Cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh tổng lực ở Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo hiện có nguy cơ xảy ra chiến tranh tổng lực giữa phong trào Hezbollah ở Liban và Israel, song vẫn còn cơ hội cho giải pháp ngoại giao.
Một ngôi làng ở Liban sau trận không kích của Israel.
Một ngôi làng ở Liban sau trận không kích của Israel.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Anh và Australia tại London, ông Austin nhận định một cuộc chiến quy mô lớn có thể gây tổn thất nặng nề cho cả Israel và Liban.

Ngày 27/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, đội ngũ của ông đã nhóm họp để thảo luận về đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn với phong trào Hezbollah và sẽ tiếp tục thảo luận trong những ngày tới.

Tuyên bố của ông Netanyahu không đề cập đến phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz và những chính trị gia khác phản đối lệnh ngừng bắn 21 ngày với Hezbollah. Tuy nhiên, ông nói rằng có nhiều thông tin sai lệch về sáng kiến ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Israel có chung mục tiêu với sáng kiến do Mỹ dẫn đầu là giúp người dân dọc biên giới phía bắc nước này trở về nhà an toàn.

Trước đó, ngày 26/9, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Pháp kêu gọi ngừng bắn 21 ngày ở Liban trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chưa đưa ra phản hồi nhưng yêu cầu quân đội tiếp tục chiến dịch quân sự.

Bộ trưởng Katz nêu rõ, sẽ không có lệnh ngừng bắn ở miền bắc, Israel tiếp tục chiến dịch nhằm vào các mục tiêu Hezbollah cho đến khi đạt được mục tiêu đề ra và đưa người dân miền bắc nước này trở về nhà an toàn sau thời gian sơ tán. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu cho biết đã yêu cầu quân đội tiếp tục chiến dịch, phù hợp các kế hoạch hoạt động.

Ngay sau những thông tin liên quan đề xuất ngừng bắn được công bố, quân đội Israel thông báo đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban.

Trong tuần qua, Israel đã tiến hành các cuộc không kích mạnh nhất nhằm vào các mục tiêu Hezbollah tại Liban kể từ cuộc chiến năm 2006.

Bộ Y tế Liban cho biết, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 558 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương. Lực lượng Hezbollah cũng bắn hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu ở Israel, trong đó lần đầu có cả các mục tiêu ở trung tâm kinh tế Tel Aviv.

Từ ngày 8/10/2023-26/9/2024, tổng cộng 1.540 người thiệt mạng và 5.410 người bị thương do giao tranh giữa Israel-Hezbollah. Trong khi đó, phía Israel cho biết, trong số 220 mục tiêu bị không kích của Hezbollah trong ngày 26/9 có các địa điểm, cơ sở hạ tầng, bệ phóng mà từ đó các quả đạn được bắn về phía lãnh thổ Israel.

Ngoài ra, các tay súng Hezbollah và các cơ sở lưu trữ vũ khí của lực lượng này tại Liban cũng bị tấn công. Theo Liên hợp quốc, các cuộc ném bom của Israel vào Liban đã buộc 90.000 người phải rời bỏ nhà cửa ở miền nam đến những nơi an toàn hơn.

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi phong trào Hezbollah và lực lượng Israel chấm dứt mọi hành động đe dọa qua biên giới và thực hiện lệnh ngừng bắn trên Ðường Xanh, khu vực phân chia ranh giới giữa Liban với Israel.

Tuyên bố của EU cảnh báo bất kỳ động thái leo thang nào cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho khu vực và rộng hơn nữa, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra. EU cũng tái khẳng định tiếp tục hỗ trợ người dân Liban.

Trong cuộc phỏng vấn với Ðài Phát thanh Truyền hình Canada (CBC), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Israel chấp nhận kế hoạch ngừng bắn 21 ngày tại Liban. Tổng thống Macron cho rằng vẫn còn thời gian để Thủ tướng Israel cam kết thực hiện kế hoạch này và Mỹ cần tăng sức ép đối với ông Netanyahu để làm điều đó. Nếu Thủ tướng Netanyahu từ chối, Pháp sẽ đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Nhà lãnh đạo Pháp cảnh báo chiến dịch tấn công của Israel vào Liban sẽ là một sai lầm lớn, nguy cơ leo thang nghiêm trọng, đồng thời bày tỏ hy vọng tất cả đối tác lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cảnh báo về rủi ro khó ngăn chặn từ các hành động quân sự leo thang của Israel ở Dải Gaza và Liban, đồng thời kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng nhắc lại cảnh báo rằng các hành vi và hành động đang diễn ra của Israel có thể đẩy khu vực vào tình trạng đối đầu và hỗn loạn. Ai Cập sẽ tăng cường nỗ lực hợp tác với các cường quốc trong khu vực và trên thế giới để kiềm chế tình trạng bạo lực leo thang, đồng thời bày tỏ cam kết hỗ trợ mọi sáng kiến nhằm đạt được hòa bình toàn diện và lâu dài trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.