Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dịp này, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có 1.283 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trên địa bàn được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 125 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu từ 60 năm tuổi Đảng .
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Ninh chúc mừng đồng chí Vũ Quang, Đảng bộ phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Ninh chúc mừng đồng chí Vũ Quang, Đảng bộ phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Các Đảng bộ có nhiều đảng viên được nhận và truy nhận huy hiệu Đảng đợt này gồm: Đảng bộ thành phố Bắc Ninh (252 đảng viên); Đảng bộ thị xã Quế Võ (194 đảng viên); Đảng bộ huyện Lương Tài (172 đảng viên); Đảng bộ thị xã Thuận Thành (158 đảng viên) …

Trước đó, chiều 29/8, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Tiền An (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Dịp này, Đảng bộ phường Tiền An có 18 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có đồng chí Vũ Quang, (sinh ngày 12/1/1927) vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng, trân trọng gửi lời tri ân tới các đảng viên lão thành vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng, trân trọng gửi lời tri ân tới các đảng viên lão thành vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Chúc mừng đồng chí Vũ Quang và các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn và nhấn mạnh đây là hoạt động tri ân những đóng góp của các đảng viên mẫu mực đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, cũng như sự phát triển của địa phương.

Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành dù ở cương vị nào, tuổi tác nào, công việc nào cũng luôn “sắt son một niềm tin với Đảng”; luôn dành tình cảm, tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của địa phương và của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các cấp ủy, chính quyền thời gian tới tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành để các bác luôn mạnh khỏe, trường thọ, làm chỗ dựa tinh thần cho các đảng bộ, chi bộ ở cơ sở, địa phương. Đồng thời khẳng định, thế hệ đảng viên đi sau sẽ luôn noi gương các thế hệ đi trước, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, đưa Bắc Ninh tiếp tục phát triển, trở thành đô thị loại 1 (vào năm 2027) và thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2023 trên nền tảng bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chúc mừng các đảng viên lão thành vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chúc mừng các đảng viên lão thành vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh.

Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng tới các đảng viên lão thành. Các đơn vị đều chuẩn bị chu đáo, tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tôn vinh, ghi nhận, tri ân những đóng góp, cống hiến của các đảng viên cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Thể hiện sự khích lệ, động viên các đảng viên cao tuổi tiếp tục nỗ lực, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu với bề dày kinh nghiệm công tác của mình để tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương; góp phần cùng Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.