Đoàn công tác của Bộ Công thương thăm và làm việc tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công thương do thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).

Đoàn công tác của Bộ Công thương thăm và làm việc tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.
Đoàn công tác của Bộ Công thương thăm và làm việc tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Trong buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ đã kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất cũng như hệ thống điều hành các hoạt động giao dịch, quản lý rủi ro tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam; đồng thời lắng nghe những kết quả hoạt động, khó khăn, kiến nghị của đại diện Sở và giải đáp các kiến nghị.

Báo cáo với đoàn làm việc, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc MXV cho biết, được Bộ Công thương cấp phép thành lập từ năm 2010; đến nay, MXV đã và đang niêm yết giao dịch 38 loại sản phẩm hàng hóa thuộc các nhóm ngành nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại, năng lượng. Trong đó 36/38 mặt hàng phát sinh giao dịch.

Theo báo cáo của Phó Tổng Giám đốc MXV, tính từ ngày 1/1/2021 đến 30/11/2021, tổng khối lượng giao dịch qua MXV là 759.236 lots với giá trị khoảng 739.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng giao dịch 69.021 lots, với giá trị khoảng 67.000 tỷ đồng/tháng. Khối lượng giao dịch trung bình phiên là 3.204 lots với giá trị khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Các mặt hàng kinh doanh có điều kiện giao dịch qua MXV với tổng giá trị lên đến 168.000 tỷ đồng.

“Trong thời gian qua, hoạt động của MXV chưa để xảy ra bất cứ sự cố giao dịch nào” - ông Nguyễn Ngọc Quỳnh khẳng định.

Bên cạnh đó, MXV cũng thực hiện việc giao nhận hàng vật chất đối với mặt hàng cà-phê với tổng khối lượng trong thời gian này đạt gần 10.000 tấn.

Ngoài ra, Nghị định 51/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa đã cho phép các Sở Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam được kết nối liên thông với các Sở Giao dịch hàng hóa tại nước ngoài. Trong 3 năm trở lại đây, MXV đã kết nối liên thông với 6 Sở Giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới bao gồm: Sở Giao dịch kim loại London (LME), Sở Giao dịch hàng hóa Chicago - (CME Group), Sở Giao dịch liên lục địa (ICE), Sở Giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE); Sở Giao dịch hàng hóa Singapore (SGX); Sở Giao dịch phái sinh Bursa Malaysia Derivatives (BMD). 

Đoàn công tác của Bộ Công thương thăm và làm việc tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam -0
Quang cảnh buổi làm việc. 

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương khẳng định, thời gian qua, thị trường giao dịch hàng hóa nói chung và hoạt động của MXV rất phát triển, thể hiện qua số lượng và giá trị giao dịch, cũng như công tác phát triển thị trường. Bộ Công thương cũng đánh giá cao hoạt động của MXV trong việc phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bài bản như đẩy mạnh đào tạo, phát triển thành viên, truyền thông, hợp tác quốc tế. 

Nhấn mạnh vai trò của MXV trong việc là Sở Giao dịch hàng hóa có quy mô cấp quốc gia duy nhất hiện nay tại Việt Nam, Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của MXV trong thời gian qua. 

Bên cạnh việc cần phát huy, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực chuyên môn, MXV cần liên kết tốt hơn với các Sở Giao dịch trên thế giới. Ngoài ra, MXV cần làm tốt công tác truyền thông; liên kết, phối hợp với các cơ quan liên quan, các bộ ngành - Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 28/9: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục “bốc hơi” cả triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (28/9) giảm mạnh, giao dịch ở mức 4.210 USD/ounce khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, chính sách lãi suất thắt chặt từ FED và những lo ngại liên quan lạm phát, giá năng lượng, căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng miếng SJC “bốc hơi” 1 triệu đồng, bán ra ở mức 143,4 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc được trưng bày tại một cửa tiệm ở Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 25/9, giá bạc thế giới tiếp tục quay đầu giảm

Sáng 25/9, giá bạc thế giới tiếp tục quay đầu về ngưỡng dưới 64 USD/ounce và hướng tới mức giảm khoảng 4% trong tuần, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng giữa lúc thị trường ngày càng đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 24/9: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt giảm sâu

Giá vàng thế giới hôm nay (24/9) lùi xuống mức 4.282,8 USD/ounce, khi đồng USD tăng vọt do thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nhằm kiềm chế lạm phát. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC giảm mạnh, niêm yết lần lượt ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và 144,4 triệu đồng/lượng.

Nghệ nhân chế tác bạc tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 24/9, giá bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 24/9, giá bạc thế giới giảm mạnh về quanh mức 64 USD/ounce, nối dài đà giảm từ phiên trước, khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.