Hội nghị ATM 15: Tăng cường hợp tác về giao thông vận tải giữa các nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc

ND- Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, ngày 11-12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN (ATM 15) giữa ASEAN và các nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Với đối tác Trung Quốc, các nước ASEAN đã thông qua Kế hoạch Hợp tác chiến lược GTVT các nước ASEAN - Trung Quốc và sẽ đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án trong khuôn khổ hợp tác này. Hội nghị cũng thống nhất về  dự  thảo  MOU  về cơ chế tham vấn hàng hải ASEAN - Trung Quốc cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hiệp định vận tải biển ASEAN - Trung Quốc. Các nước sẽ tiếp tục trao đổi để có thể thống nhất được Hiệp định về Vận tải hàng không ASEAN - Trung Quốc theo hướng tự do hóa thương quyền 3, 4 và trao đổi thương quyền 5.

Với đối tác Nhật Bản, các nước đã thông qua Tuyên bố chung, trong đó, có Chương trình hành động ASEAN - Nhật Bản về cải thiện môi trường trong ngành GTVT và Hướng dẫn về cơ sở dữ liệu thống kê GTVT các nước ASEAN - Nhật Bản.

Với đối tác Hàn Quốc, các nước đã thảo luận về hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc, thông qua Khung hợp tác GTVT với Hàn Quốc. Theo Khuôn khổ này, các nước sẽ hợp tác trong lĩnh vực vận tải mặt đất, hàng không, hàng hải và thực hiện các dự án chung.

Nhận lời mời của Bộ trưởng GTVT Brunei Apong, Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN và các nước đối tác đã thống nhất hội nghị ATM 16 và hội nghị với các nước đối thoại sẽ được tổ chức tại Brunei vào cuối năm 2010.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Yeo Han-koo và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Hàn Quốc coi ASEAN là đối tác trọng tâm trong chiến lược kinh tế và thương mại

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng gia tăng, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục tăng cường liên kết kinh tế thực chất, phát huy tính bổ trợ giữa các nền kinh tế và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, kinh tế số.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tăng tốc chiến lược AI quốc gia

Chính phủ Israel đã nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về kế hoạch công tác sơ bộ cho Cơ quan Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia trực thuộc Văn phòng Thủ tướng, được xem là bước đi quan trọng hướng tới triển khai chương trình AI quốc gia toàn diện trong thời gian tới.

Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

WHO: Đợt bùng phát virus Hanta 'nguy cơ thấp'

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/5 tuyên bố vẫn giữ nguyên đánh giá đợt bùng phát virus Hanta ở mức "nguy cơ thấp" khi con tàu du lịch khởi phát dịch bệnh này đang tiến gần đến Hà Lan.

Ảnh minh họa: Container chở hàng tại cảng Ningbo Zhoushan ở Ningbo, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Bảo vệ dòng chảy năng lượng và thương mại

Cảnh báo sự gián đoạn nguồn cung năng lượng và thương mại toàn cầu đang đẩy hàng triệu người đến bờ vực nghèo đói, Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác bảo đảm thị trường năng lượng và hàng hóa toàn cầu ổn định, trong bối cảnh thị trường nhiên liệu, các tuyến vận chuyển và chuỗi cung ứng thiết yếu tiếp tục biến động.

Cuba hứng chịu tình trạng thiếu điện trên diện rộng (Ảnh: Xinhua)

Kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba

Các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) tái khẳng định cần chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Tuyên bố này được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS vừa diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ lây lan virus Ebola xuyên biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 15/5, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) cho biết Uganda đã phát hiện một ca nhiễm virus Ebola nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới.

Những chiếc máy kéo mang thương hiệu Đông Phương Hồng, được coi là biểu tượng của ngành máy móc nông nghiệp Trung Quốc.

Máy móc nông nghiệp Trung Quốc tăng tốc thâm nhập thị trường toàn cầu

Nhờ đổi mới công nghệ và nâng cấp dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất máy móc nông nghiệp Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình vươn ra thị trường toàn cầu. Các thương hiệu truyền thống đang dần chiếm lĩnh thị phần và khẳng định ảnh hưởng, đóng góp vào phát triển và hiện đại hóa nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.