Kỷ luật Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc và Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang

Để xảy ra những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc (hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang) bị kỷ luật.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng bị kỷ luật do vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng bị kỷ luật do vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai.

Ngày 25/8, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, đã ra thông cáo báo chí kỳ thứ 16 và 17. Kỳ họp diễn ra trong hai ngày 20/7 và 21/8, do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang Phạm Hoàng Nam chủ trì.

Tại 2 kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã xem xét, quyết định xử lý kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng theo Thông báo kết luận số 481-TB/UBKTTW, ngày 20/6/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Đảng ủy Sở Y tế Kiên Giang và Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra để Sở Y tế, cơ sở y tế trực thuộc và một số cá nhân vi phạm Luật Đấu thầu, quản lý tài sản công trong việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, kít xét nghiệm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khuyết điểm, sai phạm của Đảng ủy Sở Y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, xét thấy sai phạm của Đảng ủy có nguyên nhân khách quan và đã nghiêm túc kiểm điểm, tự giác nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang xem xét xử lý kỷ luật đối với 3 đảng viên theo Thông báo kết luận số 1113-TB/TU, ngày 3/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng.

Cụ thể, đồng chí Huỳnh Quang Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện về quản lý, sử dụng đất đai. Khuyết điểm, sai phạm của đồng chí làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân đồng chí. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức khiển trách.

Ông Trần Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, có vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực phụ trách để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Khuyết điểm, sai phạm của đồng chí làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân đồng chí. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Trương Thành Tấn, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra thành phố Phú Quốc, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc về quản lý, sử dụng đất đai để xảy ra vi phạm. Khuyết điểm, sai phạm của đồng chí Tấn làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền và cá nhân đồng chí. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí bằng hình thức khiển trách.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.