Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản

Chiều 21/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Nakasone Yasutaka, Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ tự do và Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu với Đoàn Nghị sĩ trẻ Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu với Đoàn Nghị sĩ trẻ Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: DUY LINH)

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng ông Nakasone Yasutaka được bầu là Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản; đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Thanh niên trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, nhất là trong hợp tác nghị viện và giao lưu thế hệ trẻ.

Nhấn mạnh tiềm năng to lớn của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Nhật Bản cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác sâu rộng, hiệu quả và thực chất, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian qua, các hoạt động giao lưu giữa Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như giữa các nghị sĩ trẻ hai nước đã được triển khai một cách thực chất, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

ndo_br_unnamed-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các Nghị sĩ trẻ Quốc hội Nhật Bản. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn sau chuyến thăm này, sẽ có nhiều nghị sĩ trẻ Nhật Bản tham gia Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt; đồng thời vận động các nghị sĩ địa phương tích cực ủng hộ việc thành lập các tổ chức nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tại cấp Hội đồng nhân dân địa phương, từ đó mở rộng mạng lưới hợp tác, tăng cường vai trò cầu nối giữa hai nước.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề xuất một số phương hướng hợp tác lớn.

Trước hết, hai bên cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; thực hiện tốt các Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa các cơ quan lập pháp, các Ủy ban Quốc hội, các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tăng cường giao lưu giữa thanh niên hai nước.

ndo_br_unnamed-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nakasone Yasutaka. (Ảnh: DUY LINH)

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Nhật Bản trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực mới như khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân, văn hóa, giáo dục, những yếu tố có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ song phương.

unnamed-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục ủng hộ các chính sách nhằm tăng cường, mở rộng tiếp nhận người lao động Việt Nam sang Nhật Bản cũng như hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện làm việc và an sinh xã hội cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, Việt Nam đang tích cực triển khai các chính sách khuyến khích sinh, nhằm đối phó với xu hướng già hóa dân số; đồng thời bảo đảm cân bằng giới và chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên.

unnamed-4.jpg
Trưởng ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nakasone Yasutaka phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Về phần mình, ông Nakasone Yasutaka bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua. Ông đánh giá cao những cải cách mạnh mẽ, đồng bộ đang được Việt Nam thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó có vai trò quan trọng của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

Ông Nakasone Yasutaka khẳng định, Nhật Bản mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng, quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo và lao động...

Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản cho biết, Nhật Bản hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động và cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường sống, làm việc cho người nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam.

ndo_br_unnamed-5.jpg
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Ông Nakasone cũng khẳng định nỗ lực tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam thông qua tất cả các kênh, trong đó có giao lưu nhân dân, giao lưu thế hệ trẻ và hợp tác nghị viện.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Đoàn liên quan đến vấn đề già hóa dân số; tỷ lệ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội tại Việt Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã được lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, ông Nakasone Yasutaka khẳng định, sẽ cùng lực lượng thanh niên hai nước tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.