Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ

Đoàn đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tham quan Bảo tàng Phòng không - Không quân.
Đoàn đại biểu nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tham quan Bảo tàng Phòng không - Không quân.

Hơn một tháng mở cửa, Bảo tàng Phòng không - Không quân (PKKQ) đã đón tiếp gần 100 đoàn đại biểu trong nước và nước ngoài, với hơn 100 nghìn lượt người đến tham quan. Trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam, Ðoàn đại biểu quân sự cấp cao Indonesia do Ðại tướng Herman Prayitno dẫn đầu, đã đến tham quan Bảo tàng PKKQ. Trong cuốn Sổ vàng lưu niệm của bảo tàng, Ðại tướng ghi: "Tôi rất cảm phục tinh thần Anh hùng của dân tộc Việt Nam. Bảo tàng này là một biểu tượng chiến thắng của dân tộc Việt Nam. Chúc các bạn luôn chiến thắng mạnh mẽ trên bầu trời". Ðáp ứng nguyện vọng của Bộ đội PKKQ, được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam đồng ý, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ tổ chức xây dựng mới Bảo tàng của quân chủng. Thượng tá Nguyễn Hữu Ðạc, Giám đốc Bảo tàng PKKQ đưa chúng tôi tham quan và giới thiệu những hình ảnh, hiện vật, sa bàn... thể hiện quá trình hơn 40 năm chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Bộ đội PKKQ trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Bảo tàng PKKQ được xây dựng trong khuôn viên rộng 18 nghìn m2, hài hòa kiến trúc dân tộc và hiện đại. Khu trưng bày nội thất gồm ba tầng, diện tích sàn 2.620 m2. Khu vực tầng 1 dùng vào việc bố trí các phòng làm việc của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên bảo tàng, là nơi tiếp khách và là không gian nghỉ của khách tham quan.

Khu vực tầng 2 có diện tích mặt sàn 864 m2. Các hiện vật, tài liệu, hình ảnh trưng bày tập trung tái hiện hình ảnh người chiến sĩ Phòng không trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ lịch sử lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu của Trung đoàn 367; quá trình hình thành và phát triển của Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân; sự hình thành và phát triển của Binh chủng ra-đa và Quân chủng PKKQ trong những ngày đầu đến thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất và cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (năm 1972).

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân đã đặt nền móng đầu tiên xây dựng lực lượng PKKQ Việt Nam. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Người đã 17 lần đến thăm Bộ đội PKKQ. Mỗi lẵng hoa, mỗi huy hiệu của Người tặng, mỗi lời Người khen, đều là những phần thưởng cao quý, nguồn động viên khích lệ đối với cán bộ, chiến sĩ PKKQ.

Năm 1967, trong buổi làm việc với Tư lệnh và Chính ủy Quân chủng PKKQ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, sớm muộn đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B52 ra đánh Hà Nội. Ở Việt Nam, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Ðúng như lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để cứu vãn cuộc chiến tranh xâm lược và bè lũ tay sai ngụy quyền, cuối tháng 12-1972, đế quốc Mỹ cho máy bay B52 đánh phá hủy diệt Thủ đô Hà Nội. Ở tầng 3, bảo tàng, trên diện tích mặt sàn 824 m2, cùng với trưng bày tái hiện lịch sử, vai trò của Bộ đội PKKQ từ năm 1972 đến ngày 30-4-1975; cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế và làm nhiệm vụ trong thời bình, là sa bàn chiến dịch "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không" tháng 12-1972. Sa bàn được thiết kế và lắp đặt trong khán phòng biệt lập hoàn toàn với các gian trưng bày khác.

Một nửa gian được bài trí, tái hiện nguyên khung cảnh của Thủ đô Hà Nội và các vùng phụ cận vào thời điểm tháng 12-1972. Một vòm trời cao rộng bằng vật liệu tổng hợp, trên đó thể hiện nhiều đường bay nhằm tái hiện chi tiết những trận đánh then chốt, quyết định của các lực lượng PKKQ Việt Nam.

Ðặc biệt, những khu vực như: Sân bay, trận địa cao xạ, trận địa tên lửa và các sở chỉ huy; những nơi, những đường phố bị máy bay B52 của đế quốc Mỹ oanh tạc và cả những địa điểm B52 bị lực lượng PKKQ Việt Nam bắn rơi tại chỗ... đều được thiết kế kèm theo những điểm nhấn bằng đèn điện tử được lập trình theo diễn biến của sa bàn và hệ thống âm thanh cùng phim tài liệu minh họa.

Trên trần sa bàn thể hiện những đường bay xuất kích của Không quân Việt Nam, hướng những tốp máy bay B52 của địch và những thời điểm chúng bị bắn rơi cũng được thiết kế điện tử tạo hiệu ứng ánh sáng... Tất cả được tái hiện kết hợp nhiều yếu tố, từ hình ảnh chuyển động cùng với âm thanh, ánh sáng, phim tư liệu minh họa... làm sống lại những gì đã diễn ra trên bầu trời Hà Nội của 35 năm trước.

Chiến thắng 12 ngày đêm tháng 12-1972 đã làm nên một "Hà Nội - Ðiện Biên Phủ trên không" buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về Việt Nam, vào ngày 27-1-1973, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam đi đến toàn thắng bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc.

Khu trưng bày ngoài trời, các hiện vật khối lớn như: máy bay, pháo cao xạ, đài ra-đa, bệ tên lửa được xếp đặt theo lịch trình tự thiết kế. Ðể bổ sung những hiện vật khối lớn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của Bảo tàng đã dày công sưu tầm và tìm mọi biện pháp để đưa được hơn 60 hiện vật đại diện cho các lực lượng PKKQ trong các giai đoạn lịch sử về với bảo tàng.

Phần trưng bày nội thất và ngoài trời, về cơ bản trung thành với lịch sử và cách bài trí của hai bảo tàng trước đây, song có sự liên kết, kết nối đan xen giữa các đề mục của hai Bảo tàng Phòng không và Không quân. Tất cả những lời giới thiệu, mô tả hình ảnh, hiện vật được dịch và thể hiện bằng Anh ngữ để phục vụ khách nước ngoài.

Là một công trình ở Thủ đô Hà Nội, Bảo tàng PKKQ không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho Bộ đội PKKQ, nhất là thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ, mà còn là địa chỉ văn hóa hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân trong nước và khách nước ngoài tới tham quan, tìm hiểu.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.