Giám sát chặt chẽ bệnh đạo ôn trên lúa hè thu

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong tuần qua, cả nước có gần 19 nghìn ha lúa hè thu bị nhiễm bệnh đạo ôn, 11.400 ha nhiễm rầy, khoảng 16 nghìn ha lúa bị chuột và ốc bươu vàng phá hoại…Trong tuần này, dự báo nhiều loại sinh vật hại tiếp tục phát sinh và gia tăng gây hại lúa hè thu.

Phun thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ sâu bệnh hại lúa.
Phun thuốc bảo vệ thực vật phòng, trừ sâu bệnh hại lúa.

Để bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa hè thu, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ diễn biến phát sinh và gây hại của bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu và rầy lưng trắng,... nhất là trong điều kiện thời tiết thuận lợi và trên các giống nhiễm; tiến hành phòng chống kịp thời tại những khu vực có tỷ lệ bệnh hại cao để hạn chế lây lan.

Cục cũng lưu ý các địa phương khu vực Nam Bộ chuẩn bị giống tốt, làm đất kỹ, theo dõi sát diễn biến rầy vào đèn cũng như tình hình khí tượng thuỷ văn tại địa phương để xuống giống lúa an toàn. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật gây hại chính trên lúa hè thu và lúa thu đông để chủ động các biện pháp phòng chống. Tích cực tuyên truyền, vận động nông dân diệt chuột và thu lượm ốc bươu vàng liên tục bằng nhiều biện pháp.

Trong tuần qua, tại các tỉnh Bắc Bộ, bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên các giống nhiễm, chủ yếu những diện tích lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá hại nặng, mức độ hại phổ biến từ nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Rầy nâu-rầy lưng trắng chủ yếu là rầy cám lứa ba tiếp tục gây hại trên các trà lúa muộn, giống nhiễm giai đoạn trỗ bông-chín. Khu vực Bắc Trung Bộ, các loại sinh vật hại như ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ có xu hướng gây hại tăng trên mạ và lúa hè thu mới gieo tại các tỉnh trong vùng.

Ở duyên hải Nam Trung Bộ, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá,...gia tăng gây hại lúa hè thu sớm giai đoạn đẻ nhánh rộ-đòng. Ngoài ra, bọ trĩ phát sinh gây hại lúa hè thu chính vụ giai đoạn sạ-mạ-đẻ nhánh. Khu vực Tây Nguyên, sâu năn, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, bệnh nghẹt rễ gây hại rải rác lúa hè thu sớm giai đoạn đẻ nhánh-đứng cái. Bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, tuyến trùng gây hại rải rác lúa hè thu giai đoạn mạ đẻ nhánh.

Còn tại các tỉnh Nam Bộ, rầy nâu ngoài đồng phổ biến tuổi 2-3, gây hại phổ biến ở mức nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên lúa giai đoạn đòng, trỗ. Ngoài ra, bệnh đạo ôn, bạc lá vi khuẩn, bệnh đen lép hạt có khả năng tiếp tục phát triển và gây hại tăng trên các trà lúa đang trong giai đoạn trỗ-chín.

Có thể bạn quan tâm

Nước lũ từ sông Cầu tràn vào sân đình Vân Hà. (Ảnh: ĐG)

Tăng năng lực dự báo lũ trên lưu vực sông Cầu

Chỉ trong hai năm, mực nước sông Cầu tại nhiều trạm liên tiếp vượt các mốc lịch sử. Mưa cực đoan ngày càng khó lường cùng những biến đổi về địa hình, sử dụng đất và đô thị hóa đang đặt ra yêu cầu bổ sung mạng lưới quan trắc, đồng bộ dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo phù hợp hơn với đặc điểm của toàn lưu vực.

Indonesia đang triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ El Niño. (Ảnh: Nông dân Indonesia phơi lúa ngay bên bờ ruộng/TTXVN)

Hiện tượng El Nino mạnh lên nhanh chóng

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhanh chóng mạnh lên trong những tháng tới, với mức độ cao chưa từng có, gây ra thời tiết cực đoan và thiên tai trên toàn cầu như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng cực độ. WMO kêu gọi các quốc gia theo dõi sát sao diễn biến của “siêu El Nino” và có biện pháp ứng phó phù hợp.

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. (Ảnh minh họa: VŨ THẾ ANH)

Dự báo thời tiết trên cả nước dịp lễ khai giảng năm học 2026-2027

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết dịp khai giảng năm học 2026-2027 từ ngày 4 đến 9/9 ở Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.