Đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

Ngày 18/8, tại tỉnh Bình Phước, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia năm 2022.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hơn 300 đại biểu là lực lượng trực tiếp quản lý, thực thi công tác biên giới, đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở các xã bản biên giới, các già làng, trưởng thôn, ấp, người có uy tín trong cộng đồng dự hội nghị.

Việt Nam và Campuchia là 2 nước láng giềng có quan hệ gắn bó mật thiết trên nhiều mặt, không chỉ trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn cả trong quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay. Việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia nói chung và xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa 2 nước nói riêng, luôn được lãnh đạo cấp cao và nhân dân 2 nước coi trọng, quyết tâm thực hiện tốt.

Đến nay, 2 nước đã tiến hành phân giới, cắm mốc được khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia và hoàn tất trao đổi văn kiện phê chuẩn 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả nêu trên giữa 2 nước từ ngày 22/12/2020. Hai nước đang cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc phần còn lại của đường biên giới, xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Tại Bình Phước, việc phân giới, cắm mốc, trong đó có công tác xác định mốc chính và mốc phụ, những năm qua đã đạt được một số thành tựu đáng kể.

Sau khi đã kiểm soát được dịch Covid-19, nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi và thông thương quốc tế, nhất là trên các tuyến biên giới đất liền, đang được thực hiện nhộn nhịp, sôi động. Năm 2022, Việt Nam và các nước láng giềng Campuchia và Lào đã và đang tiến hành tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam; Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phối hợp tuần tra.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phối hợp tuần tra.

Trong bối cảnh đó, công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới cũng như những kết quả hợp tác giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia, giữa các địa phương 2 bên biên giới, nhất là cư dân 2 bên biên giới trên tuyến biên giới đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa 2 nước sẽ góp phần quan trọng trong thành công của Năm Hữu nghị, củng cố hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị và hợp tác giữa 2 dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Bình Phước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đưa tinh thần, đường lối đối ngoại của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện, văn bản pháp lý, những thỏa thuận song phương có liên quan đến công tác quản lý biên giới mà 2 bên đã ký kết vào cuộc sống, nhất là ở các cấp cấp cơ sở. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý biên giới, bảo vệ vững chắc những thành quả trong công tác phân giới, cắm mốc đã đạt được nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thực thi hiệu quả công tác biên giới trên đất liền giữa 2 nước.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, trao đổi thương mại, phát triển kinh tế-xã hội trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả nhằm chống xuyên tạc, kích động hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.