“Gia đình tôi có bốn thành viên, nghề nghiệp chính là làm ruộng. Nay nhà cửa ổn định, chúng tôi yên tâm hơn trong chăm lo cho các con, trong sản xuất và không còn nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa bão tới”, chị Lò Thị Doan, một hộ dân trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở nay chuyển đến sống tại Co Hương, vui mừng cho biết.
Ông Lò Văn Khương, Phó bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận bản Ngàm cho biết: Bản Ngàm có 139 hộ dân, với gần 700 nhân khẩu, được chia thành ba khu. Với khu tái định cư Co Hương có 36 hộ dân, được đưa vào sử dụng năm 2022, thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi (cũ) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. Cuộc sống của người dân Co Hương nay ổn định, chủ yếu chăn nuôi và canh tác 13,8ha lúa nước hai vụ.
Tại tỉnh Thanh Hóa, mùa mưa năm nay khiến nhiều khu vực miền núi xảy ra sạt lở, lũ quét. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các địa phương có khu vực sạt lở nghiêm trọng triển khai ngay biện pháp bảo vệ an toàn cho người dân, đồng thời khẩn trương khảo sát và xác định khu vực phù hợp lập báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tái định cư mới, để người dân có thể chuyển đến nơi ở an toàn trước mùa mưa năm sau.