tộc Việt Nam và mang dấu ấn đặc biệt của tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa Choisy-Le-Roi và Hà Nội cũng như giữa Pháp và Việt Nam.

Trong khuôn khổ của chương trình kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp định Paris, chính quyền thành phố Choisy-le-Roi tổ chức buổi chiếu phim tài liệu “Cuộc chiến tranh Việt Nam: Trong tâm các cuộc đàm phán bí mật” và giao lưu với đạo diễn Daniel Roussel.

Bộ phim kể lại câu chuyện về các cuộc đàm phán bí mật giữa Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.

Đạo diễn Daniel Roussel cho biết, ông rất cảm phục và ngưỡng mộ về khát vọng hòa bình cháy bỏng, ý chí đấu tranh bảo vệ nền độc lập tự do của nhân dân Việt Nam cũng như quyết tâm thực hiện giấc mơ hòa bình thông qua nỗ lực đàm phán.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.