Không nói “không”, không nói “khó”

Tháng 11, tháng “áp chót” năm Tây, có nhiều điều gợi mở. Đang vào mùa tổng kết, lại đúng kỳ họp thứ tám, Quốc hội Khóa XV. Các vấn đề nóng trong xã hội được các đại biểu và cử tri cả nước thẳng thắn nêu lên.
Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) đoạn đi qua tỉnh Nam Định. Ảnh | KHÁNH AN
Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) đoạn đi qua tỉnh Nam Định. Ảnh | KHÁNH AN

Những ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, trưởng ngành cũng rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, không né tránh, với tinh thần cái gì đã đề ra thì quyết làm bằng được, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, như lâu nay Thủ tướng Phạm Minh Chính thường nói.

Tinh thần nói đi đôi với làm và làm ngay, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ hiệu quả, đã thể hiện rõ rệt trong thời gian qua. Xin nêu vài nét khái quát về hiệu quả: Trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế vĩ mô của nước ta tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế cao hơn mục tiêu đề ra. Tăng trưởng GDP 10 tháng đạt gần 7%; ước cả năm đạt hơn 7%. Kết quả đó do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực. Đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Chúng ta đã hoàn thành các công trình rất ấn tượng: Hoàn thành Dự án 500 kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên, chỉ sau hơn 6 tháng thi công. Năm 2023 được gọi là “Năm cao tốc” thì năm 2024, các con đường cao tốc tiếp tục vươn mình, nâng tổng chiều dài lên 2.021 km. Lợi ích đã thấy rõ rệt, năng lực vận tải lớn, an toàn, rút ngắn thời gian đi lại giữa các vùng miền, thuận lợi kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển và sân bay. Cùng với điện, với đường, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước, được coi là một đột phá trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo một cách thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cả nước phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2025.

Nét nổi bật trong sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là quyết liệt, cụ thể, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý: nhiều công trình, công việc nên giao địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm. Làm như thế để rõ hơn trách nhiệm, khắc phục tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, hoặc đá bóng sang chân người khác. Những nhiệm vụ quan trọng phải làm ngay từ bây giờ, không thể chần chừ. Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu hoàn thành các mục tiêu chiến lược, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trước mắt, phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh từ 3.400 USD đến khoảng 4.650 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao vào năm 2025.

Đây là những mục tiêu đã có sự nghiên cứu, cân nhắc, tính toán khoa học các điều kiện trong nước và quốc tế. Nếu mức tăng trưởng những năm tiếp theo không tăng lên hai con số thì làm sao có thể cất cánh, vươn mình? Không nói “không”, không nói “khó” là vì thế!

Kinh nghiệm của các quốc gia hóa Rồng trong những thập niên vừa qua là, làm sao khai thác tối đa thứ tài nguyên đặc biệt - tài nguyên con người - trong đó có những nhà lãnh đạo tài ba. Phải quyết tâm cao độ, chịu đau, thậm chí chịu hy sinh, tiến hành hàng loạt những cải cách trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa... Hiện nay chúng ta đang tập trung ưu tiên cho tăng trưởng kinh tế; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, rạch ròi; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giảm đầu mối, tinh giản biên chế; tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế... Đó là mục tiêu lớn, là mệnh lệnh tiến công. Những mục tiêu này cũng sẽ là những vấn đề được bàn thảo dân chủ, kỹ lưỡng, lựa chọn thời điểm, bước đi phù hợp, trong đại hội Đảng các cấp, bắt đầu từ cơ sở vào đầu năm 2025. Càng trong khó khăn, thử thách càng sáng lên tinh thần và ý chí đoàn kết, vượt khó, là dịp thử thách bản lĩnh, năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV. Ảnh: DUY LINH

Tăng tốc, tháo gỡ điểm nghẽn

Vậy là cánh cửa năm 2024 đã khép lại, mở cánh cửa bước vào năm 2025 và hướng tới tương lai. Tương lai ấy được xác định là một kỷ nguyên mới đối với dân tộc ta - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.
Một tiết học tại Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội).

Tăng cường liên kết nhà trường-gia đình-xã hội trong giáo dục-đào tạo

Vượt lên khó khăn nhiều mặt của thiên tai, dịch dã, với sự cố gắng của các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý; cùng sự phối hợp, trợ lực của toàn xã hội, ngành giáo dục-đào tạo đã và đang tiếp tục thực hiện từng bước có kết quả trong nhiệm vụ đổi mới toàn diện căn bản giáo dục-đào tạo trong thời kỳ mới - như Nghị quyết của Đảng đã đề ra.
Người dân phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được lực lượng chức năng hỗ trợ thoát khỏi vùng ngập trong ngày 11/9. Ảnh | THÀNH ĐẠT

Sự đồng thuận xã hội tạo sức mạnh quyết định mọi thành công!

Cuộc chống chọi với cơn bão số 3 có sức mạnh siêu cấp vừa đổ bộ vào miền bắc nước ta, một lần nữa chứng minh sự đồng lòng, chung sức của quân và dân ta trước sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng và chính quyền từ Trung ương tới địa phương, đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và của.
Ảnh | TRẦN HẢI

Tự khẳng định bản thân, vươn tới!

Đã lùi dần vào quá vãng, cảnh những chị em về nhà chồng cam chịu số phận nội trợ, nuôi con, tự bươn chải mưu sinh cuộc sống, không có thời gian và cũng không được biết, được tham gia công việc xã hội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh | ĐĂNG KHOA

Vị thế đối ngoại Việt Nam

Dư luận báo chí thế giới và trong nước rất quan tâm theo dõi và đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra từ ngày 12 đến 13/12/2023 vừa qua.
Quang cảnh Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Ảnh | DUY LINH

Cuộc sống vào nghị trường

Cử tri và nhân dân cả nước chăm chú theo dõi và vui mừng nhận thấy chương trình, nội dung Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV (đợt 1) đã phản ánh nhiều vấn đề thiết thực về kinh tế-xã hội và rất nhiều lĩnh vực khác, được dư luận cả nước quan tâm.
Sản xuất và lắp ráp xe máy tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh | TRẦN HẢI

Quyết liệt tạo ra những bứt phá mới!

Trong tháng 9/2023, tình hình kinh tế thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; tốc độ phục hồi chậm; tăng trưởng thấp, lạm phát vẫn duy trì ở mức cao tại nhiều quốc gia; giá dầu thô, lương thực có xu hướng tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nặng nề ở nhiều nước.
Chương trình nghệ thuật ca ngợi Tổ quốc. Ảnh | TRẦN HẢI

Sức mạnh nhân dân

Cách đây 78 năm, một cuộc cách mạng long trời lở đất diễn ra chỉ trong khoảng mười ngày, nhưng đã giành thắng lợi trong cả nước. Ách thống trị của thực dân gần 100 năm và chế độ phong kiến ngự trị hàng nghìn năm, đã bị sức mạnh nhân dân lật nhào, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ra đời ở Đông-Nam Á.
Chăm sóc sức khỏe cho thương binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang). Ảnh: TRẦN HẢI

Nuôi dưỡng truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”

Dân tộc ta có truyền thống cao đẹp “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, không chỉ thể hiện mỗi khi chúng ta kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, mà từng tháng, từng năm, các địa phương, đơn vị, cơ quan đều có những việc làm thường xuyên chăm sóc các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Chương trình ca múa nhạc tại Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật , báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh | TRẦN HẢI

Thấm sâu lời Bác dạy

Tháng 5 về, lại văng vẳng bên tai mọi người lời Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người về với "thế giới người hiền" giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đang bước vào giai đoạn cam go nhất. Nhưng tin ở đường lối đúng đắn của Đảng, tin ở sức mạnh của nhân dân, Bác khẳng định: dù gian khó đến mấy, chúng ta nhất định giành thắng lợi cuối cùng!
Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, tình yêu quê hương đất nước. Ảnh | TRẦN HẢI

Xốc tới với khí thế tháng Tư!

Cách đây 48 năm, đúng vào những ngày tháng Tư lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã sát cánh, kề vai, vượt qua đạn bom và muôn trùng thử thách, làm nên Đại thắng mùa Xuân vĩ đại, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975 - một mốc son chói sáng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Công nhân Công ty TNHH Competition Team Technology ( Việt Nam ) tại Quảng Ninh lắp ráp linh kiện điên tử.Ảnh | TRẦN HẢI

Thêm nhiều tấm gương đẹp của phụ nữ thời đại mới

Nối tiếp truyền thống anh hùng của phụ nữ Việt Nam thời Bà Trưng, Bà Triệu, nhất là từ ngày thành lập Đảng đến nay, một lực lượng hùng hậu chiếm quá nửa dân số nước ta, đã thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, ý chí vùng lên giành và giữ nền độc lập tự do của Tổ quốc, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà, đoàn kết, sát cánh cùng nhau viết nên 8 chữ vàng chói lọi: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, tự hào.
Khách tham quan Bảo tàng chiến thắng B-52 (TP Hà Nội). Ảnh | TRẦN HẢI

Còn mãi hào khí "Ðiện Biên Phủ trên không"

Cách đây tròn 50 năm (tháng 12 năm 1972) quân và dân Hà Nội phối hợp cùng các mặt trận cả nước lập nên kỳ tích "Điện Biên Phủ trên không" đánh sập dã tâm dùng chiến lược "pháo đài bay" B-52 để "đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá", buộc ta phải chấp nhận những yêu sách phi lý do Mỹ đưa ra tại Hội nghị đàm phán ở Pa-ri nhằm lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Quang cảnh một phiên họp tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Ảnh | Thủy Nguyên

Niềm tin của cử tri vào Quốc hội

Cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm những vấn đề được bàn thảo tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Cử tri quan tâm đã trở thành lẽ tự nhiên và là điều diễn ra thường xuyên bởi họ là người tự tay bỏ lá phiếu bầu ra các đại biểu Quốc hội. Các tầng lớp nhân dân cũng rất quan tâm, bởi mỗi kỳ họp, những vấn đề "nóng" của đời sống thường nhật đã dội vào nghị trường; họ muốn biết Quốc hội nhìn nhận, đánh giá và đưa ra chủ trương, giải pháp thế nào để ổn định và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững?
Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội là một trong những quyết sách đúng đắn, phù hợp lòng Dân-ý Đảng. Ảnh | Trần Hải

Trí tuệ và bản lĩnh của Đảng cầm quyền

Dư luận xã hội quan tâm nội dung bàn thảo tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ sáu họp đầu tháng 10 này với nhiều vấn đề quan trọng, liên quan mật thiết quốc kế dân sinh, như tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị...
Các chiến sĩ Sư đoàn 3 diễn tập hành quân chiến đấu. Ảnh | Trần Hải

Vẻ vang thay “Bộ đội Cụ Hồ”!

Gần tám thập niên đã trôi qua, chặng đường xây dựng và trưởng thành của quân đội ta là sự nối tiếp những chiến công đầy niềm tự hào qua các mốc địa danh lịch sử. Từ chiến thắng Nà Ngần, Phay Khắt ngay sau ngày Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời (22/12/1944) (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay), sau 10 năm trải qua lửa máu, quân đội ta cùng toàn dân lập nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, đánh sập chủ nghĩa thực dân mới, mở ra giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc.

Tiết học của sinh viên Trường đại học Bách khoa. Ảnh | TRẦN HẢI

Duy trì sự nghiệp "trồng người" trong thời chống dịch

Trong bộn bề gian nan của nhiệm vụ "chống dịch như chống giặc", Đảng, Nhà nước, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục vẫn đau đáu chăm lo sự nghiệp "trồng người". Cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các cô giáo, thầy giáo và hàng triệu phụ huynh học sinh vẫn tổ chức trọng thể lễ khai giảng năm học mới 2021-2022; đi liền đó là thực hiện nhiều cách tổ chức học tập phù hợp từng địa phương trong điều kiện phải giãn cách xã hội.

Người dân đến tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Dành tất cả những gì tốt nhất cho TP Hồ Chí Minh chống dịch!

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, các địa phương trong cả nước đã rất quyết tâm, nỗ lực từng bước kiểm soát được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp ở TP Hồ Chí Minh và đã lây lan khá nhanh ra một số tỉnh, thành phố khác.

Lực lượng y tế xét nghiệm cho người dân thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh (Hà Nội). Ảnh | Nguyễn Hải

Đẩy lùi đại dịch với khí thế cách mạng tiến công!

Cả nước đang bước vào giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” khi đại dịch Covid-19 lại bùng phát đợt mới với tốc độ chóng mặt. Chỉ tính từ ngày 27-4 đến sáng 17-5-2021, đã có 1176 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở 27 tỉnh, thành phố. Đặc điểm nổi bật diễn biến dịch bệnh lần này là do đa nguồn lây, đa ổ dịch...

Công nhân Công ty TNHH điện tử CAIS VINA Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) trong ca sản xuất.

Lao động & chống dịch với khí thế tháng Tư!

Bài học Đại thắng mùa xuân cách đây 46 năm dẫn tới giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc vào ngày 30-4-1975 vẫn còn nguyên giá trị thời sự, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tăng cường đoàn kết, nêu cao ý chí cách mạng tiến công, chung sức đồng lòng vượt qua mọi cam go, thách đố của thời cuộc, tạo dựng nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế quốc tế lớn lao như hôm nay.

"Đối thoại 2045" diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Hiếu

Để khát vọng "Việt Nam hùng cường" thành hiện thực!

Trong nhiều nghị quyết được Đảng và Nhà nước ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng thì Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân được các doanh nghiệp và xã hội đón nhận tích cực vì nó đáp ứng đúng và trúng những vấn đề cấp bách đặt ra từ nền kinh tế nước ta.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.Ảnh | Quang Khánh

Cuộc sống và nghị trường

Cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm theo dõi Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV trong bối cảnh miền trung tiếp tục hứng chịu và gồng mình khắc phục hậu quả các đợt mưa bão nối tiếp nhau.

Tăng trưởng bền vững

Những năm gần đây, ngành gỗ đã có sự tăng trưởng nhanh chóng trở thành một trong những ngành xuất khẩu chủ lực. Đến nay, gỗ và các sản phẩm gỗ Việt Nam đã có mặt ở hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sản xuất cánh tủ bếp và tủ nhà tắm tại Công ty gỗ Tiến Đạt. Ảnh: Mai Hương

Vạch lối, tìm đường trong khó khăn

Thời gian qua, tình hình hoạt động sản xuất, chế biến và xuất khẩu gỗ của các doanh nghiệp bị tác động bởi nhiều yếu tố, nhất là dịch Covid-19 và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung...