Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô do cháy rừng dữ dội

Thủ đô Quito của Ecuador đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng và gây hậu quả nghiêm trọng.
Người dân Thủ đô Quito của Ecuador bất lực nhìn các đám cháy lan nhanh. (Ảnh: Reuters)
Người dân Thủ đô Quito của Ecuador bất lực nhìn các đám cháy lan nhanh. (Ảnh: Reuters)

Quyết định trên được Ủy ban Điều hành khẩn cấp của Quito đưa ra sau khi đánh giá thiệt hại do hỏa hoạn gây ra tại khu vực Guapulo phía đông thành phố.

Đám cháy bùng phát từ ngày 25/9, nhanh chóng thiêu rụi nhiều thảm thực vật, phá hủy 6 ngôi nhà và khiến toàn thành phố chìm trong những làn khói dày đặc. Đây cũng là vụ cháy rừng dữ dội nhất mà Thủ đô của Ecuador từng phải đối mặt.

Đám cháy khiến khói mù mịt khắp thành phố Quito.

Đám cháy khiến khói mù mịt khắp thành phố Quito.

Hiện, chính quyền địa phương đang nỗ lực để khoanh vùng, kiểm soát các đám cháy. Tới thời điểm hiện tại, chưa có người bị thương vong trong các sự cố liên quan.

Nhiều chuyên gia cho rằng, vụ hỏa hoạn có thể liên quan tới đợt hạn hán tồi tệ nhất từng diễn ra tại Ecuador suốt hơn 60 năm qua. Hiện tượng thời tiết cực đoan kể trên đã đẩy đất nước Nam Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng khi các hồ chứa dần trở nên cạn kiệt. Quốc gia này thậm chí đã buộc phải cắt điện toàn quốc trong 12 giờ vào thứ Hai vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Các phương tiện giao thông di chuyển qua cầu quốc tế Rumichaca nằm trên biên giới giữa Ecuador và Colombia, thuộc thành phố Tulcán, phía bắc Ecuador, ngày 24/1/2026. (Ảnh: Xinhua)

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Colombia và Ecuador

Ngày 10/4, Cộng đồng các quốc gia vùng Andes (CAN) cho biết, đang thúc đẩy các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Colombia và Ecuador trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước. CAN bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay; kêu gọi 2 nước nêu trên nối lại đối thoại.

Mất điện tại Thủ đô Havana, Cuba ngày 16/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba, ngày 7/4, thông báo hai tàu phát điện nổi đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.