Nâng cao hoạt động phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong ngành Tài chính:

Kiến nghị thu hồi cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong kết quả thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 31.092 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 6.540 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 40.424.372 triệu đồng.
Kiến nghị thu hồi cho ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng

Trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 11.111.562 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 29.312.810 triệu đồng (bao gồm giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ và giảm khấu trừ); xử phạt vi phạm hành chính 2.511.685 triệu đồng; các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị số tiền 9.435.727 triệu đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý tài chính, thu nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; giúp chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách tại các đơn vị đồng thời kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế. Theo đó, kết quả thanh tra, kiểm tra theo từng lĩnh vực cụ thể cho thấy, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính số tiền 2.908.661 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.724.752 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 183.909 triệu đồng; đồng thời ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.573 triệu đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.075.207 triệu đồng (bao gồm 294 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính).

Trong lĩnh vực Thuế, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 29.616 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 37.494.318 triệu đồng.

Trong lĩnh vực Thuế, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 29.616 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 37.494.318 triệu đồng (bao gồm: Tiền truy thu, truy hoàn là 5.932.037 triệu đồng; giảm lỗ là 28.060.632 triệu đồng; giảm khấu trừ là 1.065.660 triệu đồng), ban hành 26.818 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.435.990 triệu đồng. Số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 6.092.630 triệu đồng.

Trong lĩnh vực Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các đơn vị chủ động thu thập thông tin, bố trí lực lượng để triển khai, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đồng thời, tăng cường kiểm tra nội bộ theo hình thức chuyên đề, công vụ đột xuất, trực tuyến thông qua các hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan và hệ thống camera giám sát; đồng thời tăng cường công tác điều tra chống buôn lậu trên toàn quốc.

Cụ thể: công tác thanh tra chuyên ngành trong toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 81 cuộc gồm 63 cuộc trong kế hoạch thanh tra và 18 cuộc đột xuất (trong 81 cuộc có 21 cuộc thuộc kế hoạch thanh tra kỳ trước chuyển sang và 60 cuộc thanh tra triển khai trong kỳ).

Qua thanh tra phát hiện và kiến nghị truy thu là 68.074 triệu đồng; ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 10.152 triệu đồng. Số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 126.876 triệu đồng (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính). Công tác kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 822 cuộc kiểm tra sau thông quan, số tiền ấn định thuế là 260.688 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính là 63.905 triệu đồng; đã thu vào ngân sách Nhà nước (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 253.780 triệu đồng.

Đặc biệt, trong công tác điều tra chống buôn lậu, lực lượng kiểm soát Hải quan toàn hệ thống đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 6.540 vụ vi phạm pháp luật Hải quan với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 2.125.600 triệu đồng; số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước là 294.500 triệu đồng; trong đó: Cơ quan Hải quan đã tiến hành khởi tố 12 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 59 vụ vi phạm.

Ngoài ra, đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 522 cuộc thanh tra, kiểm tra (gồm 440 cuộc theo kế hoạch và 82 cuộc đột xuất); đã ban hành 445 kết luận thanh tra tại 445 đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện 80 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền vi phạm là 3.021 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 971 triệu đồng (gồm kiến nghị thu về ngân sách Nhà nước 411 triệu đồng, thu về tổ chức, đơn vị 560 triệu đồng), kiến nghị xử lý khác 2.050 triệu đồng; đồng thời ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 65 triệu đồng.

Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế số tiền 3.079 triệu đồng, gồm số tiền vi phạm đã thu hồi là 955 triệu đồng (trong đó nộp ngân sách Nhà nước 389 triệu đồng), xử lý vi phạm khác 2.062 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 62 triệu đồng.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng.

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Đầu tư nước ngoài tích cực triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã được phê duyệt, với nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong đấu thầu, ký kết hợp đồng, thực hiện kế hoạch nhập - xuất - luân phiên - đổi hàng, luân chuyển nội bộ, việc quản lý, sử dụng, nhập, xuất bảo quản hàng dự trữ quốc gia và công tác quản lý vốn dự trữ quốc gia...

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Đầu tư nước ngoài đã triển khai 21 cuộc kiểm tra chuyên ngành, lưu hành 12 báo cáo kết quả kiểm tra. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để các đơn vị hoàn thiện tốt hơn công tác quản lý hàng dự trữ theo quy định, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong hệ thống Đầu tư nước ngoài.

Đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai và thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra trong đó 9 cuộc theo kế hoạch và 7 cuộc đột xuất; đã ban hành 1 kết luận thanh tra tại 3 tổ chức qua thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

Đồng thời thông qua hệ thống giám sát thường xuyên đã phát hiện và ban hành 187 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 71 tổ chức và 116 cá nhân với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 18.353 triệu đồng triệu đồng (trong đó: Tổ chức là 11.985 triệu đồng, cá nhân là 6.368 triệu đồng); đồng thời áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đối với 9 trường hợp gồm 3 tổ chức và 6 cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động chứng khoán; yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp tổ chức công bố thông tin sai lệch.

Đối với công tác Quản lý và giám sát bảo hiểm (Quản lý và giám sát bảo hiểm), Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm xây dựng kế hoạch và nội dung thanh tra, kiểm tra gửi các đơn vị thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 yêu cầu báo cáo để thu thập thông tin, lựa chọn chuyên đề để tiến hành thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023; đồng thời bố trí lực lượng phối hợp thanh tra tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm đã triển khai 1 cuộc thanh tra thuộc kế hoạch thanh tra năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

Xây dựng nền tảng vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới

Yêu cầu an toàn vốn ngày càng khắt khe và cuộc đua thị phần bước vào giai đoạn quyết liệt. Theo các báo cáo phân tích thị trường, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều ngân hàng đã đồng loạt khởi động kế hoạch tăng vốn, coi đây là bước chạy đà cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 22/1: Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 3 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm nhẹ. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%), xuống mức 1.882,73 điểm.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Cục Thuế do Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 21/1: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index giảm sâu dưới mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 8,34 điểm (-0,44%), xuống mức 1.885,44 điểm.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ NAPAS cho phép chạm thanh toán vé xe buýt.

Giao dịch thanh toán trực tuyến năm 2025 tăng trưởng hơn 25%

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý của thị trường thanh toán Việt Nam, theo đó, giao dịch thanh toán trực tuyến tăng hơn 25% về số lượng so với năm 2024. Con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn cho thấy hạ tầng thanh toán số ngày càng được xây dựng vững chắc, tạo nền tảng cho nền kinh tế số.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại cuộc họp.

Hoàn thiện quy định về hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chiều 20/1, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trực tuyến cơ quan thuế cả nước lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố về nội dung hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và ông Carlos Protto - Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina ký biên bản.

Thúc đẩy đàm phán hiệp định thuế mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Argentina

Từ 12-16/1/2026, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Argentina đã được tiến hành tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã ký biên bản với Đoàn của Argentina do ông Carlos Protto-Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 19/1: Lực mua mạnh tại nhóm cổ phiếu năng lượng giúp VN-Index bật tăng hơn 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/1, sắc xanh chiếm ưu trên thế thị trường chứng khoán. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng, ngân hàng, trong đó các mã: GAS, PLX, CTG, HPG và KCB dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Đà tăng có thể vẫn lan tỏa, nhưng cẩn trọng với việc hiện thực hóa lợi nhuận

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp. Dòng tiền lan tỏa tốt và có thể sẽ lấn sang các nhóm chưa tăng trong năm 2025 hoặc nhóm tầm trung. Tuy nhiên, sau mấy tuần tăng rất tốt, nhiều cổ phiếu có thể gặp áp lực bán ra do hiện thực hóa lợi nhuận.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng gần 15 điểm dù khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Dù gặp áp lực bán cuối phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 14,33 điểm, lên ngưỡng 1.879,13 điểm.

Toàn cảnh hội nghị.

Agribank kiên định sứ mệnh trụ cột “tam nông”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngành Thuế tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm chắc quy định và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách thuế trong năm 2026

Truyền thông chính sách thuế để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Tài chính với trọng tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực thi pháp luật tài chính.