Đô cử Lại Gia Thành nối dài thành tích Huy chương Vàng cho Thể thao Việt Nam

Chiều 13/5, đô cử Lại Gia Thành đã mang về tấm Huy chương Vàng Cử tạ hạng cân 55kg nam cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 8 tại SEA Games 32.
Lại Gia Thành (giữa) giành Huy chương Vàng ở hạng cân 55kg nam. (Ảnh: TTXVN)
Lại Gia Thành (giữa) giành Huy chương Vàng ở hạng cân 55kg nam. (Ảnh: TTXVN)

Trong trận chung kết hạng cân 55kg nam, đương kim vô địch Lại Gia Thành tranh tài cùng 4 đối thủ của Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Lào.

Anh lần lượt đạt 116kg, 119kg và 121kg qua 3 lần cử giật, để lấy thành tích tốt nhất với 121kg. Thành tích tốt nhất của 2 vận động viên Indonesia và Thái Lan xếp sau anh lần lượt là 117kg và 118kg.

Ở phần thi cử đẩy, Gia Thành nâng thành công mức tạ 140kg ở lần thử sức đầu tiên, qua đó nâng mức tổng cử lên 261kg.

Tuy nhiên, sau khi xem lại video, tổ trọng tài thay đổi quyết định, không công nhận kết quả của vận động viên Việt Nam do lỗi động tác.

Không hề nao núng, Gia Thành thực hiện thành công ở mức tạ 140kg trong lần cử đẩy thứ hai, qua đó chinh phục mức tổng cử 261kg ở hạng cân 55kg nam, đồng thời đem về tấm Huy chương Vàng thứ 75 cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Đội tuyển Cử tạ Việt Nam vẫn còn có cơ hội nâng cao thành tích trong ngày thi đấu 13/5, khi đô cử Trần Thị Mỹ Dung tranh tài ở chung kết hạng cân 49kg nữ và Nguyễn Trần Anh Tuấn cạnh tranh huy chương Vàng ở hạng cân 61kg nam.

Trong khi đó, Đội tuyển Cầu mây Việt Nam đã để thua Myanmar với tỉ số 1-2 ở Bán kết Đồng đội Đôi nam, theo đó sẽ nhận Huy chương Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12.

Campuchia tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN Para Games 12

Sáng 2/6, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã diễn ra trang trọng tại Sân vận động Quốc gia Morodok Techo, Phnom Penh, Campuchia.
Chúng em hiểu nhau như anh em

Chúng em hiểu nhau như anh em

Cặp đôi Đinh Anh Hoàng (21 tuổi) và Trần Mai Ngọc (19 tuổi) đã giúp bóng bàn Việt Nam (nội dung đôi nam nữ) có được tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử sau 26 năm chờ đợi, sau một hành trình thi đấu xuất sắc. Và trong nhiều thời điểm quan trọng, đáng ra gặp vấn đề về tâm lý thì sự vô tư đã giúp hai vận động viên gạt bỏ áp lực và giành được vinh quang về cho đất nước. Một người sôi nổi, một người kiệm lời, hai vận động viên trẻ đã có buổi trò chuyện cùng với Báo Nhân Dân.
Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy truyền cảm hứng

Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy truyền cảm hứng

Nguyễn Thị Oanh, "cô gái vàng" điền kinh sinh năm Ất Hợi, cũng vì thế, người hâm mộ yêu mến gọi cô với biệt danh Oanh “Ỉn”. Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân, Oanh đã chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn, từ chiều cao khiêm tốn cho đến bệnh viêm cầu thận, để sống với đam mê, đem lại vinh quang cho thể thao Việt Nam.
SEA Games là dịp quảng bá văn hóa Khmer.

Campuchia tổ chức SEA Games 32 thành công tốt đẹp

Sau hơn 2 tuần thi đấu sôi nổi, SEA Games 32 năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Campuchia đã khép lại trọn vẹn. Lễ bế mạc SEA Games 32 do Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì diễn ra vào 19 giờ hôm nay, 17/5.
Nụ cười chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

[Infographic] Nguyễn Thị Oanh - kỷ lục gia của điền kinh Việt Nam

Là một trong số các vận động viên đem về nhiều Huy chương Vàng nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên điền kinh Việt Nam đầu tiên giành 4 Huy chương Vàng cá nhân ở 1 kỳ SEA Games, với 4 tấm Huy chương Vàng các nội dung 5.000m, 10.000m, 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật tại kỳ SEA Games trên đất Campuchia.
Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam lần đầu đoạt HCV kiếm liễu đồng đội nam tại SEA Games. (Ảnh DŨNG PHƯƠNG)

Đoàn thể thao Việt Nam đứng đầu với 136 Huy chương vàng

Giành thêm hàng loạt Huy chương vàng (HCV) ở các môn: vật, cử tạ, đấu kiếm, judo, khiêu vũ thể thao… trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32 (16/5), Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng với 136 HCV, hơn 28 HCV so với đoàn Thái Lan xếp thứ hai.