Duy trì đà tăng trưởng hóa chất

Thời gian qua, giá phân bón trên thị trường giảm sâu, nguồn cung hóa chất nhập khẩu tăng mạnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các doanh nghiệp. Mặc dù vậy, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và các đơn vị thành viên đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần duy trì đà tăng trưởng.
Sản xuất phân bón DAP tại Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem.
Sản xuất phân bón DAP tại Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem.

Năm 2023, tổng doanh thu của Vinachem đạt 55.286 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.277 tỷ đồng... Kế thừa thành quả trên, năm 2024, đơn vị tiếp tục phấn đấu đạt doanh thu 56.497 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.430 tỷ đồng,...

Đối diện nhiều áp lực

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Nguyễn Phú Cường cho biết, năm qua, ngành hóa chất đối diện với rất nhiều khó khăn khi cầu tiêu dùng sụt giảm, tốc độ tăng trưởng các nhóm ngành sản xuất của các đơn vị trong Tập đoàn có dấu hiệu chững lại và gặp khó khăn, ẩn chứa nhiều yếu tố bất lợi...

Tuy nhiên, với nỗ lực của người lao động trong toàn hệ thống, đơn vị đã vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tập đoàn đạt 50.362 tỷ đồng, doanh thu đạt 55.286 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.277 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.922 tỷ đồng; bảo đảm việc làm cho khoảng 18.000 lao động với mức tiền lương bình quân hơn 13,52 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, ba đơn vị trong danh mục 12 dự án yếu kém của ngành công thương đã có lãi hơn 1.046 tỷ đồng.

“Trong năm 2023, đơn vị sản xuất hơn ba triệu tấn phân bón và 3,4 triệu lốp ô-tô các loại; 330.000 tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hóa chất phục vụ cho đời sống. Một số sản phẩm ghi nhận tăng mạnh so với năm 2022 như DAP tăng 35%, Urê tăng 17%, supe lân tăng 15%, xút thương phẩm tăng 5%; chất giặt rửa tăng 18%... Giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng đạt 1.614 tỷ đồng; trong đó, đang tích cực triển khai hai dự án quy mô nhóm B tại Công ty Cao su Đà Nẵng và Hóa chất Việt Trì, dự kiến hoàn thành trong năm 2024, góp phần thực hiện chủ trương huy động nguồn lực của các doanh nghiệp nhà nước vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước...” - ông Nguyễn Phú Cường khẳng định.

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc Nguyễn Đức Ninh, năm qua, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự đồng lòng vượt khó của tập thể người lao động cũng như tổ chức duy trì sản xuất đạt kết quả tốt với cơ cấu sản phẩm linh hoạt, hợp lý, đáp ứng tốt thị trường đã giúp công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra:

Sản phẩm sản xuất quy đổi Urê đạt 452.000 tấn; sản phẩm tiêu thụ quy đổi Urê đạt 471.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay, bằng 102% kế hoạch năm; doanh thu đạt hơn 4.400 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 53,3 tỷ đồng.

Năm qua, đơn vị cũng tiết giảm chi phí được 100 tỷ đồng từ định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu thực hiện giảm so với kế hoạch.

Đề cập tới hiệu quả doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón Miền Nam Đặng Tấn Thành cho biết, năm 2023, đơn vị cũng đạt doanh thu hơn 1.560 tỷ đồng, bằng 104%; lợi nhuận trước thuế đạt 57 tỷ đồng, bằng 285%; nộp ngân sách đạt 23 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch năm. Năm 2024, đơn vị tiếp tục nắm bắt, dự báo tốt thị trường nhằm triển khai có hiệu quả các giải pháp để bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đáp ứng nhu cầu thị trường

Dự báo, năm 2024, ngành hóa chất tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem Nguyễn Phú Cường, để giữ nhịp tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu năm 2024, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị thành viên cũng như tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị cùng nhóm ngành sản xuất phân bón, cao-su, hóa chất; đồng thời, tăng cường năng lực vận hành, bảo trì hệ thống thiết bị công nghệ bảo đảm sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất, tập trung nghiên cứu và áp dụng các biện pháp ổn định chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, Tập đoàn tập trung mọi nguồn lực để phát triển thị trường, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ các sản phẩm có lợi thế như phân bón DAP, Urê, phân bón NPK, phân lân nung chảy, hóa chất cơ bản, lốp Radial, chất tẩy rửa, pin ắc-quy,...

“Vinachem sẽ không ngừng hoàn thiện hệ thống sản xuất đối với các ngành hàng, bảo đảm hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu về thị trường, chất lượng, phát triển các sản phẩm đặc chủng đối với từng nhóm khách hàng với giá cả phù hợp,...” - ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh.

Chung quan điểm, Tổng Giám đốc Vinachem Phùng Quang Hiệp cho rằng, đơn vị sẽ chủ động xây dựng và triển khai phương án chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản trị doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh tiếp cận thương mại điện tử trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tăng cường hoạt động giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, nhất là các đơn vị gặp khó khăn để kịp thời có giải pháp tháo gỡ; triển khai rà soát lại cơ cấu tổ chức tại các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực quản trị và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; yêu cầu các đơn vị chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp quản trị theo xu hướng chuyển đổi số, tăng cường liên kết trong hệ thống; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa thế mạnh của mỗi đơn vị, tăng hiệu quả chung của toàn Tập đoàn trong bối cảnh thị trường trong nước và quốc tế đang có diễn biến hết sức khó lường.

Ngoài ra, Vinachem cần lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, dây chuyền công nghệ và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, bám sát thị trường truyền thống, đẩy mạnh tiêu thụ tại các thị trường mới, thị trường xuất khẩu,... qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ gần 6 triệu đồng chỉ sau 1 tuần

Tuần này, giá vàng thế giới giảm sau chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp, kết thúc tuần ở mức 4.708 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng, hiện tại diễn biến giá vàng là rất khó đoán khi mọi thứ đều đang bị chi phối bởi tin tức. Trong nước, giá vàng giảm liên tục, kết thúc tuần quanh mức 168,8 triệu đồng/lượng.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 25/4: Trong nước, thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay (25/4) tăng nhẹ nhờ lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng, giao dịch ở mức 4.708,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 168,8 triệu đồng/lượng và 168,3 triệu đồng/lượng.

(Ảnh minh họa)

MXV-Index tiệm cận vùng cao nhất kể từ đầu năm, lúa mì dẫn dắt đà tăng

Lực mua tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày 23/4.Trong đó, lúa mì trở thành tâm điểm khi giá tăng mạnh, dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường; trong khi ở chiều ngược lại, giá bạc trên thị trường kim loại lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Ngành Thuế tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ người nộp thuế.

Luật Quản lý thuế: Nền tảng cho quản lý thuế hiện đại, minh bạch

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch, hiệu quả, phù hợp xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Việc thực hiện tốt Luật sẽ góp phần tăng cường kỷ cương tài chính, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh minh họa.

Giá dầu vượt 100 USD/thùng, MXV-Index ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong tháng 4

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến khởi sắc trong phiên giao dịch hôm qua (22/4) khi lực mua quay trở lại chiếm áp đảo, đặc biệt tại nhóm năng lượng và nguyên liệu công nghiệp. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng 1,7% lên mức 2.857 điểm, ghi nhận một trong những phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng. 

Ảnh: ĐĂNG ANH

Giá vàng ngày 23/4: Vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh theo giá thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay (23/4) tiếp tục rơi tự do, giao dịch ở mức 4.703,1 USD/ounce trước sự mạnh lên của đồng USD và diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm 800 nghìn đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 169,2 triệu đồng/lượng và 169 triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm bạc tại một xưởng chế tác ở thị trấn Nyaungshwe, bang Shan, Myanmar. (Ảnh: Xinhua)

Sáng 23/4, bạc tiếp tục lùi về ngưỡng 77,53 USD/ounce

Sáng 23/4, giá bạc tiếp tục giảm nhẹ so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 77,53 USD/ounce. Theo các chuyên gia, khi 2 yếu tố chi phối thị trường là vị thế của đồng USD và lợi suất cao còn đứng vững thì xu hướng chủ đạo của giá bạc được đánh giá sẽ dao động từ vùng “đi ngang” đến “giảm nhẹ”.

(Ảnh minh họa)

Nga đã bán gần 22 tấn vàng từ đầu năm 2026

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 21,8 tấn vàng kể từ đầu năm 2026 để hỗ trợ bù đắp cho thâm hụt ngân sách quốc gia. Tính đến ngày 1/4/2026, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn sau khi bán thêm 6,22 tấn vào tháng 3.