Hướng tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên, chăm lo cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Sáng 3/2 (tức mùng 6 Tết), tại Hà Nội, trong không khí chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), cả nước mừng Xuân Ất Tỵ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, chúc Tết, giao nhiệm vụ cho ngành ngân hàng năm 2025.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến, chúc mừng năm mới và biểu dương những thành tích mà ngành ngân hàng đạt được năm qua, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu ngành cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa; ngành ngân hàng phải luôn “Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm là những nhân tố quyết định trong điều hành kinh tế vĩ mô; trong khó khăn thì phải có tư tưởng vượt khó; tiếp tục rút kinh nghiệm trong công tác thời gian qua để làm tốt hơn thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị coi trọng hệ sinh thái của ngành ngân hàng là người dân, doanh nghiệp vì người dân, doanh nghiệp có điều kiện sinh kế tốt, phát triển sản xuất, kinh doanh thì ngành ngân hàng mới phát triển, ngân hàng có chính sách tốt mới mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, doanh nghiệp. Khi điều hành chính sách phải tính đến giá trị tổng thể, kết quả tổng thể chứ không phải cục bộ, từng thời điểm, coi trọng “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; chăm lo sự phát triển của sản xuất, kinh doanh, sinh kế của người dân, doanh nghiệp là trách nhiệm, nghĩa vụ, tình cảm, trái tim, lý trí của ngành ngân hàng; lấy hiệu quả tổng thể là trên hết; có trách nhiệm với xã hội, người dân, doanh nghiệp chính là trách nhiệm cho chính bản thân ngành ngân hàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo ngành ngân hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo ngành ngân hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng đánh giá các ngân hàng thương mại nhà nước làm rất tốt công tác này nhưng một số ngân hàng thương mại cổ phần làm chưa tốt.

Thủ tướng mong các ngân hàng vừa chăm lo đời sống của mình, vừa thông cảm, chia sẻ, đặt địa vị của mình vào người khác; các ngân hàng thương mại cổ phần cần phấn đấu, nỗ lực phát triển mạnh mẽ hơn, thực hiện tốt trách nhiệm chung của ngành.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu ý kiến. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng nêu rõ, năm 2025, đất nước ta có nhiều sự kiện kỷ niệm trọng đại, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế đưa đất nước vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng nêu rõ, năm nay, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, cả nước nỗ lực đạt tăng trưởng ít nhất 8%, những năm tiếp theo đạt tăng trưởng 2 con số; đồng thời tích cực sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, là những việc lớn. Cùng với đó, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; ngành cần rà soát lại các mục tiêu tăng trưởng mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự sự kiện (Ảnh: TRẦN HẢI).

Các đại biểu tham dự sự kiện (Ảnh: TRẦN HẢI).

Với ngành ngân hàng, Thủ tướng mong góp phần quan trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 8%, muốn vậy phải bảo đảm tăng trưởng tín dụng; tăng tiền gửi dài hạn, giảm tiền gửi ngắn hạn, tiếp tục tiết giảm chi phí, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giảm lãi suất cho vay. Ngành ngân hàng phát huy những kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua; kêu gọi sự chung tay, góp sức của tất cả các ngân hàng, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”; có chính sách ưu tiên tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên như xoá nhà tạm, nhà dột nát; phát triển nhà ở xã hội, theo đó, các ngân hàng cần nghiên cứu chính sách ưu đãi cho cả người đầu tư và người mua nhà ở xã hội, ngành ngân hàng cần mạnh dạn vượt qua chính mình để góp phần hỗ trợ công nhân lao động, người thu nhập thấp có nhà ở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ngành ngân hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ngành ngân hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng yêu cầu tiền phải được đưa vào các động lực tăng trưởng, theo đó, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, ngành nghề mới; tích cực hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, các ngân hàng thương mại phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để làm công tác này, thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng trên tinh thần “khó mấy cũng phải làm”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc mừng ngành Ngân hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà chúc mừng ngành Ngân hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng làm tốt việc kiểm soát nợ xấu, không được để xảy ra vụ việc như Ngân hàng SCB thời gian trước; tích cực tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, kiểu mẫu hơn nữa, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các ngành khác, hướng tín dụng vào phát triển chuyển đổi số; xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành; làm tốt công tác truyền thông chính sách, hướng dẫn cho người dân, nâng cấp mở rộng Ngân hàng Chính sách xã hội. Xây dựng thể chế của ngành để bảo đảm bình đẳng giữa ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần để bảo đảm người dân được hưởng lợi.

Thời gian tới, Thủ tướng mong ngành ngân hàng mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn, tất cả vì người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Singapore

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index giảm tiếp hơn 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/9, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%), xuống mức 1.768,62 điểm.

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện trên hệ thống của HNX. (Ảnh: HNX)

Trái phiếu riêng lẻ: Kiểm soát giao dịch, theo sát nghĩa vụ phát hành

Từ ngày 1/10/2026, quy trình giao dịch và công bố thông tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo Thông tư số 138/2026/TT-BTC. Trách nhiệm của từng chủ thể được xác định từ khâu kiểm tra nhà đầu tư, thanh toán giao dịch đến việc cung cấp thông tin trong suốt thời gian trái phiếu còn dư nợ.